MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Có một Ten Hag lạ thường

    17:11 Thứ hai 13/03/2023

    BongDa.com.vn Những thay đổi bất ngờ của chiến lược gia người Hà Lan tại Manchester United đang khiến cho người hâm mộ phải đặt dấu hỏi lớn.

    Không có nhiều điều để bàn tán về trận hòa 0-0 của Manchester United trước Southampton. Tấm thẻ đỏ của Casemiro khiến kế hoạch Quỷ đỏ bày ra gần như phá sản. Bởi lẽ, ngay từ hiệp đấu đầu tiên, M.U phải rút Wout Weghorst ra để thay thế bằng Scott McTominay. Tuy nhiên, điều đáng nói nằm ở cách bố trí của HLV Erik ten Hag.

    Chiến lược gia người Hà Lan bất ngờ để Fred trên ghế dự bị. Không Scott McTominay, cũng chẳng có Marcel Sabitzer trong danh sách đăng ký. Thay vào đó, Casemiro gần như một mình phải gồng gánh tuyến giữa nửa đỏ thành Manchester. Trên lý thuyết, đá cặp với Casemiro là Bruno Fernandes. Tuy nhiên, anh được bố trí di chuyển rộng.

    Có một Ten Hag lạ thường - Bóng Đá

     Bruno bất ngờ được xếp đá cặp với Casemiro. 

    Đây cũng có lẽ là lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, 4 cái tên Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony và Wout Weghorst cùng góp mặt trong đội hình xuất phát. Thế nhưng, hiệu quả tấn công chưa thấy đâu, M.U lại trả giá vì để Casemiro lạc lõng. Tình huống ở phút 34 là một trong nhiều khoảnh khắc Southampton có khoảng trống mênh mông trước vòng 16m50 của Quỷ đỏ.

    Không còn cách nào khác, Casemiro buộc phải phạm lỗi với Carlos Alcaraz, dẫn đến tấm thẻ đỏ tai hại. Ở trận đấu vừa qua, HLV Ruben Selles bố trí cặp tiền vệ có sự bù trừ lý tưởng cho nhau. James Ward-Prowse tuy có thể hình thấp bé nhưng chia bài khá ổn, trong khi điểm mạnh của Romeo Lavia là tranh chấp, càn quét.

    Do thiếu một đối tác như Fred, Casemiro không thể quán xuyến tốt tuyến giữa. Có thể thấy, đang xuất hiện một Erik ten Hag khác thường tại Old Trafford. Bởi lẽ, từ khi lên nắm quyền, ông được biết đến là chiến lược gia cầu toàn, có tính toán kỹ lưỡng. Thế nhưng, nhà cầm quân 53 tuổi đã tạo ra khá nhiều xáo trộn trong khoảng thời gian qua.

    Ở trận gặp Liverpool là việc thay đổi cách tiếp cận. Đến khi gặp Southampton, HLV Erik ten Hag lại có quyết định tương đối mạo hiểm. Vẫn chưa ai nghĩ được cựu thuyền trưởng Ajax Amsterdam muốn thực hiện đấu pháp gì. Nếu là xoay tua đội hình, những người được cho phép nghỉ ngơi đáng lẽ phải là Casemiro hoặc Bruno Fernandes.

    Có một Ten Hag lạ thường - Bóng Đá

     Ten Hag bắt đầu nghĩ nhiều ở các trận đấu gần đây. 

    Hay nếu muốn thử nghiệm, việc Bruno Fernandes đá cặp với Casemiro cũng không phải là ý tưởng quá xuất sắc. Sau tất cả, mộng vô địch đã chấm dứt với nửa đỏ thành Manchester. Giờ đây, đội chủ sân Old Trafford cần tập trung tối đa cho mục tiêu top 4 hay thiết thực hơn là lên ngôi tại Europa League và FA Cup, giải đấu M.U đều đã và gần như chắc chắn lọt vào tứ kết.

    Tuy nhiên, nếu HLV Erik ten Hag vẫn “khác lạ” như 2 trận đấu gần nhất tại Premier League, Manchester United có thể sẽ đối diện với nhiều thử thách cam go. Điều đáng nói hơn rằng, Casemiro sẽ vắng mặt trong 4 trận đấu sắp tới ở giải quốc nội của Quỷ đỏ. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 16:41 13/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...