MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Có một Hwang Hee-chan đang bứt phá tại Premier League

    23:51 Thứ hai 27/11/2023

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Hàn Quốc đã trải qua một hành trình gian nan từ những buổi tập khắc khổ dưới tuyết tại Áo cho đến ngày tỏa sáng ở Premier League như hiện tại.

    “Tôi và cậu ấy gặp nhau sau một buổi tập, cậu ấy sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc nhưng cậu ấy cần cải thiện nhiều, đặc biệt là kỹ năng dứt điểm,” Oscar Garcia, HLV cá nhân cũ của Hwang Hee-chan khi còn khoác áo Salzburg nhận xét.

    Nhờ những kỹ năng xử lý bóng xuất sắc, Hwang Hee-chan được Wolves chiêu mộ vào mùa hè 2021 từ Salzburg với một bản hợp đồng cho mượn. Dù trải qua mùa bóng đầu tiên bị "ngợp" trong không khí khắc nghiệt của Premier League nhưng tiền đạo sinh năm 1996 vẫn được đội chủ sân Molineux tin tưởng trao cho bản hợp đồng dài hạn. Đặc biệt, để thuyết phục thành công cầu thủ mang áo số 26 cam kết tương lai, Bầy Sói đã phải vượt qua sự chèo kéo từ HLV Jesse Marsch, người thầy cũ của Hwang Hee-chan tại Áo và muốn đưa anh về Leeds United tại kỳ TTCN hè năm ấy.

    Đáp lại sự tin tưởng từ CLB, tiền đạo người Hàn Quốc đã thể hiện phong độ ấn tượng kể từ mùa bóng thứ hai thi đấu tại Premier League. Cầu thủ 27 tuổi giờ đây trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình HLV Gary O'Neil đang xây dựng.

     - Bóng Đá

     Hwang Hee-chan dần trở nên quan trọng với Wolves.

    Sau 12 trận thi đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, Hee-chan có 6 pha lập công, xếp đồng hạng 8 trong danh sách Vua phá lưới hiện tại. Đặc biệt, khả năng dứt điểm của tiền đạo này đã được cải thiện rõ rệt qua từng mùa giải. Cụ thể, chỉ số bàn thắng kỳ vọng mà Hee-chan sở hữu hiện tại chỉ ở mức 2.6 nhưng trên thực tế anh làm tốt hơn con số này gần 3 lần. Ngoài ra, số lần chạm bóng trong vòng cấm mà ngôi sao người Hàn có được mùa này cao hơn 2 mùa trước, qua đó cho thấy Hee-chan đang nhận được nhiều hỗ trợ hơn từ các đồng đội.

    Cần hai mùa giải để bắt nhịp cường độ thi đấu tại Anh, tiền đạo sinh năm 1996 giờ đây đã mạnh dạn hơn trong mỗi pha xử lý. Sau 774 phút thi đấu, Hee-chan tung 18 cú sút về phía khung thành đối thủ, con số mà anh phải mất 1130 phút mới có được ở mùa trước.

    Những buổi tập khắc khổ ở Áo dần phát huy giá trị

    Có lẽ những ngày tháng phải rèn luyện vất vả khi còn ở Salzburg đã tôi luyện lên một Hwang Hee-chan bùng nổ như hiện tại.

    “Chúng tôi đã tập luyện rất nhiều để giúp cậu ấy sắc bén hơn trước khung thành đối thủ. Cậu ấy phải cải thiện kỹ năng này bởi khả năng di chuyển thông minh giúp cậu ấy có nhiều cơ hội”, HLV Garcia nói. “Dù phải tập nặng nhưng Hee-chan chưa bao giờ phàn nàn. Cậu ấy luôn sẵn sàng học hỏi và lắng nghe. Cậu ấy có tốc độ, chọn vị trí thông minh nên sẽ thật hoàn hảo nếu cải thiện khả năng dứt điểm”.

     - Bóng Đá

     Những buổi tập khắc nghiệt khi còn khoác áo Salzburg giúp ích Hee-chan rất nhiều.

     Ở tuổi 19, Hee-chan mạnh dạn từ chối những CLB ở quê nhà Hàn Quốc để tiếp bước người đàn anh Son Heung-min đến châu Âu chinh phục thử thách và tiền đạo của Wolves đã quyết định chọn Salzburg làm nơi bắt đầu. 

    “Cậu ấy đã rất nổi tiếng tại Hàn Quốc khi còn trẻ”, Gun Lee, một nhà báo Hàn Quốc có nhiều bài viết về Hee-chan kể từ khi anh đến Áo thi đấu. “2008, cậu ấy giúp trường Singok Elementary vô địch giải quốc gia cho lứa tuổi học sinh và bản thân Hee-chan đoạt ngôi Vua phá lưới. Cậu ấy giành rất nhiều giải thưởng cá nhân khi mới chỉ là một học sinh. 2009, cậu ấy đoạt danh hiệu Cha Bum-kun (giải Cầu thủ Thế kỷ của châu Á do Liên Đoàn Lịch sử Bóng đá và Thống kê Quốc tế (IFFHS) khởi xướng). Nhờ vào thành tích nổi bật, cậu ấy được nhiều CLB tại châu Âu để ý và cuối cùng gia nhập Salzburg năm 2014”.

    Hee-chan sau đó trải qua nhiều bến đỗ khác nhau. Đầu tiên, ngôi sao sinh năm 1996 đến CLB Liefering thuộc giải hạng 2 Áo theo bản hợp đồng cho mượn, anh thể hiện màn trình diễn không tệ với 28 bàn cùng 17 kiến tạo sau 86 trận. Tiếp theo, tiền đạo này đến Đức chơi bóng cho Hamburg 1 mùa giải trước khi gia nhập RB Leipzig năm 2020. Tuy nhiên chấn thương cũng như sự cạnh tranh khốc liệt trên hàng công khiến Hee-chan không được trọng dụng và chỉ có vỏn vẹn 3 lần ra sân tại Bundesliga.

     - Bóng Đá

     Quãng thời gian thi đấu tại Đức diễn ra không suôn sẻ với ngôi sao người Hàn Quốc.

    Bỏ qua quãng thời gian thi đấu không thành công tại Đức, trung phong sinh năm 1996 tiếp tục thử sức tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Wolves. Quãng thời gian đầu, Hee-chan thể hiện phong độ đáng kinh ngạc với 4 bàn sau 6 trận nhưng những chấn thương tiếp tục cản trở đà thăng tiến của anh. Phải đến khi đội chủ sân Molineux cam kết tương lai lâu dài với ngôi sao Hàn Quốc mùa hè 2022, Hee-chan mới thực sự thức tỉnh. Dưới bàn tay nhào nặn của Bruno Lage, Julen Lopetegui hay hiện tại là Gary O’Neil, trung phong 27 tuổi dần hoàn thiện và đang viết nên lịch sử mới cho cầu thủ châu Á tại giải bóng đá khắc nghiệt nhất hành tinh bên cạnh người đàn anh đồng hương nổi tiếng, Son Heung-min.

    “Chính sự nỗ lực giúp Hee-chan tiến bộ chứ không phải do tôi”, O’Neil dành lời khen cho học trò. “Cậu ấy sở hữu những tố chất của một cầu thủ giỏi và toàn đội sẽ luôn hỗ trợ cậu ấy. Tôi luôn muốn đội bóng chơi tấn công và Hee-chan hiểu điều đó nên cậu ấy đang tận dụng rất tốt thời cơ để tỏa sáng. Cậu ấy không khiến tôi thất vọng.”

    Quả thực, sau những năm tháng vật lộn tại Áo, Đức cùng các bài tập gian truân, Hwang Hee-chan từ một cậu nhóc non nớt đặt chân đến châu Âu giờ đây đang từng bước “lột xác’ để trở thành một trong những tay săn bàn nguy hiểm nhất Premier League hiện tại. Ngôi sao 27 tuổi xứng đáng trở thành tấm gương vượt khó cho những cầu thủ trẻ noi theo.

    (Bạn đọc: Việt Tùng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 23:21 27/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...