MỚI NHẤT :
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Cơ hội nào cho U23 Việt Nam trước Thái Lan, Malaysia?

    18:12 Thứ năm 17/02/2022 | 1

    Do Hàn Quốc coi như chắc một suất, 3 đội còn lại ở bảng C là U23 Việt Nam, Thái Lan và Malaysia sẽ tranh tấm vé qua vòng bảng tại U23 châu Á 2022.

    Một lần nữa, lá thăm may rủi đưa tất cả đại diện Đông Nam Á vào cùng một bảng C ở vòng chung kết U23 châu Á 2022. Do Hàn Quốc quá mạnh và gần như chắc chắn lấy suất đi tiếp, 3 đội Đông Nam Á sẽ phải loại lẫn nhau. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa Đông Nam Á chắc chắn có một cái tên vượt qua vòng bảng.

     - Bóng Đá

    Kết quả bốc thăm U23 châu Á 2022 đưa Việt Nam vào cùng bảng C với Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia diễn ra vào tháng 6. Đồ họa: Minh Phúc.

    Lá thăm này không hề tệ với các đội tuyển Đông Nam Á, trong đấy có U23 Việt Nam. So với các bảng A, B và D, cơ hội của Thái Lan, Malaysia hay Việt Nam ở bảng C rõ ràng hơn hẳn.

    Ba bảng đấu trên đều xuất hiện ít nhất 2 đội mạnh. Bảng A có chủ nhà Uzbekistan, Qatar cùng Iran. Bảng B có Australia và 3 đại diện Tây Á. Bảng D hiện có 2 ông lớn Nhật Bản, Saudi Arabia.

    Nằm chung bảng với Thái Lan và Malaysia vì thế lại là cơ hội cho U23 Việt Nam mơ về tấm vé đi tiếp.

    Đương nhiên, cơ hội sẽ chỉ trở thành hiện thực nếu U23 Việt Nam vượt qua Thái Lan và Malaysia. Việc SEA Games tại Việt Nam lùi lịch và thời gian đóng băng của bóng đá quốc tế khiến chúng ta không có nhiều cơ sở để xác định sức mạnh thực sự của 3 đội trẻ U23 Việt Nam, Thái Lan cùng Malaysia. Vòng loại U23 châu Á hồi tháng 10/2021 trở thành cơ sở hiếm hoi để xem xét.

    Tại vòng loại, U23 Việt Nam thắng chật vật Đài Loan (Trung Quốc) cùng Myanmar còn U23 Thái Lan chia điểm Malaysia. Màn thể hiện thiếu thuyết phục từ cả 3 đội tuyển cho thấy chưa có sự khác biệt lớn về sức mạnh giữa họ.

     - Bóng Đá

    Nếu Thanawat Suengchitthawon (số 12) dự giải, U23 Thái Lan sẽ có tuyến giữa rất mạnh.

    Cách khác để đánh giá sức mạnh các đội U23 là dựa vào số tuyển thủ quốc gia trong đội hình mỗi đội. Ở khía cạnh này, U23 Việt Nam gây được ấn tượng khi có không ít gương mặt thường xuyên góp mặt ở đội tuyển như Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long... Tuy nhiên, rất ít người trong số họ được trao cơ hội.

    Thái Lan có ít gương mặt ở tuyển hơn, nhưng họ lại sở hữu Thanawat Suengchitthawon đá chính tại AFF Cup vừa rồi. Cầu thủ thuộc biên chế Leicester City (Ngoại hạng Anh) sẽ cùng với Jonathan Khemdee (Odense Boldklub, giải Đan Mạch), Ben Davis (Fulham) là những niềm hy vọng của U23 Thái Lan.

    Giống với Thái Lan, Malaysia cũng có Akhyar Rashid gây được ấn tượng ở AFF Cup vừa qua. Ngoài ra, họ có cầu thủ sinh năm 2002 Luqman Hakim (Kortrijk, giải Bỉ) cùng một số tài năng trẻ khác như Mukhairi Ajmal (2001), Quentin Cheng (1999).

    Đây cũng là chủ lực của 3 đội tuyển ở vòng loại U23 châu Á vừa qua. Nếu họ cùng mang lực lượng này tới vòng chung kết, U23 Thái Lan có lẽ nắm chút lợi thế so với Việt Nam và Malaysia.

    Đánh giá về bảng đấu của U23 Việt Nam, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng: “Ở bảng này, Hàn Quốc là đội mạnh nhất. Malaysia sẽ thua thiệt hơn một chút so với Thái Lan và chúng ta do công tác tuyển chọn và sử dụng cầu thủ trẻ của họ có chút vấn đề. Còn cầu thủ trẻ Thái Lan có tính thực chiến rất cao, có kinh nghiệm do họ có định hướng rõ ràng trong thời gian qua”.

    Thanh Hà - Zing.vn | 16:54 17/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...