MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Cỗ máy vĩnh cửu; Nunez 'giải phóng' Keita

    20:36 Thứ tư 03/08/2022 | 1

    BongDa.com.vn Có 3 điểm đáng chú ý đã được rút ra từ quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của Liverpool.

     

    Jurgen Klopp luôn yêu thích giai đoạn trước mùa vì khi đó ông có thể dành nhiều thời gian nhất có thể với các cầu thủ của mình trên sân tập mà không phải lo lắng về các trận đấu chính thức. Klopp nói vào tuần trước: "Bạn cần thời gian trên sân tập để làm việc cùng nhau, làm những việc khác nhau, những thứ như chiến thuật phòng ngự, tấn công. Và thời gian duy nhất chúng tôi thực sự có là trước mùa giải, đó là lý do tại sao chúng tôi yêu thích nó và sử dụng nó tốt nhất có thể cũng như tập luyện thường xuyên nhất có thể."

    Đặc biệt trong mùa hè này, ông có thể nhận thấy một số điểm đặc biệt trong đội hình The Reds.

    Nunez 'giải phóng' Keita

    Khi bạn chi một mức phí kỷ lục câu lạc bộ, 85 triệu bảng cho một cầu thủ, bạn sẽ muốn phát huy hết khả năng của người đó. Đó là trường hợp đang diễn ra của Liverpool và Darwin Nunez. Tuy nhiên, điểm hấp dẫn là mối liên hệ giữa cầu thủ này và Naby Keita.

    Điều đáng chú ý là mỗi khi bộ đôi này ra sân cùng nhau, Keita thường xuyên tìm cách đưa Nunez vào những vị trí thuận lợi. Một ví dụ điển hình cho điều này là trong trận thua trước Salzburg tuần trước, khi Keita 2 lần tạo ra cơ hội tốt cho người đồng đội mới.

    Cỗ máy vĩnh cữu; Nunez 'giải phóng' Keita - Bóng Đá

     Nunez và Keita giúp đỡ lẫn nhau khi cùng ra sân.

    Nunez là một tiền đạo trung tâm truyền thống hơn nhiều so với Roberto Firmino, trong khi Diogo Jota hay Sadio Mane sẵn sàng tấn công từ phía sau. Do đó Nunez sẽ là một địa chỉ chuyền bóng hoàn hảo cho Keita. Và, với việc Nunez hoạt động cao hơn một chút trên sân và không bị yêu cầu lùi về hàng tiền vệ, Keita sẽ có thêm một chút không gian để di chuyển. Sẽ rất thú vị để xem liệu mối quan hệ giữa hai người có cơ hội phát triển trong những tháng tới hay không.

    Cỗ máy vĩnh cửu

    Sự nghiệp của James Milner vẫn tiếp tục. Sau khi ký hợp đồng gia hạn thêm 12 tháng, cầu thủ 36 tuổi này tiếp tục thể hiện bản thân trong giai đoạn trước mùa giải và cả khi ra sân trong ngày Liverpool đánh bại Manchester City ở trận tranh Siêu cúp Anh. Milner chơi ở vị trí hậu vệ phải và nhận được lời khen ngợi của Klopp, ngày hôm sau anh chơi trọn vẹn 90 phút trận gặp Strasbourg ở vị trí tiền vệ trung tâm.

    Milner đã ra sân thường xuyên trong mùa giải trước cho đến trước thềm năm mới, khi cơ hội ở Premier League của anh trở nên hạn chế, nhưng sau đó lại được Klopp tin tưởng do kinh nghiệm của anh. Milner đã vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thắng Chelsea ở cả chung kết Cúp Liên đoàn và Cúp FA. Milner đã cho thấy sự linh hoạt, bền bỉ của mình và với 5 quyền thay người ở Premier League mùa tới, cỗ máy không tuổi của Liverpool sẽ lại vận hành trơn tru.

    James Milner 'has agreed a one-year deal and a large pay cut to stay at Liverpool' - Bóng Đá

     Milner vẫn đang rất mạnh mẽ cho Liverpool.

    Vị trí thích hợp cho Fabio Carvalho

    Nunez không phải là gương mặt mới duy nhất cập bến Liverpool mùa hè này. Trong khi chấn thương đã làm trì hoãn màn ra mắt của Calvin Ramsay, Fabio Carvalho đã lập tức thể hiện được bản thân. Cầu thủ thiếu niên này đã tạo dựng danh tiếng của mình tại Fulham với tư cách là một tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, có vẻ như Carvalho sẽ được đào tạo cho một vai trò cao cấp hơn.

    Anh gây ấn tượng trong giai đoạn trước mùa giải ở bên cánh trái, trong khi ở trận giao hữu với Strasbourg, anh đã đóng vai trò số chín 9 ảo và chơi khá thoải mái. Sẽ đến lúc cầu thủ 19 tuổi được thể hiện ở vị trí tiền vệ. Sẽ cần thời gian để biết anh chơi ổn nhất và được dùng vào vai trò nào ở Liverpool.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 20:06 03/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...