MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • "Cỗ máy trỗi dậy" Bayern Munich có thể là chữ ký sai lầm của Man Utd

    18:59 Chủ nhật 06/11/2022

    BongDa.com.vn Quỷ đỏ muốn có được sự phục vụ của Eric Maxim Choupo-Moting để thay thế Cristiano Ronaldo. Dù vậy, đội chủ sân Old Trafford cần phải suy nghĩ lại trước khi hành động.

    Bayern Munich đã phải khốn đốn khi Robert Lewandowski chia tay CLB. Bởi lẽ, dù có xuất sắc tới đâu, những Sadio Mane, Serge Gnabry hay Leroy Sane cũng khó lòng lấp đầy khoảng trống tiền đạo người Ba Lan để lại. Ở cựu cầu thủ Borussia Dortmund, người ta có thể thấy rõ bản năng sát thủ và sự nhạy bén trong vòng 16m50.

    Tuy nhiên, giữa cơn khủng hoảng, CLB xứ Bavaria bất ngờ hưởng lợi từ cái tên ít ai ngờ tới - Eric Maxim Choupo-Moting. Tính đến thời điểm này, cầu thủ 33 tuổi đã có được 10 pha lập công sau 14 trận ra sân. Và kể từ tháng Mười năm nay, chân sút trưởng thành từ lò Hamburger SV liên tục nổ súng, qua đó thiết lập thành tích ghi bàn trong 7 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

    Cầu thủ người Cameroon đang thể hiện bộ mặt ấn tượng. 

    Ngay lập tức, tờ Express cho biết đã có những mối liên kết giữa Manchester United và tuyển thủ Cameroon. Xét về chiều cao và thể hình, Choupo-Moting hoàn toàn phù hợp với Premier League. Đây cũng hứa hẹn là thương vụ nằm trong khoản ngân sách Quỷ đỏ muốn chi. Dù vậy, nhìn một cách tổng thể, đội chủ sân Old Trafford có lẽ sẽ mắc sai lầm nếu cố thử sức. 

    Đầu tiên, Choupo-Moting đã 33 tuổi. Đến hiện tại, vẫn chưa thể biết được anh là “đóa hoa nở muộn” như Jamie Vardy hay chỉ là hiện tượng nhất thời tại sân Allianz Arena. Quan trọng hơn, môi trường tại Premier League vô cùng khắc nghiệt. Lối đá nhanh, liên tục gây áp lực và bào mòn thể lực tại Anh có thể là cơn ác mộng cho “ông già” như Choupo-Moting.

    Mặt khác, HLV Erik ten Hag luôn yêu cầu các học trò tích cực pressing, di chuyển để chiếm lĩnh không gian. Tiếp theo, kỳ vọng dành cho Choupo-Moting tại Bayern Munich không quá lớn. Bởi lẽ, anh chưa bao giờ được đánh giá cao. Thậm chí, trước khi Robert Lewandowski ra đi, tuyển thủ Cameroon chỉ đóng vai trò là kép phụ tại Die Roten. 

     Choupo-Moting không để lại dấu ấn đậm nét nào khi khoác áo Stoke City.

    Trong khi đó, nếu gia nhập Manchester United, anh sẽ được xem là chân sút thay thế vị trí của Cristiano Ronaldo. Một cầu thủ đẳng cấp như CR7 cũng đang rất chật vật và tỏ ra lạc lõng tại nửa đỏ thành Manchester. Từ cơ sở ấy, việc chiêu mộ Choupo-Moting khó giúp Quỷ đỏ giải quyết vấn đề về chuyên môn và khâu ghi bàn của CLB.

    Hãy nhớ rằng trước khi tỏa sáng tại Bayern Munich, Choupo-Moting gần như “tàng hình” tại PSG, đội bóng vốn được xem là bá chủ tại Ligue 1. Hay trong quá khứ, Choupo-Moting chỉ ghi vỏn vẹn 5 bàn cho Stoke City sau 32 trận ra sân. Trải nghiệm tại Premier League cũng không dễ chịu khi anh cùng Stoke City xuống hạng ở mùa giải 2017/18.

    Giờ đây, người Manchester United cần là một tiền đạo trẻ trung, có khả năng cống hiến lâu dài và đủ sức để chơi ổn định trong hệ thống của HLV Erik ten Hag. Danh sách chuyển nhượng được ban lãnh đạo Quỷ đỏ đề ra vẫn còn đó Benjamin Sesko và Cody Gakpo. Đó có lẽ là những chữ ký hợp lý hơn so với Choupo-Moting ở thời điểm này.

    Trước đây, đội chủ sân Old Trafford từng chiêu mộ Edinson Cavani và Odion Ighalo. Cả hai cầu thủ nói trên đều chơi tốt, tuy nhiên đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Để rồi khi Edinson Cavani lẫn Odion Ighalo rời đi, Quỷ đỏ phải loay hoay tìm người thay thế. Nếu chiêu mộ Choupo-Moting, Manchester United nhiều khả năng lại mắc sai lầm và rơi vào vòng lặp không lối thoát. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Giang Nam - theo xevathethao.vn | 18:29 06/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...