MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Công nhân xây SVĐ World Cup bị ép rời Qatar, mang khoản nợ khổng lồ ở quê nhà

    16:15 Chủ nhật 14/11/2021

    BongDa.com.vn Qatar đang đưa những công nhân xây dựng SVĐ World Cup rời khỏi đất nước này trước khi ngày hội bóng đá thế giới diễn ra.

    Một cuộc khảo sát của Mail on Sunday mới đây về sự sẵn sàng của Qatar cho World Cup đã khai thác được thông tin rằng đất nước này đang chuẩn bị gửi công nhân nhập cư về nước. Điều này khiến nhiều người lo sợ về trả các khoản vay "cắt cổ" ở quê nhà mà họ đã bỏ ra để mua quyền làm việc ở Qatar.

    Tổ chức Ân xá Quốc tế đã kêu gọi Liên đoàn bóng đá Anh (FA) gây sức ép với Qatar để cung cấp sự bảo vệ tốt hơn cho người lao động nhập cư. Nhà nghiên cứu Vùng Vịnh về Quyền Di cư của Tổ chức Ân xá cho biết: "Chúng tôi lo ngại về các báo cáo cho thấy nhiều lao động nhập cư được yêu cầu rời khỏi đất nước trước khi World Cup 2022 bắt đầu."

    Qatar 2022 World Cup: Gianni Infantino impressed by progress of preparations - Bóng Đá

     Những SVĐ đẳng cấp ở Qatar.

    "Chúng tôi biết rằng nhiều người lao động có xu hướng trả hàng nghìn đô la phí tuyển dụng cắt cổ và bất hợp pháp để đảm bảo công việc của họ ở Qatar và vay nặng lãi để trả khoản này. Những người này có thể phải rời khỏi Qatar trước khi trả các khoản vay và họ sẽ mang những khoản nợ khổng lồ."

    "FA, một phần của Nhóm công tác UEFA về Quyền của Người lao động ở Qatar, nên thúc giục Qatar khẩn cấp tăng cường bảo vệ người lao động nhập cư, bồi thường tài chính cho tất cả người lao động và điều tra những cái chết không rõ nguyên nhân."

    Những lo ngại xảy ra khi đội tuyển Anh đang chuẩn bị đủ điều kiện cho giải đấu năm sau, chỉ cần 1 điểm trước San Marino để có ngôi nhất bảng. Đội trưởng Magda Eriksson của đội nữ Chelsea hôm thứ Bảy đã kêu gọi các cầu thủ phản ánh tình trạng vi phạm nhân quyền ở Qatar, nơi đồng tính luyến ái là bất hợp pháp.

    Tuyển thủ Thụy Điển, người đồng tính, nói: "Điều quan trọng nhất mà những người làm bóng đá chúng tôi có thể làm là nói về tình hình ở đó - vì lợi ích của những người lao động không có tiếng nói. Khi các đội như Anh đủ điều kiện tham dự World Cup, tôi thực sự khuyến khích họ lên tiếng nếu họ muốn nói điều gì đó. Bằng cách đó, ít nhất những điều tốt đẹp có thể xảy đến."

    Một phát ngôn viên của FA cho biết: "Chúng tôi tin rằng có bằng chứng về sự tiến bộ đáng kể của Qatar liên quan đến quyền của người lao động, tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều việc phải làm. Quan điểm của chúng tôi vẫn cho rằng thay đổi đạt được tốt nhất chỉ có thể bằng cách hợp tác làm việc với những người khác."

     Qatar is sending immigrant World Cup workers away from the country - Bóng Đá

     Nhiều công nhân mắc bệnh vì điều kiện làm việc kém.

    The Sunday Times đưa tin, các công nhân nhập cư làm việc tại các công trình phục vụ World Cup đã phát triển bệnh thận, các chuyên gia y tế đánh giá điều này liên quan đến tình trạng mất nước trên các công trường xây dựng ở Qatar. Một nghiên cứu về những người lao động đã trở về nhà ở Nepal cho thấy rằng nhiều người có bệnh tình nghiêm trọng đến mức họ phải cấy ghép hoặc lọc máu. Mới đây cựu danh thủ David Beckham cũng đã bị phê phán khi ký hợp đồng quảng bá cho đất nước này.

    Beckham gặp Edwin van der Sar ở Qatar:

     
    Thanh Vũ | 15:45 14/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc