MỚI NHẤT :
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • Cơn ác mộng của Owen khi con gái tham gia TV show cho người lớn

    09:27 Thứ hai 06/06/2022 | 1

    BongDa.com.vn Michael Owen đã phá vỡ sự im lặng về việc con gái Gemma Rose Owen tham gia chương trình truyền hình thực tế Love Island.

     

    Cho đến nay, huyền thoại bóng đá này vẫn kín tiếng về vị trí của Gemma 19 tuổi trong dàn diễn viên của chương trình hẹn hò trực tuyến nổi tiếng Love Island. Nhưng cựu danh thủ Liverpool không thể che giấu được sự ái ngại khi con gái cưng tham gia một chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng nhiều bê bối, từng gây tranh cãi lớn khi để cảnh giường chiếu xuất hiện trên sóng truyền hình.

    Nói với ITV News, Michael cho biết: "Tôi không nghi ngờ gì rằng con gái tôi sẽ khiến tất cả chúng tôi tự hào. Đó có lẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của người cha, nhưng bất cứ điều gì con bạn muốn làm, bạn đều phải ủng hộ. Thật khác lạ khi con tôi không ở nhà. Với chúng tôi điều đó khá khó khăn vì nó phải tắt điện thoại và chúng tôi đã không liên lạc trong vài tuần."

    OWN GOAL Michael Owen breaks silence over daughter Gemma joining Love Island calling it ‘a nightmare’ - Bóng Đá

     Con gái lớn của Owen.

    "Tôi đã nghe rất nhiều về chương trình đó. Tôi nghĩ những người đàn ông già cỗi, cục cằn như tôi sẽ luôn có ý kiến về chuyện đó bởi vì tôi không xem nó và chỉ biết những đoạn nổi tiếng, nhưng con tôi đảm bảo với tôi rằng nó không tệ như tôi nghĩ. Vì vậy, chúng tôi sẽ tặng nó một chiếc đồng hồ và tôi hy vọng con tôi sẽ tận hưởng công việc này."

    Trong khi đó Gemma, người từng công khai thóa mạ bồ nhí của Owen, cho biết: "Bố tôi rất ủng hộ bất cứ điều gì tôi quyết định làm. Ông ấy không nổi cơn thịnh nộ hay bất cứ điều gì tương tự. Ông ấy tin tưởng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì khiến ông ấy khó xử. Ông ấy không dặn tôi được hay không được làm gì. Ông ấy tin tưởng tôi. Nhưng tôi sẽ luôn đặt suy nghĩ và quan điểm của gia đình mình lên hàng đầu bởi vì chúng tôi đều là những người siêu thân thiết và họ là những người quan trọng nhất đối với tôi."

    Gemma tham gia chương trình cùng dàn diễn viên như người mẫu khiếm thính Tasha Ghouri, 23 tuổi và Andrew Le Page, 27 tuổi, sẽ lên sóng vào đầu tuần này.

    OWN GOAL Michael Owen breaks silence over daughter Gemma joining Love Island calling it ‘a nightmare’ - Bóng Đá

     Gemma và Owen khi tiền đạo này còn thi đấu.

    Dù còn rất trẻ, Gemma đã đặt cho mình một mục tiêu trở thành tỷ phú như siêu mẫu Kylie Jenner. Con gái của cựu tiền đạo tuyển Anh có những dự định lớn và lấy cảm hứng từ chương trình truyền hình thực tế Gia đình Kardashians của Kylie. Trước khi Love Island lên sóng, cô đã tiết lộ luôn thương hiệu thời trang mà mình vừa thành lập, sẽ tận dụng luôn chương trình để quảng bá nhãn hàng của mình.

    Cô nói: "Tôi thực sự thích nhà Kardashians, tôi xem họ trên truyền hình và tôi theo dõi họ trên mạng xã hội. Tôi nghĩ họ đều là những nữ doanh nhân giỏi, quyền lực, những gì họ đã làm cho mình thực sự đã truyền cảm hứng rất nhiều, tôi là một người hâm mộ lớn của họ. Ai lại không muốn trở thành tỷ phú như Kylie?"

    Thanh Vũ | 08:57 06/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...