MỚI NHẤT :
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Có Messi, Suarez, Griezmann và cả Neymar, Barca cũng khó thống trị châu Âu

    15:01 Thứ năm 18/07/2019 | 5

    BongDa.com.vn Cho dù Gã khổng lồ xứ Catalunya có chiêu mộ thành công Neymar, chưa chắc họ có thể trở lại ngôi vương châu Âu như mong muốn.

    “Tiểu Pele” đã bày tỏ mong muốn ra đi và được PSG đồng ý. Gã nhà giàu nước Pháp xác nhận họ có thể bán tiền đạo người Brazil, tuy nhiên chỉ khi họ nhận được mức giá hợp lý. Giám đốc bóng đá Leonardo cũng cho biết Barca muốn đưa Neymar trở lại Camp Nou. Vấn đề giữa hai CLB chính là giá cả. Nếu như nhà ĐKVĐ La Liga muốn trao đổi cầu thủ + tiền thì PSG chỉ muốn nhận toàn bộ tiền mặt trong thương vụ này.

     - Bóng Đá

     Barca vẫn đang nỗ lực đưa Neymar trở lại.

    Vẫn còn rất nhiều thời gian để Barcelona có thể tìm ra phương án thỏa hiệp với nhà ĐKVĐ Ligue 1. Giả sử như thương vụ này thành công, đội bóng xứ Catalunya sẽ sở hữu Messi, Suarez, Griezmann và Neymar. Đây chính là hàng công mà chỉ nhắc đến tên thôi, có lẽ bất kỳ đối thủ nào cũng phải khiếp sợ.

    Thế nhưng ở góc độ chiến thuật, chưa chắc việc sở hữu quá nhiều ngôi sao sẽ khiến HLV Valverde vừa ý. Messi, Suarez, Griezmann và Neymar là những sát thủ khét tiếng, nhưng đó là trên mặt trận tấn công. Khi cần phòng ngự, liệu họ có sẵn sàng lùi về giúp đỡ? Chí ít là hỗ trợ cho hàng tiền vệ? Cựu HLV của Leicester City và Southamton, Claude Puel đã đưa ra quan điểm về vấn đề này trong buổi phỏng vấn gần đây với El Pais.

    “Những gì chúng ta đã thấy với Ajax, Liverpool và Man City là sự phổ biến của một tập thể thống nhất. Tất cả các CLB tham dự Champions League đều có chất lượng kỹ thuật tốt. Nhưng đội chiến thắng là những người có khả năng duy trì áp lực liên tục, thực hiện các bước chạy linh hoạt ở tốc độ tối đa.

    Đó là bản chất của việc tập luyện. Nó mãnh liệt hơn, nhanh hơn, tập trung hơn vào việc chuyển tiếp và phòng ngự bên phần sân đối phương. Ví dụ ở Man City: David Silva, Bernardo Silva, (Kevin) De Bruyne cách đây vài năm không phải là những cầu thủ giàu thể lực hay hoạt động chăm chỉ trên sân. Nhưng giờ đây, họ là những cầu thủ không ngừng di chuyển.

     - Bóng Đá

    Sở hữu nhiều ngôi sao tấn công chưa chắc đã hay. 

    Vấn đề của Barcelona là trong các trận đấu lớn, chúng ta thấy 2 đến 3 cầu thủ không phòng ngự. Mùa giải vừa qua với Messi và Suarez, Barca chỉ phòng thủ với 8 hoặc 9 người trên sân. Một đội bóng khi thiết lập một khối phòng ngự, phải có đầy đủ 11 cầu thủ. Bạn không thể làm điều đó chỉ với 8. Cách tiếp cận đó ổn ở La Liga, nhưng chống lại các đội bóng hàng đầu chơi với nhịp độ cao là không thể.”

    Như Puel nói, HLV Valverde cần toàn bộ cầu thủ trên sân tham gia xây dựng khâu phòng ngự. Nói không xa chính là trường hợp của Messi. Đẳng cấp của siêu sao người Argentina là không phải bàn cãi, chính vì điều đó anh được ưu ái không phải lùi về hỗ trợ hàng thủ khi mất bóng để đảm bảo thể lực cho mặt trận tấn công. Hình ảnh Messi thường xuyên đi bộ trên sân không còn quá xa lạ với giới chuyên môn và người hâm mộ. Sự xuất hiện của Griezmann và Neymar có thể gia tăng sức mạnh cho Blaugrana, nhưng chưa chắc họ đã giúp Gã khổng lồ xứ Catalunya trở lại đỉnh cao châu Âu nếu như không chịu thay đổi.

    Endo | 15:02 18/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...