MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Cơn ác mộng của nhà vô địch đang đeo bám tuyển Pháp

    21:43 Thứ năm 17/11/2022

    BongDa.com.vn Trong thế kỷ 21, ngoại trừ Brazil ra, các nhà vô địch World Cup đều bị loại từ vòng bảng ở kỳ World Cup kế tiếp. Năm nay, đến lượt Pháp đối mặt lời nguyền này.

     

    Tròn 20 năm trước, chính đội tuyển Pháp đã khai mở lời nguyền dành cho nhà vô địch World Cup. Rằng cứ hễ đăng quang giải đấu danh giá nhất cấp độ đội tuyển, nhà vô địch sẽ bị loại ngay từ vòng bảng ở kỳ World Cup kế tiếp. Lời nguyền trên đã ứng nghiệm với Pháp (2002), Italia (2010), Tây Ban Nha (2014) và Đức (2018). Ngoại lệ duy nhất là Brazil vào năm 2006 khi họ tiến vào được đến tứ kết.

    Cơn ác mộng này năm nay sẽ được đặt lên vai Les Bleus, bởi 4 năm trước họ là đội vô địch World Cup trên đất Nga. Mọi thứ cũng đang diễn biến theo chiều hướng tệ đi với thầy trò HLV Didier Deschamps khi một loạt trụ cột của họ đã chia tay World Cup khi nó còn chưa kịp diễn ra.

    Cơn ác mộng của nhà vô địch đang đeo bám tuyển Pháp - Bóng Đá

     Pháp bị loại khỏi World Cup 2002 ngay từ vòng bảng với tư cách là ĐKVĐ.

    Đầu tiên là bộ đôi tiền vệ trung tâm Paul Pogba và N’Golo Kante, hai hạt nhân chính trên hành trình vô địch 4 năm trước của tuyển Pháp đều dính chấn thương và không thể đến Qatar. Deschamps có hai sự thay thế là Eduardo Camavinga và Aurelien Tchouameni.

    Tuy nhiên, cả hai mới lần lượt 20 và 22 tuổi, kinh nghiệm thi đấu quốc tế của hai tiền vệ trẻ này không hề có, trong khi lựa chọn giàu kinh nghiệm nhất ở tuyến giữa là Adrien Rabiot lại chưa bao giờ đạt đến đẳng cấp của Pogba và Kante.

    Mới nhất, trung vệ Presnel Kimpembe cũng vừa dính chấn thương gân kheo và chia tay đội tuyển. Ngay sau đó, tiền đạo đang có phong độ rất cao trong màu áo RB Leipzig là Christopher Nkunku cũng gặp một chấn thương tương tự trong buổi tập gần đây và cũng không thể dự World Cup.

    Cơn ác mộng của nhà vô địch đang đeo bám tuyển Pháp - Bóng Đá

     Pháp đến Qatar mà thiếu đi sự phục vụ của Pogba và Kante.

    Đang có khá nhiều sự trùng hợp giữa tuyển Pháp hiện tại và tuyển Pháp ở World Cup 2002. Đó là việc họ đều nằm chung bảng với Đan Mạch. Cách đây 20 năm, Les Bleus để thua “Những chú lính chì” 0-2 trong lượt trận cuối vòng bảng và chia tay giải đấu.

    Tuyển Pháp năm đó cũng mất Zinedine Zidane, một trụ cột quan trọng cũng bởi chấn thương. Zidane không thể góp mặt trong hai trận đầu tiên của ĐT Pháp trên đất Hàn Quốc và họ không thể ghi nổi dù chỉ 1 bàn thắng với việc thua Senegal 0-1 và hòa Uruguay 0-0. Đến trận gặp Đan Mạch, Zidane đã buộc phải nén đau vào sân thi đấu với hy vọng giúp ĐT Pháp lách qua khe cửa hẹp nhưng bất thành.

    Cơn ác mộng của nhà vô địch đang đeo bám tuyển Pháp - Bóng Đá

     Benzema là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Pháp tại World Cup 2022.

    Điểm khác biệt lớn nhất ở World Cup lần này, nằm ở việc Pháp sẽ đem đến Qatar một QBV trong đội hình là Karim Benzema, cùng dàn sao tấn công chất lượng gồm Mbappe, Giroud và Griezmann. Những cái tên kể trên rõ ràng chất lượng hơn dàn sao năm 2002 gồm Henry, Cisse và Trezeguet.

    Thêm nữa, dàn sao hiện tại có khá nhiều cái tên mới mẻ, họ giàu khát khao và thổi vào đội tuyển một làn gió mới. Cho nên nếu không có gì bất ngờ, Pháp có thể xóa bỏ lời nguyền do chính họ tạo ra.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vương Ngọc - theo xevathethao.vn | 21:13 17/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...