MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • "Có thể tôi sẽ bị tước đi 50 bàn thắng nếu điều đó xảy ra"

    06:48 Thứ hai 04/11/2019

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Liverpool và Tottenham là Peter Crouch đã gây sốc với tuyên bố của mình về công nghệ VAR.

    Ngày hôm qua, tiền đạo Roberto Firmino đã rơi vào thế việt vị ở tình huống đệm bóng gần cầu môn Aston Villa (trong trận cầu với Liverpool ở Villa Park). Tuy vậy, lỗi này chỉ được phát hiện bởi công nghệ VAR vì nó quá khó để nhìn bằng mắt thường. 

    Hôm nay, một cựu cầu thủ của The Kop là Peter Crouch đã có một phát biểu tương đối hài hước trên mạng xã hội Twitter. Anh viết: "Nếu tôi chơi bóng ở thời kỳ có công nghệ VAR, chắc có lẽ sải tay dài của tôi sẽ khiến tôi bị bắt việt vị trong khoảng 50 bàn thắng mất".

    Peter Crouch on VAR - Bóng Đá

    Vừa qua, cựu tiền đạo Peter Crouch đã có những phát biểu hài hước về VAR.

    Sếu vườn người Anh nổi tiếng là một cầu thủ "hơi cồng kềnh" về ngoại hình khi anh cao hơn 2 mét và cũng sở hữu dáng người gầy gò. Vì lẽ đó, câu nói của cựu tiền đạo Tam Sư không có gì bất ngờ, thực tế cũng cho thấy, công nghệ VAR có thể xác định được bất cứ điều gì không bình thường trên sân cỏ.

    Liverpool bị từ chối ở pha bóng của Firmino nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng trước Aston Villa nhờ hai bàn thắng muộn được ghi bởi Andy Robertson và Sadio Mane. Ba điểm quý giá tại Birmingham giúp The Kop duy trì khoảng cách 6 điểm với Man City trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này.

    Klopp nói về Alexander-Arnold:

    Anh Tú | 04:30 04/11/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...