MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Cơn ác mộng Tuchel tái hiện với Guardiola

    15:39 Thứ sáu 24/03/2023

    BongDa.com.vn Thử tưởng tượng bạn là Thomas Tuchel, khi đang thất nghiệp mà mùa giải cũng sắp hết, đột nhiên Bayern Munich gọi. Từ chỗ chưa biết chọn nơi nào làm việc tiếp theo thì giờ đây có cơ hội đoạt cả Bundesliga và Champions League. Đó chắc chắn phải là một giấc mơ, một vận may có lẽ không đến lần thứ 2 trong đời.

     

    Nhưng để có vận may ấy thì điều kiện cần đầu tiên là Tuchel phải có tài chứ Bayern chẳng thể nào trao đội bóng cho một tay mơ bao giờ. Với những gì HLV người Đức đã làm được cùng Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain (2 chức vô địch Ligue 1, lọt vào chung kết Champions League) và Chelsea (vô địch Champions League 2021) thì ông xứng đáng được Hùm xám để mắt tới. Cần nhớ một điều rằng đội chủ sân Allianz Arena chọn ai ngồi ghế nóng thì đó đều là kẻ có số má trong giới huấn luyện.

    Vậy vận may này mở ra cơ hội gì cho Thomas Tuchel?

    Đầu tiên đây là công việc tuyệt vời. Không phải HLV nào cũng có cơ hội dẫn dắt Bayern Munich – một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới. Sau khi đã kinh qua những Dortmund, PSG và Chelsea thì đây là trạm dừng được xem là tương xứng đẳng cấp với Tuchel – một bước khẳng định cho vị thế của ông trong danh sách những HLV hàng đầu thế giới.

     - Bóng Đá

     Bayern đặt niềm tin lớn vào Tuchel.

    Điều thứ hai đó là cơ hội sở hữu danh hiệu lớn khi mà Bayern chỉ đang đứng sau Dortmund tại Bundesliga với 1 điểm ít hơn và cũng đã lọt vào tứ kết Champions League. Nếu được định mệnh lựa chọn, biết đâu chừng một lần nữa Tuchel lại đóng vai kẻ vĩ đại giữa mùa.

    Nói “một lần nữa” vì năm 2021, Tuchel đã giúp Chelsea vô địch Champions League khi đến đây vào giữa mùa giải. Năm đó, bại tướng trong trận chung kết của The Blues là Man City trong tay Pep Guardiola. Và bây giờ khi về với Bayern, một lần nữa Tuchel sẽ là chướng ngại ngăn Pep đi đến giấc mơ Champions League trọn vẹn cùng Man City khi mà Hùm xám sẽ đối đầu cùng đại diện nước Anh ở tứ kết.

     - Bóng Đá

     Pep sẽ đối diện với cơn ác mộng 2021 tại Champions League.

    Có lẽ khi nghe tin Bayern Munich bổ nhiệm Thomas Tuchel một cách đầy bất ngờ thì người cảm thấy “chột dạ” chính là Pep Guardiola. Trên thế giới không có nhiều HLV có thể khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha phải e ngại. Tuchel nằm trong số ít đó. Ký ức trận chung kết Champions League năm 2021 chắc hẳn vẫn còn nguyên trong tâm trí của Pep.

    Bởi nhiều bình luận cho rằng một trong những lý do mà Bayern chọn Tuchel vì kinh nghiệm dày dặn của ông tại Champions League. Dù nhánh đấu của Hùm xám rất nặng với Man City và cặp còn lại là Chelsea – Real Madrid nhưng biết đâu Tuchel lại mát tay như cách ông đưa PSG vào chung kết và vô địch cùng Chelsea thì sao?

    Phía trước của Thomas Tuchel vẫn còn một chặng đường dài nhưng hơn ai hết ông hiểu đây là cơ hội quá tốt mà vận số đã trao cho mình, và đương nhiên ông cũng xứng đáng được như vậy. Nếu mọi thứ diễn ra một cách may mắn thì chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, cựu HLV của Chelsea có thể nâng cao những danh hiệu danh giá mà không phải chiến lược gia nào cũng đạt được trong sự nghiệp.

    (Bạn đọc: Tú Tri)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 15:09 24/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...