MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Cơ hội để Ronaldo làm câm lặng những chỉ trích

    14:11 Thứ ba 06/12/2022

    BongDa.com.vn Trước một đối thủ ưa thích, CR7 đang được kỳ vọng sẽ tìm lại cảm giác ghi bàn ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

     

    Trong 3 trận vòng bảng, Ronaldo mới chỉ ghi được duy nhất 1 bàn vào lưới đội tuyển Ghana trên chấm penalty. Đó có thể coi là một thành tích khiêm tốn đối với một chân sút hàng đầu thế giới, từng đóng góp tới 118 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia.

    Năm nay đã bước sang tuổi 37, đây nhiều khả năng sẽ là lần cuối cùng CR7 góp mặt ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Vì thế chắc chắn anh sẽ nỗ lực cố gắng hơn 100% phong độ để có thể tỏa sáng trong lần cuối cùng này.

     - Bóng Đá

     Ronaldo mới có 1 pha lập công ở World Cup 2022.

    Năng lực của Ronaldo là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng CR7 đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp và đang dần tụt lại phía sau. Mà bằng chứng là việc Ronaldo xuất hiện trong Đội hình tệ nhất sau vòng bảng, tệ hơn cả “cây hài” Romelu Lukaku của đội tuyển Bỉ, Không ít người lúc này đang coi CR7 là gánh nặng của đội bóng và là một ngôi sao hết thời.

    Trong bối cảnh đó, Ronaldo cần một trận đấu để tỏa sáng trở lại, để chứng minh cho mọi người thấy rằng mình chưa hết thời, mình vẫn là ngôi sao trong đội hình đội tuyển Bồ Đào Nha, để có thể hướng tới mục tiêu chinh phục chiếc Cúp Vàng năm nay. Và trận đấu đó chính là trận đấu với đội tuyển Thụy Sĩ ở vòng 1/8 này - một đối thủ cực kỳ ưa thích của CR7.

    Sở dĩ nói như vậy là bởi trong 2 lần đối đầu gần đây nhất với đội tuyển xứ sở đồng hồ, Ronaldo đã nã vào lưới đội bóng này tới 5 bàn. Trong trận chung kết UEFA National League 2019 vào ngày 5/6/2019, Ronaldo đã lập một cú hat-trick vào lưới đội tuyển Thụy Sĩ để mang về chiến thắng 3-1 cho đội bóng áo bã trầu cùng chức vô địch giải đấu này.

     - Bóng Đá

     Ronaldo có cơ hội để dập tắt chỉ trích.

    Còn gần đây nhất tại UEFA Nations League 2022-2023, trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 của bảng 2, Ronaldo tiếp tục lập một cú đúp để góp phần quan trọng vào chiến thắng 4-0 của đội tuyển Bồ Đào Nha.

    Nếu có thể tỏa sáng và duy trì duyên ghi bàn vào lưới đội tuyển Thụy Sỹ, Ronaldo hoàn toàn có thể làm câm lặng mọi lời chỉ trích nhằm vào anh trong suốt thời gian qua. Qua đó giúp đội bóng áo bã trầu lần đầu tiên giành quyền lọt vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất thế giới, kể từ World Cup 2006.

    Góc thống kê

    Trong 3 kỳ World Cup gần đây, đội tuyển Bồ Đào Nha đã 1 lần phải dừng chân ngay từ vòng bảng (World Cup 2014), 2 lần còn lại đội bóng áo bã trầu dừng chân ở vòng 1/8 (thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 ở World Cup 2010 và thua Urugoay với tỷ số 1-2 ở World Cup 2018).

    (Bạn đọc: An Nhiên)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 13:41 06/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...