MỚI NHẤT :
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Có một Man City đã, đang và sẽ tiếp tục càn quét nước Anh

    17:50 Thứ năm 11/02/2021 | 1

    BongDa.com.vn Vào thời điểm hiện tại, thật khó để đoán CLB nào sẽ đủ sức để ngăn cản cơn lốc mang tên Man City.

    Từ đầu mùa giải tới giờ, đã có hơn một cái tên từng được giới mộ điệu xếp vào nhóm những ứng viên có khả năng phế truất ngôi vương của Liverpool, đó là Tottenham, Chelsea hay Manchester United. Thế nhưng bây giờ, rất nhiều người đã tin chắc rằng, Manchester City sẽ thành công tìm về ngai vàng mình đã đánh mất trong mùa giải trước.

    Man City của hiện tại quá mạnh so với phần còn lại. Lần gần nhất mà The Citizens phải nếm trải cảm giác thua cuộc, đó là từ hồi tháng 1, trong trận thua 0-2 trước Tottenham Hotspur. Và thẳng từ đó tới nay, họ bất bại liên tiếp 22 trận, bao gồm 3 kết quả hòa cùng 19 chiến thắng. 

    Có một Man City quá

    Man City của Pep quá khác biệt với những cái tên còn lại.

    Màn so tài không cần sức vừa qua tại Liberty một lần nữa cho tất cả thấy The Citizens đang có phong độ cao thế nào. Họ nhanh chóng khép lại trận đấu sau 50 phút thi đấu và biến phần còn lại trở thành thủ tục. Dù Swansea cũng có được niềm vui nho nhỏ từ Morgan Whittaker, thế nhưng dĩ nhiên, bàn thua đó chẳng khiến các cổ động viên của nhà đương kim á quân Premier League phải bận lòng.

    Man City đã hoàn toàn áp đảo đội chủ nhà. Họ kiểm soát bóng trong 73.5%, thực hiện 17 cú sút về phía khung thành đối thủ và 3 lần được ăn mừng bàn thắng. Đúng là Swansea yếu hơn nhiều so với Man City, vì thế đây chẳng phải chiến tích gì "kinh khủng" cả. Thế nhưng điều đáng nói ở đây, đấy là cái cách mà The Citizens chơi tập trung 100% và khiến đối thủ không có cơ hội nào để tạo nên bất ngờ. Và đó chính là điều mà chúng ta vẫn hay gọi là bản lĩnh nhà vô địch.

    Có một Man City quá

    Binh đoàn Man City đang làm mưa làm gió tại xứ sương mù.

    Và khi họ sớm giải quyết xong đội chủ nhà, các trụ cột lần lượt được cho ra nghỉ để chuẩn bị cho cuộc đại chiến với Tottenham Hotspur ở vòng đấu tới. Với phong độ hiện tại của 2 đội, chắc chắn Man City được xếp là đội cửa trên, nhất là khi họ còn có điểm tựa Etihad. Người ta vẫn hay bảo trong bóng đá chẳng thể nói trước được điều gì. Tuy nhiên vào lúc này, thật khó để thấy họ sẽ mất điểm trước Gà Trống.

    Ở trận lượt đi, The Lilywhites từng thắng Man City. Nhưng Spurs của bây giờ đã chẳng còn là chính mình, còn The Citizens cũng cũng hoàn toàn khác so với lúc đó. Trong tháng 2, đoàn quân của Pep Guardiola sẽ gặp nhiều đối thủ mạnh. Thế nhưng có lẽ, họ sẽ tiếp tục quét ngang nước Anh.

    Top 5 bàn thắng đẹp nhất của Sergio Aguero cho Man City

     
    Endo | 17:20 11/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...