MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Con đường nào sẽ dẫn Việt Nam đi World Cup?

    21:00 Thứ tư 16/06/2021 | 2

    BongDa.com.vn Việt Nam đã xuất sắc vào đến vòng loại thứ 3 vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á. Và sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu đội tuyển của chúng ta có mặt tại Qatar vào mùa Hè năm sau.

    Với thất bại trước UAE, Việt Nam đã kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup 2022, khu vực châu Á với ngôi nhì bảng G khi thu được 17 điểm sau 8 lượt trận. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đi tiếp nhờ nằm trong top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. 

    Con đường nào dẫn Việt Nam đi World Cup? - Bóng Đá

     Việt Nam rút ra được rất nhiều bài học sau trận đấu với UAE  

    Hành trình ở vòng loại thứ 3 sắp tới đây được dự báo sẽ còn khó khăn hơn nữa khi các đội bóng hàng đầu châu Á đều góp mặt. Theo đó, 12 đội bóng đã vượt qua vòng loại thứ 2 sẽ chia thành 2 bảng, mỗi bảng 6 đội đá vòng tròn 2 lượt, để chọn ra 2 đội nhất nhì mỗi bảng giành vé trực tiếp đến World Cup 2022. Hai đội đứng thứ ba ở mỗi bảng sẽ tranh nhau nửa suất còn lại (theo thể thức lượt đi lượt về). Đội thắng trong cặp đấu này sẽ phải đấu với đại diện của một châu lục khác (cũng lượt đi lượt về) mới mong có vé đến Qatar. 

    Căn bản đây là một hành trình dài hơi và khá gian nan với những đội tuyển mạnh, chứ đừng nói đến một "tân binh" như Việt Nam. 

    Với cách phân loại hạt giống như hiện tại, con đường Việt Nam đi tiếp lạc quan nhất chắc chỉ là cán đích ở vị trí thứ 3 và chờ đợi những điều kì diệu tiếp theo diễn ra. 

    Con đường nào dẫn Việt Nam đi World Cup? - Bóng Đá

     Liệu ông Park sẽ còn viết nên những câu chuyện cổ tích nào nữa?

    Muốn có được thành tích như vậy, chúng ta buộc phải chắt chiu điểm số trong những trận đấu với những đối thủ như Iraq, Saudi Arabia, Trung Quốc, Syria, Oman hay UAE. Chắc chắn đây là một bài toán không hề dễ dàng với thầy trò ông Park. Nhưng may mắn là vòng loại phải đến tháng 9 mới bắt đầu. Nghĩa là chúng ta còn đến 3 tháng nữa để rèn quân. 

    Khi đó, với sự trở lại của Hùng Dũng, Văn Lâm và những bài học rút ra từ vòng loại thứ 2, tin rằng đội bóng của ông Park Hang-seo sẽ mạnh hơn thời điểm hiện tại. 

    Thực tế, Thái Lan chỉ có được vỏn vẹn 2 điểm ở vòng loại thứ 3 vòng loại World Cup 4 năm trước. Do đó, chuyện Việt Nam góp mặt ở World Cup chắc chỉ xuất hiện trong giấc mơ của nhiều người lạc quan.

    Có điều, ở đời nếu ngay cả ước mơ còn không dám thì có thể làm được gì lớn lao? Ba năm trước đây, đã lần nào chúng ta tin rằng Việt Nam sẽ chơi sòng phẳng với Hàn Quốc, Australia hay Nhật Bản ở đấu trường quốc tế. Nay cơ hội đã đến tay thì cứ mơ đi vì cuộc đời còn cho phép! 

    NHM Việt Nam ăn mừng chức vô địch SEA Games:

     
    Ngọa Long | 20:30 16/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...