MỚI NHẤT :
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Có phải Messi là rắc rối lớn nhất mà PSG đang gặp phải?

    22:55 Thứ tư 20/10/2021

    BongDa.com.vn Lionel Messi đã ghi hai bàn thắng cực kì quan trọng vào rạng sáng nay để giúp PSG thắng ngược RB Leipzig. Tuy nhiên, cũng chính Messi đang khiến PSG mất cân bằng nghiêm trọng.

    Trong bối cảnh đội nhà đang gặp khó, Lionel Messi đã xuất hiện đúng lúc và ghi liền hai bàn thắng chỉ trong ít phút để giúp PSG thắng ngược 3-2 đầy kịch tính. Dĩ nhiên, báo giới sẽ dành nhiều đất để ca ngợi Messi, để tung hô cú panenka ngẫu hứng của anh. Tuy nhiên, nhìn lại thực tế, PSG đang mất cân bằng nghiêm trọng khi Mauricio Pochettino cố lắp Messi vào đội hình xuất phát. 

    Có phải Messi đang rắc rối lớn nhất mà PSG đang gặp phải? - Bóng Đá

    Messi chơi hay nhưng cũng là nguyên nhân làm cho đội hình PSG mất cân bằng.

    Trận đấu đêm qua đã chứng minh cho nhận định trên là có cơ sở. Dù kiểm soát bóng tới gần 70% thời gian nhưng PSG lại hứng chịu tới 18 cú sút của đối thủ. Đặc biệt, họ đã bị khả năng áp sát của Leipzig đánh gục ngay từ khu vực giữa sân. 

    Cụ thể, tiền vệ Idrissa Gueye có đến 4 lần mất bóng chỉ sau 61 phút có mặt ở trên sân (nhiều nhất bên phía PSG). Ở tuyến trên, Mbappe, Messi và Draxler cộng lại cũng có đến 7 pha mất bóng. Nó cho thấy, trục giữa của PSG rất yếu và dễ bị tổn thương. 

    Pochettino đã thừa nhận điều này sau trận đấu. Ông nói: "Chúng tôi phải tìm ra giải pháp [để trở lại trận đấu] với tư cách là HLV. Với việc Achraf Hakimi và Nuno Mendes dâng cao hơn, nó cho phép Lionel Messi có nhiều khoảng trống hơn. Với Wijnaldum và Draxler ở trung tâm, mọi chuyện sau đó đã được kiểm soát tốt hơn."

    Rõ ràng, như cách nói của Pochettino, ông phải dâng hai cánh để hỗ trợ cho Messi và giúp cầu thủ này có thêm không gian chơi bóng. Dĩ nhiên, điều này không sai, bằng chứng là Messi đã có được 2 bàn thắng để giúp PSG thắng ngược. 

    Có phải Messi đang rắc rối lớn nhất mà PSG đang gặp phải? - Bóng Đá

     Pochettino cần tìm cách để đội hình PSG có tính cân bằng hơn.

    Nhưng ở chiều ngược lại, người ta có quyền đặt ra câu hỏi: "Nếu đối thủ của PSG trong đêm qua là Chelsea, Bayern Munich,... thì PSG có đủ khả năng lấy công bù thủ như vậy không?"

    Nó là một canh bạc quá mạo hiểm. Messi mang lại một nguồn sinh khí mới cho PSG. Tuy nhiên, bên cạnh những bàn thắng quý như vàng, hệ thống của Pochettino cũng đang xộc xệch thấy rõ. Có lẽ, để cho hệ thống này cân bằng hơn, họ cần một trung vệ kinh nghiệm như Sergio Ramos ở trong đội hình. Với khả năng đọc tình huống của mình, ít ra, anh cũng sẽ lót được phần nào cho cách tấn công "không cần biết đến ngày mai" của PSG. Nhưng giờ thì Ramos vẫn còn đang dưỡng thương và tin tưởng vào một lão tướng 34 tuổi vừa bình phục chấn thương cũng là một canh bạc chẳng khác nào canh bạc mang tên Messi. 

    Ronaldinho đến thăm PSG: 

     
    Ngọa Long | 22:25 20/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...