Sẽ luôn là Cristiano Ronaldo, phải không? Anh mới trở lại Premier League không lâu và sớm nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9. Sau 6 trận, Ronaldo ghi 5 bàn. Tác động, những pha ăn mừng, cơ bắp cuồn cuộn là điều dễ thấy ở CR7.
Tất cả cuốn theo nhất cử, nhất động của Ronaldo. Liệu ai quan tâm sự thật rằng, Mohamed Salah ghi bàn trong nhiều trận đấu hơn Ronaldo ở tháng 9? Và liệu ai còn nhớ đến hình ảnh Ronaldo nhạt nhòa trong trận thua Aston Villa?
Ronaldo đi đến đâu, ánh đèn sân khấu theo đó. Thay vì vậy, áp lực đang đè nặng lên vai Ole Gunnar Solskjaer. Vị HLV này cho Ronaldo dự bị trận gặp Everton và rất nhanh, Sir Alex Ferguson cho rằng đó không phải là quyết định phù hợp.
Mọi người đều biết những gì Ronaldo sẽ mang lại - những cú sút và bàn thắng. Không có gì ngạc nhiên kể từ khi CR7 trở lại Old Trafford, không cầu thủ nào ở Premier League thực hiện nhiều cú sút như Ronaldo. 18 cú sút trong 5 trận, trong đó có 1 trận anh chỉ góp mặt 30 phút.
Ronaldo luôn biết cách tạo ra vở kịch đầy kịch tính. Chỉ Dominic Calvert-Lewin tự hào đạt chỉ số bàn thắng mong đợi (xG) mỗi 90 phút tốt hơn Ronaldo, đối với những cầu thủ ra sân hơn 270 phút ở mùa giải này. Ronaldo sẽ tiếp tục ghi bàn, không có gì nghi ngờ.
Nhưng Ronaldo tạo ra vấn đề lớn tại Man Utd. Trong số 72 tiền đạo thi đấu ít nhất 75 phút ở Champions League mùa này, có tới 67 cầu thủ đạt quãng đường trung bình mỗi trận nhiều hơn Ronaldo. Cựu sao Juve chỉ chạy 3,7 dặm (~5,95 km) mỗi 90 phút.
Yannick Carrasco của Atletico Madrid chạy nhiều nhất, với 8 dặm/90 phút (~12,87 km). Ngay cả Lionel Messi, cầu thủ nổi tiếng thường đi bộ trên sân, đạt 5,2 dặm (~8,36 km). Koen Casteels, hiện khoác áo Wolfsburg, trung bình đạt 3,9 dặm (6,27 km). Nhân tiện, Casteels chơi ở vị trí... thủ môn.
Người hâm mộ Man Utd sẽ hỏi "vậy thì sao?". Nhưng Solskjaer muốn xây dựng Man Utd theo hình ảnh của một đội bóng đầy sức sống. Dù vậy, siêu sao 36 tuổi đang kéo lùi Man Utd. Và không có tiền đạo nào ở Premier League thực hiện số pha pressing thấp hơn Ronaldo.
Ronaldo trung bình thực hiện ít hơn 3 pha pressing mỗi trận. Timo Werner và Diogo Jota mỗi người có hơn 20 lần pressing/trận. Thống kê cho thấy, áp lực mà Quỷ đỏ tạo ra ở 1/3 phần sân đối phương giảm hẳn so với mùa trước.
Ngược lại, Man Utd thực hiện nhiều động thái pressing hơn ở giữa sân. Điều này đồng nghĩa, khi Ronaldo không thể gây áp lực lên hàng thủ đối phương, đồng đội ở phía sau phải thay anh làm điều đó. Fred, Paul Pogba và Scott McTominay buộc phải hoạt động hết công suất.
Bóng đá hiện đại đòi hỏi mọi cầu thủ phải chăm chỉ pressing, nhưng với Ronaldo, Man Utd đang đi ngược lại hướng phát triển này.
Cristiano Ronaldo nói gì về việc quay lại Man Utd?