MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Có phải tuyệt chiêu của Man City đã khiến Tottenham tụt dốc không phanh?

    19:14 Thứ hai 20/09/2021 | 1

    BongDa.com.vn Việc Tottenham thất bại trước Chelsea là điều những nhà chuyên môn đã dự đoán từ trước. Tuy nhiên, có lẽ nhiều người không ngờ Tottenham đã chơi bạc nhược đến thế trong một trận Derby.

    Trước trận derby London, HLV Nuno đã có những dự cảm không lành khi hai trụ cột Steven Bergwijn và Lucas Moura đều dính chấn thương trong cuộc đụng độ với Rennes hồi giữa tuần. Ông cho biết: "Thật sự rất đau đớn. Vẫn còn quá sớm để nói về ngày Chủ nhật. Các bác sĩ đang làm việc với họ. Thật là tồi tệ, tôi phải thành thật mà nói như vậy. Không che giấu điều gì. Sau trận đấu với Watford, mọi thứ đã diễn ra không tốt với chúng tôi. Nhưng đây là bóng đá, chúng tôi biết rằng nó là khoảnh khắc mà chúng tôi phải vượt qua. Hôm nay, chúng tôi đã cố gắng tìm các giải pháp, cũng như nghĩ về trận đấu vào Chủ nhật."

    Liệu có phải tuyệt chiêu của Man City đã khiến Tottenham tụt dốc không phanh? - Bóng Đá

     Tottenham không có những nhân sự tốt nhất cho trận gặp Chelsea. 

    Tuy nhiên không thể hoàn toàn đổ lỗi cho thất bại hôm Chủ nhật vừa qua của Tottenham là do thiếu vắng nhân sự. Họ đã thua trận với cùng một kịch bản như trận gặp Crystal Palace. Cụ thể, Tottenham chủ động chơi chậm ở hiệp một, phòng thủ chặt và bảo vệ được mành lưới trước sức ép của đối thủ. Có điều, khi mà đối thủ tăng tốc ở hiệp hai, ông Nuno Santo hoàn toàn bất lực. Ông hoàn toàn không có sự thay đổi nào đáng kể để cứu vãn thế trận. Và tất nhiên, chỉ một Wilfried Zaha cũng đủ làm hàng thủ Tottenham chao đảo thì với một Romelu Lukaku đang thăng hoa, tiền đạo người Bỉ dư sức đánh sập hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà. Thậm chí, nếu Lukaku chắt chiu hơn, anh đã có thể lập một cú đúp trong đêm Chủ nhật.

    Ngoài việc hệ thống đang mắc lỗi, Tottenham còn chứng kiến phong độ nghèo nàn của ngôi sao Harry Kane. Đây mới là điều đáng quan ngại hơn cả. Tiền đạo người Anh đã thi đấu tổng cộng 288 phút tính đến thời điểm này ở Premier League 2021/22 và chưa có bất kì kiến tạo hay bàn thắng nào. Điều này thật lạ bởi chỉ vài tháng trước Kane còn là Vua phá lưới của Premier League 2020/21. 

    Liệu có phải tuyệt chiêu của Man City đã khiến Tottenham tụt dốc không phanh? - Bóng Đá

     Kane vẫn chưa có bàn thắng nào ở Premier League mùa này.

    Cách đây vài ngày một số thông tin từ Anh tiết lộ rằng người đại diện của Kane đã gặp gỡ với BLĐ Chelsea hồi đầu Hè. Ngoài ra, Manchester City cũng đã nói chuyện với Chủ tịch Daniel Levy về trường hợp của Kane. Tuy nhiên, mức giá 150 triệu bảng như "đuổi khách" của Levy khiến Man City rút lui. Rõ ràng, Kane đã bị những tin đồn về tương lai ảnh hưởng đến phong độ trên sân cỏ. Tuyệt chiêu "hỏi cho vui" của Man City đã khiến cả Kane và Tottenham xao động bởi với tiềm lực tài chính của mình, họ hoàn toàn có thể giải quyết thương vụ này êm thấm mà không sợ luật công bằng tài chính. Giờ thì Man City và Chelsea vui vẻ nhìn xem Tottenham tụt dốc không phanh. Họ hoàn toàn có thể quay lại bàn đàm phán ở mùa Hè tới. Khi đó, Kane sẽ chẳng còn cái giá trên 100 triệu bảng. 

    Tuchel nói về sự so sánh giữa Kane và Lukaku:

     
    Ngọa Long | 18:44 20/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...