MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Có lẽ Bồ Đào Nha giờ cũng không cần Ronaldo

    11:32 Thứ ba 06/12/2022

    Mang phong độ tệ hại trong màu áo MU tới World Cup 2022, Cristiano Ronaldo có thể cản trở tuyển Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội.

    Cristiano Ronaldo là cầu thủ châu Âu duy nhất bị điền tên vào đội hình tệ nhất vòng bảng World Cup 2022, theo Whoscored. Tiền đạo 37 tuổi ghi bàn từ chấm 11 m vào lưới Ghana, sau đó phung phí hàng loạt cơ hội ngon ăn ở 2 trận tiếp theo, thậm chí còn mắc lỗi khiến "Seleccao" thua ngược Hàn Quốc.

    Sau khi chia tay MU, CR7 quyết tâm tạo dấu ấn trên đất Qatar để chứng minh bản thân chưa hết thời. Tuy nhiên, màn trình diễn của cựu tiền đạo Juventus thật sự không tốt. Ronaldo xuống dốc nhanh ở MU và điều đó đang tái hiện trong màu áo tuyển quốc gia.

    Thất vọng Ronaldo

    Theo một cuộc thăm dò được thực hiện bởi hãng tin A Bola của Bồ Đào Nha, 70% người hâm mộ ĐTQG muốn HLV Fernando Santos loại cựu cầu thủ tấn công của Manchester United khỏi đội chính ở vòng 16 đội. Kết quả đến sau khi Ronaldo chơi kém trong thất bại 1-2 trước Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

     Ronaldo có màn trình diễn kém trước Hàn Quốc.

    Sofascore, Whoscored hay Fotmob đều chấm Ronaldo số điểm dưới 6, thấp nhất ở trận cuối vòng bảng. Cảm giác bóng của anh khá tệ. CR7 chỉ góp mặt trên sân 65 phút trước khi bị thay ra, nhường chỗ cho Andre Silva.

    Tổng cộng Ronaldo tung ra 2 cú sút. Trong đó, một cú sút bị cản phá và pha dứt điểm còn lại đi không chính xác. Siêu sao 37 tuổi chỉ chạm bóng 26 lần, chuyền bóng chính xác 79%, 3 lần bị thổi việt vị, mắc lỗi dẫn tới bàn thua của đội nhà và bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn.

    Số 7 gần như không cho thấy sự hiện diện trên mặt trận tấn công. Anh dứt điểm ra ngoài ngay cả khi khung thành Hàn Quốc đã rộng mở. Không chỉ phung phí cơ hội, CR7 còn khiến Bồ Đào Nha thủng lưới. Phút 27, cú chạm lưng của cựu cầu thủ MU vô tình thành đường kiến tạo cho Kim Young-Gwon dứt điểm cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

    Từ đầu giải, Ronaldo chỉ mới ghi một bàn từ chấm 11 m trong chiến thắng 3-2 trước Ghana. Tới trận thắng Uruguay 2-0, chân sút sinh năm 1985 bị tước bàn mở tỷ số. Bruno Fernandes, tung đường chuyền, được FIFA công nhận là người lập công.

    Giải đấu trên đất Qatar được cho là lần cuối CR7 chinh chiến ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ronaldo có thừa quyết tâm nhưng đôi chân đã mỏi mệt. Anh không còn những pha xử lý chính xác như trước. Phong độ của Ronaldo không khác gì khi anh chơi cho MU từ đầu mùa.

    Tại sân Old Trafford, cầu thủ 5 lần đoạt Quả bóng vàng cũng chỉ ghi duy nhất 1 bàn trong 10 lần ra sân ở Premier League trước khi rời đi sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi.

    Tới lúc Ronaldo dự bị

    HLV Santos đã thay Ronaldo trong cả ba trận đấu tại World Cup 2022. "Tuyển Bồ Đào Nha giờ cũng không cần Ronaldo. Họ xem anh ấy như một phương án dự bị trong trận gặp Thụy Sĩ", Marca chạy tiêu đề cho bài viết nhận định trước trận.

     - Bóng Đá

     Ronaldo gây thất vọng ở World Cup 2022.

    Theo tờ báo Tây Ban Nha, Ronaldo vẫn là "con cưng" của giới truyền thông. Tuy nhiên, anh lại không có một kỳ World Cup đáng xem. Marca đúc kết màn trình diễn của Ronaldo trong hai từ "mờ nhạt".

    Lấy ví dụ trận thắng Uruguay 2-0 ở vòng bảng để thấy Bồ Đào Nha chơi tốt thế nào khi không có Ronaldo trên sân. Sau khi CR7 bị rút ra nghỉ, "Selecao" trình diễn một bộ mặt khác, giàu năng lượng và tốc độ hơn. Họ tấn công nhanh và lên bóng đều ở cả hai cánh.

    Hy vọng lớn nhất của CR7 dồn cả vào World Cup. Anh bỏ lại mọi thứ hỗn loạn ở Old Trafford. Phía trước chỉ còn một con đường, ấy là tỏa sáng tại Cúp thế giới.

    Thế nhưng, những kỳ vọng về việc Ronaldo ở tuyển sẽ khác so với MU gần như không đến. Sự nghi ngờ dành cho Ronaldo đang ở đỉnh. 70% cổ động viên kêu gọi cho Ronaldo ngồi ngoài là bằng chứng. Trong đợt tập trung tháng 9, CR7 cũng chơi tệ. O Jogo nhận định đến lúc Bồ Đào Nha thay đổi, bắt đầu bằng việc Ronaldo phải chấp nhận lùi về phía sau.

    Việc cố chấp sử dụng Ronaldo có thể khiến HLV Santos trả giá đắt. Thụy Sĩ là một đội tuyển giàu sức mạnh và tốc độ. Họ từng vượt qua tuyển Pháp ở vòng 16 đội với cách chơi này. Khi ấy, bố trí một Ronaldo đã 37 tuổi có thể đẩy Bồ Đào Nha vào thế chấp người.

    Nhà vô địch Euro 2016 tới World Cup năm nay với nhiều lựa chọn trẻ, khỏe và chất lượng trên hàng công. Sẽ là một sự phí phạm rất lớn nếu Ronaldo trở thành rào cản đối với những Rafael Leao, Joao Felix, Guedes, Andre Silva hay Goncalo Ramos.

    Tầm ảnh hưởng của Ronaldo trên sân dần hạn chế. Anh không tạo ra sự nguy hiểm và khả năng ăn bàn tốt như trước. Ngay cả người dân Bồ Đào Nha cũng cảm nhận được điều này đối với cầu thủ được cho là vĩ đại nhất trong lịch sử của họ.

    Giai đoạn cuối ở MU chứng kiến Ronaldo thường xuyên ngồi dự bị. Nếu HLV Santos dám làm vậy trước Thụy Sĩ, Ronaldo nên tự hiểu rằng anh thật sự đã hết thời.

    Hiểu Phong | 10:00 06/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...