MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Con đường hạ Pháp của Đại bàng trắng

    16:10 Chủ nhật 04/12/2022

    BongDa.com.vn Xét một cách tổng thể, Ba Lan thua kém Pháp về mọi mặt. Dù không thể đến Qatar bằng lực lượng mạnh nhất nhưng những ngôi sao của ĐKVĐ Pháp vẫn cho thấy đẳng cấp cao và họ đang sẵn sàng bảo vệ chức vô địch.

     

    Ba Lan sẽ là chướng ngại ở vòng 16 đội của Pháp. Như một lẽ thường, Ba Lan sẽ chơi phòng ngự co cụm trước Pháp? Không, đó là cách Ba Lan tự sát mà thôi. Mà Ba Lan đôi công cùng Pháp cũng không được, tử thủ cũng không xong thì họ phải làm sao trong cuộc đụng độ một mất một còn này?

    Một bài học tại vòng bảng mà chính Ba Lan đã trải qua. Đó là trận gặp Argentina. Trước đó Ba Lan đã có 4 điểm trong tay sau khi đã hoà Mexico và thắng Ả Rập Xê Út nên lượt đấu cuối chỉ cần hoà Argentina là Robert Lewandowski cùng đồng đội sẽ chắc vé.

     - Bóng Đá

     Ba Lan đã thấy kết cục của việc "tử thủ" trước Argentina.

    Với tư tưởng thủ hoà nên Ba Lan đã chọn cách chơi “tử thủ” trước đại diện của Nam Mỹ. Nhưng cho dù tường đồng vách sắt ra sao thì nếu cứ để đối phương bắn phá thì cũng có lúc bị vỡ. Việc Ba Lan có thể tiến vào vòng knock-out cũng là khá may mắn khi thua Argentina… vừa đủ. Cho nên nếu muốn tạo bất ngờ trước Pháp thì Ba Lan cần tránh lặp lại sai lầm này, chí ít phải có phương án tốt hơn thế.

    Thêm một dẫn chứng nữa chính là trường hợp của Uruguay. Sau khi có 2 bàn dẫn trước tuyển Ghana thì Uruguay lui về tìm cách bảo toàn tỉ số. Nhưng sau tất cả, tỷ số ấy vẫn không giúp được những Suarez, Cavani, Nunez… có vé đi tiếp. Chỉ cần có thêm 1 bàn nữa Uruguay đã tránh được ác mộng nhưng họ đã tự chọn kết cục. Thế mới thấy, đôi khi tấn công tìm bàn thắng đúng thời điểm là cách cứu mình tốt hơn co cụm phòng ngự. Những đại diện Châu Á là tiêu biểu cho tinh thần này: họ cứ tiến lên bất chấp đối thủ có là Tây Ban Nha, Đức, Argentina hay Bồ Đào Nha.

    Và nếu chọn cách co cụm phòng ngự thì Ba Lan đã lãng phí ngôi sao tấn công Lewandowski. Tiền đạo thuộc biên chế của Barcelona đã có bàn thắng tại World Cup nên tâm lý khá tốt. Ba Lan nên chọn thế trận có thể phát huy thế mạnh của Lewy bởi khi ấy họ cũng làm được một điều khác là khiến Pháp dè chừng nhằm giảm sức ép cho hàng thủ. Sức công phá của hàng công Pháp không kém cạnh Argentina, nếu Ba Lan bỏ hẳn mặt trận tấn công thì việc những chú đại bàng trắng bị bắn hạ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

     - Bóng Đá

     Tận dụng được Lewandowski sẽ mở ra cơ hội cho Ba Lan.

    Suy cho cùng Pháp chưa cho thấy sự hoàn hảo. Hàng công của họ nhìn có vẻ lung linh nhưng gánh nặng ghi bàn đang dồn lên vai của Kylian Mbappe. Tuy vậy, việc bắt chết “ninja rùa” gần như là bất khả thi bởi anh quá nhanh và khoẻ. Có một lưu ý cho Ba Lan: mọi hướng tấn công của Pháp đều qua chân của Antoine Griezmann. Tiền đạo của Atletico Madrid khi đó sẽ làm nhiệm vụ tung ra những đường chuyền quyết định đến Mbappe hay Dembele, trong khi ấy Giroud đảm nhận việc làm tường, thu hút hàng thủ đối phương.

    Nếu Ba Lan có thể kéo Pháp đến hiệp phụ và sau đó là loạt đá 11m thì họ đã thành công rất lớn. Có lẽ đây là điều mà CĐV Ba Lan mong muốn vì trong đội hình của họ có thủ môn đã cản được 2 quả 11m cho đến lúc này. Ấn tượng hơn, Ba Lan có quyền mơ về một kịch bản sẽ thắng Pháp ngay trong 90 phút khi trong tay đang sở hữu siêu tiền đạo Lewandowski.

    (Bạn đọc: Tú Tri)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 15:40 04/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...