MỚI NHẤT :
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • Cơn ác mộng dành cho Erling Haaland

    20:37 Thứ bảy 29/10/2022 | 10

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Na Uy là chân sút số một ở Premier League mùa này, nhưng anh vắng mặt khi Man City đối đầu Leicester City.

     

    Cầu thủ người Na Uy nhanh chóng tỏa sáng kể từ khi gia nhập Man City. Tới thời điểm này sự nghiệp, Haaland đang bay cao dù mới 22 tuổi. Từ đầu mùa giải, cựu sao Dortmund ghi 22 bàn và có 3 kiến tạo chỉ sau 15 trận ở hai đấu trường Premier League và Champions League.

    Đó thực sự một kỷ lục ghi bàn đáng nể. Haaland gần như thách thức mọi giới hạn và có cảm giác cầu thủ này có thể phá kỷ lục ghi 82 bàn của Lionel Messi trong mùa 2011/12.

    Cơn ác mộng dành cho Erling Haaland - Bóng Đá

     Haaland gần đây có dấu hiệu quá tải.

    Do đó, làm sao ngăn cản Haaland là một câu hỏi khó có thể trả lời. Tuy nhiên, vẫn tồn tại cơn ác mộng ám ảnh Haaland. Khoảng thời gian ở Đức cho thấy kẻ thù lớn nhất của Haaland chính là cơ thể của cầu thủ này. Những chấn thương thường đeo bám tiền đạo người Na Uy trong thời gian dài.

    Trong 3 mùa giải tại Dortmund, cầu thủ người Na Uy đã bỏ lỡ tổng cộng 28 trận trên mọi đấu trường, mặc dù đều là những vấn đề tương đối nhỏ. Số trận Haaland phải ngồi ngoài lâu nhất là 7 trận khi anh bị rách cơ vào năm 2020 và gặp phải một vấn đề về hông vào đầu mùa giải 2021/22.

    Nhận thức được vấn đề này, Man City thuê chuyên gia vật lý trị liệu Mario Pafundi giúp Haaland hạn chế các ca chấn thương. Do đó, anh ra sân gần như không bỏ sót một trận nào của The Citizens.

    Tuy nhiên, đã có dấu hiệu quá tải đối với Haaland thời điểm này khi mà mùa giải chỉ mới trôi qua 1/3 chặng đường. Tuyển thủ người Na Uy không được khỏe trước cuộc gặp hồi giữa tuần với Borussia Dortmund ở Champions League và bị rút ra khỏi sân sau hiệp một.

    a - Bóng Đá

     Có lẽ chỉ chấn thương mới ngăn được Haaland.

    Trong chuyến làm khách của Man City tới sân của Leicester City tuần này, Haaland cũng không thể góp mặt. Khi được hỏi về tình trạng của Haaland trong cuộc họp báo trước trận đấu, Guardiola thừa nhận: “Cậu ấy cảm thấy tốt hơn, chúng tôi sẽ sớm đánh giá tình hình. Chúng tôi sẽ xem Haaland cảm thấy như thế nào và nếu cậu ấy phù hợp để ra sân."

    Pep tiết lộ tiền đạo này lộ vẻ mệt mỏi và gặp vấn đề ở chân. "Tôi rút Haaland ra vì ba lý do," Pep phát biểu sau trận gặp Dortmund. "Thứ nhất, tôi thấy cậu ấy mệt mỏi. Thứ hai, cậu ấy bị sốt. Thứ ba là Haaland gặp vấn đề ở chân".

    Haaland không kịp phục hồi và ngồi ngoài trước Leicester City. Không Haaland, Man City vẫn đủ sức đánh bại Leicester City với pha sút phạt đẹp mắt của Kevin De Bruyne. Dù vậy, tình trạng của Haaland chắc chắn là một vết gợn.

    Nếu không cẩn trọng, chấn thương có thể ngăn Haaland đạt đến những cột mốc mới trong sự nghiệp.

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 20:07 29/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...