MỚI NHẤT :
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • 'Cơn lốc' của Man United đã sẵn sàng thổi bay Sancho

    19:30 Thứ bảy 29/10/2022 | 2

    BongDa.com.vn Cuối cùng, sau thời gian dài chờ đợi, Alejandro Garnacho cũng đã có lần đầu tiên được đá chính cho Man United, trước Sheriff Tiraspol.

     

    Mùa trước, Garnacho ghi được 19 bàn trên mọi đấu trường đội U18, U19 và U21 Man United. Anh được chú ý khi giúp đội trẻ Quỷ đỏ lên ngôi vô địch FA Youth Cup, với tư cách vua phá lưới. Garnacho đã cho thấy tiềm năng to lớn cùng thái độ đúng đắn, đủ để khiến Ralf Rangnick rồi Erik ten Hag đặt niềm tin. Và trước Sheriff, anh đã không làm vị chiến lược gia người Hà Lan phải thất vọng.

     - Bóng Đá

     Garnacho bùng nổ trước Sheriff.

     Tuyển thủ Argentina đã có màn trình diễn nổi bật trên sân, ngay cả khi không ghi được bàn thắng. Anh tự tin đi bóng, qua người, luôn sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Anh tạo ra mối liên kết tốt với toàn đội và mang lại nguồn năng lượng mà Ten Hag mong muốn nơi hàng công.

    Với tham vọng to lớn của mình, Garnacho sẽ không chịu dừng lại. Premier League là mục tiêu tiếp theo của chàng trai mới 18 tuổi này. Ít nhất, Garnacho cho thấy anh có một sự bùng nổ mà Jadon Sancho không thể hiện trong mùa giải này. Cựu ngôi sao của Borussia Dortmund có những đóng góp quý giá, nhưng anh lại chơi quá an toàn.

    Đó là một phần lý do Garnacho có cơ hội trước Sheriff. Thái độ không sợ hãi của anh là điều khiến người hâm mộ của đội chủ sân Old Trafford phải phấn khích. Garnacho đã thể hiện được sự táo bạo của mình trong trận đấu Europa League và không điều gì có thể ngăn cản anh đem điều đó đến một trận đấu ở Premier League.

     - Bóng Đá

     Garnacho đã sẵn sàng chứng tỏ mình ở Premier League.

    'Nếu bạn đủ giỏi, bạn sẽ đủ tuổi' là triết lý mà Man United đã áp dụng cho các cầu thủ trẻ của câu lạc bộ trong những năm qua. Họ hiếm khi e ngại trao cơ hội cho những tài năng xuất sắc nhất. Sau trận đấu với Sheriff, Garnacho có lẽ đã vượt qua được Anthony Elanga theo thứ tự lựa chọn của Ten Hag, và áp lực thực sự đang đè nặng lên ngôi sao 73 triệu bảng của Quỷ đỏ, Jadon Sancho.

    Vị chiến lược gia người Hà Lan cũng đã làm rõ tố chất nổi bật của ngôi sao trẻ người Argentina: "Trong những không gian hẹp, Garnacho thực sự có khả năng tuyệt vời để tìm ra giải pháp, rê bóng qua các cầu thủ với nhịp độ của cậu ấy."

    Khi Premier League còn các trận đấu với West Ham, Aston Villa và Fulham trước khi World Cup diễn ra, đây là thời điểm để Garnacho có thêm cơ hội. Việc ra sân từ đầu như trước Sheriff có lẽ sẽ không cần phải chỉ đến với anh một lần và cầu thủ này phải biết cách nắm bắt ngay lập tức.

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 19:00 29/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...