MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Công Phượng chốt thỏa thuận sang J-League 1; Báo Hàn tiến cử thầy Park cho ĐTQG

    17:19 Thứ sáu 16/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Nguyễn Công Phượng sẽ là cái tên tiếp theo của bóng đá Việt Nam xuất ngoại trong thời gian tới.

    Công Phượng chốt thỏa thuận sang J-League 1

    Theo một số nguồn tin, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã đạt được thỏa thuận gia nhập Yokohama FC tại J.League 1. Tiền đạo sinh năm 1995 sẽ thi đấu cho đội bóng Nhật Bản kể từ mùa giải tới dưới dạng chuyển nhượng tự do sau khi kết thúc hợp đồng với CLB HAGL. CP10 cũng xin không tham dự AFF Cup 2022 cùng ĐT Việt Nam.

    Công Phượng chốt thỏa thuận sang J-League 1; Bán Hàn tiến cử thầy Park cho ĐTQG - Bóng Đá

    Nguyễn Công Phượng sẽ đầu quân cho Yokohama FC.

    Trước Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn cũng quyết định chuyển sang thi đấu cho CLB Seoul E-Land ở K.League 2 (giải hạng 2 Hàn Quốc). Có thể thấy, các cầu thủ Việt Nam đang ngày càng chứng tỏ được khả năng của mình. Điều này hứa hẹn làn sóng xuất ngoại sẽ ngày càng tăng trong thời gian tới.

    Báo Hàn tiến cử thầy Park cho ĐTQG

    Sau khi chia tay HLV Paulo Bento, ĐT Hàn Quốc đang tìm kiếm 1 nhà cầm quân mới để ngồi vào chiếc ghế nóng. Nhiều tờ báo Xứ Kim chi mong muốn vị thuyền trưởng tiếp theo sẽ là 1 HLV nội. Và mới đây, tờ Asiae đã bất ngờ điền tên ông Park Hang-seo như một ứng viên tiềm năng để thay thế.

    Công Phượng chốt thỏa thuận sang J-League 1; Bán Hàn tiến cử thầy Park cho ĐTQG - Bóng Đá

    Báo Hàn Quốc muốn HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐTQG nước nhà.

    Tờ tờ Asiae viết: “Tại sao Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc không gặp mặt ông Park một lần để xem thiện chí như thế nào?”.Trong khi đó, báo STN Sports phân tích: "HLV Park Hang-seo đang tập trung giúp ĐT Việt Nam chuẩn bị tham dự AFF Cup 2022. Nếu đăng quang, ông Park sẽ ghi tên vào lịch sử với tư cách là HLV duy nhất 2 lần vô địch".

    HAGL bổ sung nhân sự

    CLB HAGL vừa tiếp tục bổ sung 1 vị trí trong BHL để chuẩn bị cho mùa giải mới 2023. Theo đó, huyền thoại bóng đá Thái Lan - Phansa Meesattham sẽ trở thành trợ lý HLV thủ môn tại đội bóng Phố Núi.

    Trong quá khứ, ông Phansa Meesattham từng làm trợ lý cho HLV Kiatisuk Senamuang trong giai đoạn 2015-2017 tại ĐT Thái Lan. Việc tăng cường nhân sự được kỳ vọng sẽ giúp các thu môn của HAGL gia tăng sự chắc chắn nơi khung gỗ ở mùa bóng tới.

    HLV Thạch Bảo Khanh dẫn dắt Viettel

    Sau nhiều lời đồn, cuối cùng CLB Viettel đã chính thức bổ nhiệm HLV Thạch Bảo Khanh vào vị trí thuyền trưởng thay cho ông Bae Ji-won kể từ mùa giải 2023. Chiến lược gia 43 tuổi được kỳ vọng sẽ giúp “Cơn lốc đỏ” thi đấu tốt và đạt thành tích cao hơn so với mùa bóng trước.

    Công Phượng chốt thỏa thuận sang J-League 1; Bán Hàn tiến cử thầy Park cho ĐTQG - Bóng Đá

    HLV Thạch Bào Khanh dẫn dắt Viettel.

    HLV Thạch Bảo Khanh cũng đã phần nào chứng tỏ được năng lực khi dẫn dắt Công An Nhân Dân thăng hạng tại V-League 2023. Bên cạnh sự bổ sung trên băng ghế chỉ đạo, Viettel cũng đã công bố 3 bản hợp đồng mới gồm thủ môn Phạm Văn Phong, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng và hậu vệ Trần Mạnh Cường. Trước đó, họ cũng chia tay Pedro Paulo, Hồ Khắc Ngọc và thủ môn Trần Nguyên Mạnh.

    Thái Lan lấy lại danh dự trước AFF Cup

    Sau trận thua khó chấp nhận trước Đài Bắc Trung Hoa, ĐT Thái Lan đã phần nào lấy lại tinh thần khi đánh bại CLB Bangkok United với tỷ số 1-0 trong trận giao hữu cuối cùng trước AFF Cup 2022. Đây là màn so tài được đóng kín và không đón khán giả.

    Theo tờ Siam Sport, HLV Alexandre Polking đã tung ra hầu hết các trụ cột như Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda, Sarach Yooyen, Ekanit Panya. Thái Lan vẫn sẽ là đối thủ lớn có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch cùng ĐT Việt Nam ở giải đấu tới.

    Hữu Danh | 16:49 16/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...