MỚI NHẤT :
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Công bằng cho Son Heung-min

    18:40 Thứ ba 18/10/2022

    Sau những bất công phải chịu tại Premier League, việc về thứ 11 trong cuộc đua Quả bóng vàng 2022 là sự công nhận xứng đáng cho nỗ lực của ngôi sao người Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

    Son giành thứ hạng cao ở cuộc đua Quả bóng vàng 2022.

    Son Heung-min trải qua mùa 2021/22 xuất sắc nhưng không có mặt trong danh sách những cầu thủ hay nhất mùa của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh). Vua phá lưới Premier League là cánh chim đầu đàn đưa Tottenham kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4, giành suất dự Champions League. Nhưng Son Heung-min bị giới chuyên môn ở Anh phớt lờ.

    France Football không bỏ rơi Son như cách anh bị đối xử bất công tại Premier League. Son xếp ở vị trí thứ 11, đây là thứ hạng cao nhất một cầu thủ châu Á có thể chạm đến trong lịch sử cuộc đua giành Quả bóng vàng.

    Công bằng cho Son

    Son Heung-min đứng trên nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới như Virgil van Dijk (hạng 16), Casemiro (hạng 17), Bernardo Silva (hạng 22) hay Joshua Kimmich (hạng 25) ở giải thưởng Quả bóng vàng 2022. Cristiano Ronaldo chỉ xếp ở vị trí thứ 20, còn Lionel Messi thậm chí không có tên trong danh sách đề cử.

     - Bóng Đá

    Son được đánh giá là cầu thủ châu Á hay nhất khi chơi bóng ở châu Âu hiện nay.

    Son hoàn thiện bản thân từng ngày để xứng đáng với vị thế hiện có. Trong mùa 2020/21, Son ghi được 17 bàn thắng ở Premier League, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp anh vượt mốc 15 pha lập công ở giải đấu. Son phát triển mạnh mẽ dưới thời Jose Mourinho và từ đó, ngày càng trở nên hoàn thiện.

    Để có 17 pha lập công không tính penalty kể trên, Son đạt tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) là 10,3. Theo FBRef, anh vượt mức kỳ vọng trung bình của bản thân là 6,7 bàn. Trở lại mùa giải 2021/22, Son một lần nữa duy trì phong độ ổn định khi vượt mức trung bình 6,6 bàn.

    Để làm được điều này hai mùa liên tiếp cho thấy Son thật sự là cầu thủ dứt điểm đẳng cấp thế giới. Anh đạt mốc 23 bàn ở Premier League với chỉ số xG là 16,4. Cần biết rằng Salah có chỉ số xG cao hơn (21,8) nhưng cũng chỉ có 23 bàn bao gồm cả 5 pha lập công từ chấm 11 m.

    Cần lưu ý rằng Son là Vua phá lưới nhưng chỉ xếp thứ 6 về tổng số cú sút. Salah thực hiện hơn 48 cú sút và kết thúc với tổng số bàn thắng tương tự. Trên thực tế, nếu Son thực hiện cùng số lượng cú sút như Salah và duy trì tỷ lệ ghi bàn trên mỗi cú sút như vậy, theo tính toán, anh có thể ghi 36 bàn thắng.

    Khi bàn thắng trở thành thước đo để đánh giá một tiền đạo, Son thật sự xuất sắc. Những con số thống kê chỉ ra việc Son không xuất hiện ở các giải thưởng ở Premier League trong mùa 2021/22 là một điều kỳ lạ, thậm chí có thể coi là bất công. Tuy nhiên, France Football kịp thời công nhận đẳng cấp của Son.

    Vị thế của Son

    Hiếm có cầu thủ châu Á nào nổi bật như Son trong lịch sử Premier League. Lúc này, không ai có thể nghi ngờ đẳng cấp của Son. Anh thậm chí vượt qua huyền thoại Park Ji-sung dù chưa cần tới chức vô địch Champions League.

    Park Ji-sung là cầu thủ châu Á thành công nhất tại Premier League nếu xét trên khía cạnh danh hiệu. Tuy nhiên, bình luận viên John Dykes của Fox Sports Asia từng chia sẻ với Zing: "Danh hiệu không phải tiêu chí duy nhất để phán xét cầu thủ đã đạt trình độ 'đẳng cấp thế giới' hay chưa".

     - Bóng Đá

    Son được công nhận tài năng.

    Thực tế, thành công của Park một phần đến từ việc anh được chơi trong tập thể Man Utd xuất sắc ở thời điểm đó. Tiền vệ người Hàn Quốc có đóng góp lớn, nhưng cũng chưa phải nhân tố không thể thay thế của Sir Alex Ferguson.

    Khác với người đàn anh, Son được ví như “nguồn sống” hay “cảm hứng” của Tottenham bất chấp chưa giành danh hiệu nào cùng CLB này. Để có được vị thế như hiện tại, Son cũng gặp phải nhiều áp lực như cách anh khởi đầu mùa 2022/23.

    6 trận đầu ở Premier League mùa này, chân sút người Hàn Quốc gần như quên cách ghi bàn. HLV Antonio Conte buộc phải cất tiền đạo 30 tuổi trên ghế dự bị tại trận gặp Leicester City hôm 17/9.

    Quyết định ấy như một mồi lửa, thổi bùng thùng thuốc súng mang tên Son Heung-min. Anh vào sân thay người và lập hat-trick giúp Spurs thắng "Bầy cáo" 6-2. Khi "súng đã thông nòng", Son lấy lại cảm giác bóng tốt nhất và tỏa sáng ở đợt tập trung cùng tuyển quốc gia trong tháng 9. Hai bàn trong 2 trận là dấu hiệu cho thấy Son đang trở lại.

    Trong sự nghiệp, Son coi Ronaldo là hình mẫu để phát triển bản thân. Hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha bước vào buổi hoàng hôn của sự nghiệp, Son thì khác. Anh ngày càng chứng tỏ được bản thân. Vị trí của cả hai ở cuộc đua Quả bóng vàng 2022 là minh chứng.

    Hiện Son vẫn là nhân tố quan trọng trong lối chơi của Tottenham. Xa hơn nữa, anh cùng Hàn Quốc hướng tới kỳ World Cup 2022 thành công. Ở đó, Son chính là niềm hy vọng của đội bóng châu Á.

    Sau tất cả, Son không phải chứng minh thêm điều gì. Cầu thủ châu Á hay nhất lịch sử có lẽ không quá lời với Son.

    Hiểu Phong - Zing.vn | 18:00 18/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...