MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Cơ hội dự World Cup của từng cầu thủ Arsenal

    21:05 Chủ nhật 25/09/2022 | 2

    BongDa.com.vn Các HLV đội tuyển cơ bản đã có cho mình đội hình dự World Cup, dưới đây là cơ hội đến Qatar của từng cầu thủ Arsenal.

     

    Aaron Ramsdale - Từng được coi là thủ môn dự bị của Jordan Pickford, nhưng Nick Pope giờ dường như là sự lựa chọn số 2 của Gareth Southgate. Điều đó khiến Ramsdale phải chiến đấu với Dean Henderson cho vị trí thủ môn cuối cùng ở Tam sư.

    Matt Turner - Thủ môn số 1 của tuyển Mỹ. Chỉ có chấn thương mới khiến anh phải ở lại CLB.

    Ben White - Một sự loại trừ bất ngờ khỏi đội hình tháng 9 của Southgate. Dù anh đã chơi rất ấn tượng trong mùa giải này, nhưng White lại chơi ở vị trí hậu vệ phải, vị trí cạnh tranh nhất của đội tuyển Anh. White sẽ phải chiến đấu với Eric Dier, Fikayo Tomori, Tyrone Mings và Marc Guehi cho một suất đến Qatar.

    Gabriel Magalhaes - Anh không có mặt trong đội hình mới nhất của Brazil và sẽ phải nỗ lực trong 2 tháng tới ở Arsenal để giành cơ hội.

    William Saliba - Kể từ khi ra mắt đội tuyển Pháp vào tháng 3, Saliba đã chơi ở tất cả các trận trong 7 trận đấu gần đây nhất của họ. Khả năng dự World Cup của sao trẻ này là rất cao.

    William Saliba reveals France World Cup dream amid Thomas Frank praise - Bóng Đá

     Sự nghiệp của Saliba đang khởi sắc.

    Rob Holding - Anh không có cơ hội ở Tam sư.

    Cedric Soares - Sự lựa chọn hàng đầu của Bồ Đào Nha khi họ vô địch EURO 2016, nhưng Cedric mới chỉ chơi 1 lần cho đất nước của anh kể từ World Cup 2018.

    Takehiro Tomiyasu - Anh là cầu thủ chất lượng bậc nhất của Nhật Bản.

    Thomas Partey - Giống Tomiyasu, Partey gặp vấn đề với chấn thương và đó là lý do duy nhất khiến anh có thể vắng mặt ở World Cup.

    Bukayo Saka - Saka đã tỏa sáng ở EURO 2020. Sẽ là một cú sốc rất lớn nếu anh không có mặt trong đội hình tuyển Anh.

    Emile Smith Rowe - Ra mắt đội tuyển Anh vào tháng 11 năm ngoái, Rowe vẫn chưa chắc suất trong đội hình. Những chấn thương trong mùa giải này đã cắt giảm cơ hội của anh.

    Fabio Vieira - Dù là một tài năng lớn nhưng ngôi sao trẻ này chưa thực sự có chỗ đứng ở đội hình chính Bồ Đào Nha.

    Albert Sambi Lokonga - Ra mắt đội tuyển Bỉ vào tháng 9 năm 2021 và không thi đấu kể từ đó, không được triệu tập kể từ tháng 3 năm nay. Bỉ có rất nhiều tiền vệ giỏi thi đấu thường xuyên ở câu lạc bộ nên cơ hội của Lokonga không quá lớn.

    Granit Xhaka - Hơn 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và chưa đến 30 tuổi. Đội trưởng của Thụy Sĩ là cái tên đầu tiên xuất hiện khi HLV tuyển này chọn danh sách.

    Gabriel Jesus - HLV trưởng đội tuyển Brazil, Tite đã giải thích sự vắng mặt của Jesus trong đội hình Brazil tháng này là vì ông "muốn xem thử những cầu thủ khác". Dù đang chơi xuất sắc ở London nhưng việc không được thi đấu tháng này vẫn khiến cơ hội của Jesus bị bỏ ngỏ.

    Gabriel Jesus phản ứng khi bị loại khỏi tuyển Brazil - Bóng Đá

     Jesus bất ngờ bị loại khỏi đội hình Brazil.

    Gabriel Martinelli - Anh đã bị loại khỏi đội hình mới nhất của Brazil. Phải cạnh tranh với Neymar và Vinicius Junior bên cánh trái, cơ hội của Gabriel là không quá cao.

    Eddie Nketiah - Tiền đạo trẻ này khó được chọn cho tuyển Anh ở World Cup.

    Reiss Nelson - Không có cơ hội.

    Marquinhos - Có thể sẽ được dự World Cup trong 4 năm nữa.

    Trong khi đó, Karl Hein, Kieran Tierney, Oleksandr Zinchenko, Martin Odegaard và Mohamed Elneny không vượt qua vòng loại cùng đội tuyển quốc gia. Họ cùng những người không được HLV đội tuyển chọn lựa sẽ là nhân tố quan trọng cho Pháo thủ giai đoạn sau World Cup.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 20:35 25/09/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...