MỚI NHẤT :
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • Cơ hội nào cho các cầu thủ U23 ở tuyển Việt Nam?

    08:24 Thứ năm 24/03/2022

    Những ca chấn thương, mắc Covid-19 khiến tuyển Việt Nam nhận tổn thất lực lượng nhưng cũng mở ra cơ hội làm mới đội hình dành cho HLV Park Hang-seo.

    Một ngày trước cuộc đối đầu Oman ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuyển Việt Nam có nguy cơ chỉ còn 22 cầu thủ để đăng ký thi đấu. HLV Park mất nhiều cầu thủ quan trọng, rải đều ở cả 3 tuyến. Điều này khiến cơ hội giành điểm của tuyển Việt Nam giảm đi.

    Nhưng nếu tiếp cận vấn đề này ở góc nhìn tích cực hơn, đây chính là thời điểm thích hơn để tuyển Việt Nam trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ.

     - Bóng Đá

     Hoàng Anh (giữa) cũng như Thanh Bình, Văn Xuân cần được HLV Park trao cơ hội để duy trì nhịp độ thi đấu như các đồng đội ở U23 Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.

    Vì sao họ cần được trao cơ hội?

    HLV Park phải bổ sung 3 cầu thủ từ U23 Việt Nam lên tuyển. Đó là trung vệ Nguyễn Thanh Bình, hậu vệ cánh Lê Văn Xuân và tiền vệ trung tâm Lý Công Hoàng Anh. Thời điểm này, cơ hội để họ được ra sân ở vòng loại thứ 3 World Cup lớn hơn bao giờ hết.

    Đầu tiên, HLV Park gọi 3 cầu thủ này lên tuyển khi họ sắp sang Dubai (UAE) để dự giải giao hữu quốc tế, chuẩn bị cho SEA Games 31. Các cầu thủ trên là trụ cột của U23 Việt Nam và cần được duy trì nhịp độ thi đấu.

    Nếu không được ra sân, Thanh Bình, Văn Xuân và Hoàng Anh sẽ gặp bất lợi so với các đồng đội khác. Điều này không tốt cho thành tích chung của U23 Việt Nam. Vì vậy, họ cần được tạo điều kiện để ra sân.

    Bên cạnh đó, tuyển Việt Nam không còn quá nhiều mục tiêu ở vòng loại thứ 3 World Cup. Thầy trò HLV Park có 3 điểm sau chiến thắng trước Trung Quốc. Điều đó giúp tuyển Việt Nam trở thành đội Đông Nam Á đầu tiên có trận thắng ở vòng loại cuối World Cup.

    Thành tích của tuyển Việt Nam cũng vượt qua Thái Lan. Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018, đoàn quân của HLV Kiatisuk Senamuang chỉ có 2 điểm.

    Điều quan trọng nhất với tuyển Việt Nam lúc này là cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Do đó, các cầu thủ ít được ra sân cần được trao cơ hội. Điều này cũng đúng với tiêu chí mà HLV Park hướng đến sau thất bại AFF Cup 2020, đó là làm mới đội tuyển.

     - Bóng Đá

     Những cầu thủ trẻ như Thanh Bình cần được ra sân nhiều để tránh mắc sai lầm như ở trận thua Trung Quốc 2-3. Ảnh: AP.

    Năng lực của 3 cầu thủ U23 Việt Nam

    Về mặt chuyên môn, cả Thanh Bình, Văn Xuân và Hoàng Anh đều có năng lực tốt. Họ xứng đáng được trao cơ hội.

    Ở vị trí trung vệ, tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của các cầu thủ trụ cột như Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh. Quế Ngọc Hải cũng dính chấn thương và chưa đạt thể trạng tốt nhất.

    Thanh Bình phải cạnh tranh với các cầu thủ Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Đức Chiến và Adriano Schmidt. Xét về kinh nghiệm lẫn phong độ, cặp trung vệ của CLB Hà Nội là Thành Chung và Việt Anh chiếm ưu thế.

    Và vị trí còn lại trong bộ 3 trung vệ nhiều khả năng thuộc về Thanh Bình. Bởi lẽ, Đức Chiến chưa đạt thể trạng, phong độ tốt nhất sau chấn thương. Trong khi đó, Schmidt mới có lần đầu lên tuyển và chưa có điểm nào nổi bật hoàn toàn.

    "HLV Park rất thích mẫu cầu thủ có tầm vóc, kỹ thuật tốt như Thanh Bình. Việc ông từng trao cơ hội cho cầu thủ trẻ của CLB Viettel là minh chứng cho điều đó", BLV Quang Tùng chia sẻ với Zing.

    "Những tình huống sai lầm trong khâu phòng ngự, dẫn đến bàn thua ở trận lượt đi với Trung Quốc không phải hoàn toàn lỗi của Thanh Bình. Các cầu thủ Việt Nam cũng đã để đối thủ tạt bóng quá thoải mái. Và với một cầu thủ trẻ, việc sai lầm ở trận 'xương' như thế là chuyện bình thường. Tôi vẫn đánh giá Thanh Bình là cầu thủ có năng lực", BLV kỳ cựu nói thêm.

    Với Văn Xuân, cơ hội đá chính còn cao hơn. Nguyễn Phong Hồng Duy mắc Covid-19, trong khi HLV Park gạch tên Nguyễn Văn Vĩ vì không đảm bảo phong độ. Lúc này, Văn Xuân trở thành hậu vệ trái duy nhất ở tuyển Việt Nam.

    HLV Park cũng có thể đưa Vũ Văn Thanh sang cánh trái khi Hồ Tấn Tài đang chơi tốt bên cánh phải. Nhưng nhìn chung, Văn Xuân cũng sáng cửa đá chính khi không có nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Anh cũng đã thi đấu khá tự tin trong trận đấu với Australia trên sân khách.

    Trong số 3 cầu thủ U23 Việt Nam, Hoàng Anh có ít cơ hội đá chính nhất. Tuyển Việt Nam có nhiều tiền vệ trung tâm mắc Covid-19 như Lương Xuân Trường, Nguyễn Hải Huy, Nguyễn Hoàng Đức và Phạm Đức Huy. Tuy nhiên, HLV Park vẫn còn trong tay Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh và cả Nguyễn Quang Hải.

    Song, Hoàng Anh vẫn có thể được tung vào sân ở những thời điểm nhất định. Chuyên môn của cầu thủ này đủ để HLV Park tin tưởng. Anh sắm vai trụ cột của CLB Hà Tĩnh trong 3 mùa giải vừa qua. Sau đó, anh chuyển đến CLB Bình Định, đội bóng được mệnh danh là "PSG Việt Nam".

    Tại CLB Bình Định, Hoàng Anh chiếm suất đá chính dù đội bóng đất võ sở hữu nhiều tiền vệ trung tâm tài năng như Đỗ Văn Thuận, Đặng Văn Trâm hay Mạc Hồng Quân. Ở V.League 2022, anh đá chính 2 trong 3 trận và ghi được một bàn thắng.

    Trong buổi họp báo trước trận đấu với Oman, HLV Park được đặt câu hỏi về việc nhóm cầu thủ thay thế có chơi tốt như những trụ cột dính chấn thương hoặc mắc Covid-19 hay không. Nhưng để có câu trả lời, trước hết, ông cần phải trao cho họ cơ hội, đặc biệt là với những cầu thủ trẻ.

    Nguyên Khang - Zing.vn | 07:40 24/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...