MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • Cơn ác mộng sắp xảy đến với Man Utd

    15:21 Thứ năm 29/09/2022 | 2

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford sắp bước vào giai đoạn khó khăn với những đối thủ mạnh đang chờ ở phía trước.

     

    Quỷ đỏ đầu tư hơn 200 triệu bảng để đưa 6 tân binh về Old Trafford trong mùa hè. Quyết định này dường như được đền đáp khi đoàn quân của HLV Erik ten Hag thắng 4 trận liên tiếp ở Premier League, và leo lên top đầu giải đấu.

    Sau 2 tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế, Man Utd sẽ trở lại thi đấu với chuyến làm khách được dự đoán lành ít, dữ nhiều tới sân Etihad của Man City vào ngày 02/10. Đây thực sự là bài kiểm tra lớn đối với thầy trò HLV Erik ten Hag.

    Cơn ác mộng sắp xảy đến với Man Utd - Bóng Đá

     Khó khăn đang chờ Man Utd.

    Man City hiện tại được đánh giá là đội bóng không có điểm yếu. Hàng thủ Man Utd sẽ phải tìm cách hóa giải một Erling Haaland không ngừng ghi bàn. Chân sút người Na Uy ghi 14 bàn sau 10 trận cho đội bóng của Pep Guardiola, bao gồm hai cú hattrick và hai cú đúp.

    Tuy nhiên, Man City chỉ là trận khởi đầu cho chặng tourmalet ác mộng dành cho đội chủ sân Old Trafford. Theo đó, lịch thi đấu tháng 10 của Man Utd tại Premier League không hề dễ chịu một chút nào.

    Sau trận gặp Man City, Man Utd tiếp tục hành quân tới sân Goodison Park của Everton vào ngày 10/10. Dù không có không độ tốt, The Toffees luôn gây ra rất nhiều khó khăn cho Man Utd mỗi khi chạm trán.

    Sau đó, Quỷ đỏ trở về sân nhà gặp Newcastle United vào ngày 16/10. Chích chòe đang chơi ấn tượng từ đầu mùa và chắc chắn là một thử thách khó chịu khác. Nhưng mọi thứ còn điên rồ hơn khi Man Utd có 2 trận đại chiến liên tiếp chỉ trong 2 ngày.

    Cơn ác mộng sắp xảy đến với Man Utd - Bóng Đá

     Lịch thi đấu khó nhằn của Man Utd trong tháng 10.

    Cụ thể, họ tiếp đón Tottenham trên sân nhà Old Trafford vào ngày 20/10 trước khi làm khách tới sân Stamford Bridge của Chelsea vào ngày 22/10. Cuối cùng, họ khép lại tháng 10 bằng trận đấu gặp West Ham trên sân nhà vào ngày 30/10.

    Đây rõ ràng là một lịch thi đấu không hề dễ chịu. Đó là còn chưa kể Man Utd còn 3 trận đấu ở vòng bảng Europa League trước Omonia (06/10 và 14/10) và Sheriff (28/10). Vấn đề nhân sự chắc chắn là cơn đau đầu dành cho Ten Hag.

    Cần biết rằng đội hình Man Utd hiện tại tương đối mỏng, nhất là ở vị trí trên hàng công. Chẳng may một cầu thủ chấn thương, hệ thống của Man Utd sẽ gặp trục trặc. Hay như Christian Eriksen đã cày ải xuyên suốt từ đầu mùa và không ai dám chắc anh đủ thể lực đá với mật độ 3 ngày một trận như thời gian tới.

    Nếu không cẩn trọng, Man Utd có thể bị tụt lại phía sau.

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 14:51 29/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...