MỚI NHẤT :
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Cơ hội nào cho Liverpool tái hợp bộ đôi hủy diệt ở mùa giải 2013/14?

    20:23 Thứ ba 06/07/2021 | 1

    BongDa.com.vn BLĐ Liverpool đang đứng trước cơ hội lớn để chiêu mộ Philippe Coutinho và Raheem Sterling ở mùa Hè này.

    Trước khi Jurgen Klopp mang về danh hiệu Premier League vào năm 2020, Liverpool đã từng có một màu sắc rất riêng biệt dưới sự dẫn dắt của HLV Brendan Rodgers. Với những cái tên như Luis Suarez, Daniel Sturridge, Philippe Coutinho hay Raheem Sterling, họ thực sự là một đội bóng rất đáng xem ở nước Anh thời điểm năm 2013/14. 

    Cơ hội nào cho Liverpool tái hợp bộ đôi hủy diệt ở mùa giải 2013/14? - Bóng Đá

     Coutinho và Sterling từng chơi rất ăn ý trên hàng công của Liverpool. 

    Tuy nhiên, triết lí của Klopp hoàn toàn khác với Rodgers. Ông mong muốn các cầu thủ phải chạy thật nhiều. Thế nên, những cầu thủ sở hữu nền tảng thể lực không tốt như Coutinho dần dần không còn được trọng dụng. Kết quả, tháng Giêng năm 2018, anh chuyển đến Barca với mức phí chuyển nhượng kỉ lục 142 triệu bảng. 

    Đáng tiếc, sự khác biệt về lối chơi cũng như những chấn thương liên miên đã khiến Coutinho không có được số phút thi đấu như mong đợi tại Barca. Và đội bóng xứ Catalan đang lên kế hoạch để "gỡ" lại số tiền khổng lồ đã bỏ ra chiêu mộ anh cách đây 3 năm. Theo đó, Liverpool có thể mua lại tiền vệ người Brazil với giá chỉ chừng 20 triệu bảng. 

    Dĩ nhiên, ở tuổi 29, Coutinho không phải là một kế hoạch dài hạn của Liverpool. Phong độ của cầu thủ này cũng không giúp anh có một suất đá chính tại sân Anfield. Nhưng hiểu biết của Coutinho về bóng đá Anh cũng như Liverpool là một điểm sáng trong bối cảnh họ chưa tìm được người thay thế Georginio Wijnaldum.

    Trong khi đó, Raheem Sterling cũng có thể hội ngộ với những người đồng đội ở mùa giải tới. Vào tháng 5, tờ Daily Mail tiết lộ rằng Pep Guardiola sẵn sàng để Sterling ra đi sau khi anh sa sút phong độ ở nửa cuối mùa giải. 

    Cơ hội nào cho Liverpool tái hợp bộ đôi hủy diệt ở mùa giải 2013/14? - Bóng Đá

     Sterling khi trở về tuyển Anh đã chơi rất ấn tượng. 

    Tuy nhiên, có thể lí giải việc Sterling chơi không tốt ở Man City là bởi anh bị đẩy ra quá xa so với khung thành. Khi trở về đội tuyển Anh, ta nhận ra Sterling hoàn toàn có thể chơi tốt ở một vị trí gần các tiền đạo hơn (thậm chí, có lúc anh chơi như một số 10). 

    Có điều, khác với trường hợp của Coutinho, Man City không thiếu tiền và hợp đồng của Sterling vẫn còn đến 2 năm. Do đó, muốn "quay về chốn cũ", không có cách nào khác, Sterling phải tác động lên BLĐ Liverpool để họ chi ra một số tiền đủ lớn. 

    Ngoài Liverpool, Arsenal cũng đã gia nhập cuộc đua muốn có chữ kí của Sterling. Do đó, Klopp cần phải nhanh tay hơn trong thương vụ này. Nói gì thì nói, viễn cảnh Salah nhận được sự hỗ trợ của Sterling và Coutinho thật đáng chờ đợi. 

    Coutinho và bàn thắng đẹp vào lưới Thụy Sĩ: 

     
    Ngọa Long | 19:53 06/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...