MỚI NHẤT :
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Cơ hội để Gareth Southgate và thế hệ vàng của tuyển Anh vô địch EURO

    07:15 Thứ ba 05/12/2023 | 2

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên của Tam sư không thể yêu cầu một bảng đấu dễ hơn ở EURO 2024 và việc của ông bây giờ là giúp lứa cầu thủ tài năng giành chức vô địch.

    Rạng sáng ngày 3 tháng 12 vừa qua (theo giờ Việt Nam), UEFA đã tiến hành buổi lễ bốc thăm chia bảng cho giải vô địch châu Âu diễn ra vào năm sau tại Đức. Theo đó, 24 đội (bao gồm cả 3 đội tuyển chưa xác định được do vòng play-off còn chưa diễn ra) được chia làm 6 bảng. 

    Sau buổi lễ được tổ chức ở Hamburg - Đức, một số ông lớn đã nhăn mặt khi phải đối đầu với nhau ngay từ vòng bảng như Tây Ban Nha, Ý và Croatia (bảng B), hay Pháp và Hà Lan (bảng D). Tuy nhiên, ứng cử viên vô địch là đội tuyển Anh lại được nở nụ cười. 

    Mặc dù Gareth Southgate đã rất xã giao khi nói rằng: “Chúng tôi phải rất cẩn thận khi rơi vào bảng đấu này, mọi thứ đều có thể xảy ra", nhưng rõ ràng là có ông có quyền hài lòng với kết quả bốc thăm này. Họ rơi vào bảng C với các đối thủ là Slovenia, Đan Mạch và Serbia - những đội tuyển bị đánh giá thấp hơn Tam sư rất nhiều.

    Cơ hội để Gareth Southgate và thế hệ vàng của tuyển Anh vô địch EURO - Bóng Đá

     Bảng đấu không thể dễ hơn cho đội tuyển Anh.

    Nếu không thể vượt qua được bảng đấu này, thì đội tuyển Anh sẽ có một kỳ EURO tồi tệ nhất kể từ năm 2008, khi đó đội bóng của Steve McClaren không thể tham dự do không vượt qua được vòng loại. Và đó là kịch bản mà hiếm có người nào nghĩ tới. 

    Southgate chắc chắn biết rõ rằng, hiếm khi nào họ sở hữu lợi thế như hiện nay để vô địch giải đấu trên đất Đức. Rõ ràng những Đan Mạch (hạng 19 thế giới), Serbia (hạng 34 thế giới) và Slovenia (hạng 54 thế giới) không phải là đối thủ của họ. Nếu Anh đứng đầu bảng C thì họ có thể sẽ không phải gặp đội mạnh nào cho tới vòng bán kết.

    Có thể nói, ngay cả tại EURO 2020, với các trận bán kết và chung kết tại Wembley (nơi mà người Anh lọt vào nhưng để thua Ý) cũng không mang lại cơ hội lớn bằng. Dưới thời Southgate, người hâm mộ đang hy vọng rằng sau những thành tích vào tới bán kết, chung kết và tứ kết của các giải đấu lớn gần đây là chỉ dấu cho việc họ sẽ chạm tay vào chiếc cúp EURO 2024. 

    Cơ hội để Gareth Southgate và thế hệ vàng của tuyển Anh vô địch EURO - Bóng Đá

    Southgate đang có cơ hội lớn để vô địch kỳ EURO tại Đức năm sau.

    Tất nhiên, họ có cơ sở để đưa ra kỳ vọng đó. Trong tay Gareth Southgate đang sở hữu 2 cỗ máy làm bàn Harry Kane và Jude Bellingham. Sát cánh với hai cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới hiện nay đó là Declan Rice, Kyle Walker, Bukayo Saka, John Stones và Phil Foden - những ngôi sao có tài năng không hề kém cạnh.

    Chất lượng nhân sự của Tam sư còn thể hiện qua việc ngay cả những lựa chọn không phải ưu tiên của chiến lược gia 53 tuổi cũng là những cầu thủ hàng đầu thế giới. Trent Alexander-Arnold, James Maddison, Kieran Trippier, Ollie Watkins, Callum Wilson... đang là đầu tàu ở mỗi câu lạc bộ của họ.

    Cái hay của người Anh hiện nay, đó là họ liên tục tạo ra những lớp trẻ tài năng, những người có thể thay thế vị trí của những cầu thủ dày dặn kinh nhiệm hơn nhưng không cạnh tranh được về mặt phong độ. Trong quá khứ, các huấn luyện viên của họ thường xuyên buộc phải gọi những ngôi sao lớn tuổi đã qua thời kỳ đỉnh cao. Điều đó, may mắn thay, không còn là vấn đề nữa.

    Cơ hội để Gareth Southgate và thế hệ vàng của tuyển Anh vô địch EURO - Bóng Đá

    Những người sẽ là đầu tàu của Tam Sư trong hành trình chinh phục EURO 2024 sắp tới.

    Nếu Tam sư đi tới bán kết ở EURO 2024, họ khi đó mới phải chạm trán các ông lớn, có thể gặp Bỉ hoặc Pháp, cả hai đều đã đánh bại Anh ở hai kỳ World Cup gần nhất. Ít nhất, đó là lợi thế của họ để vừa giữ sức cho các trụ cột, vừa tránh lộ bài trước các ứng cử viên vô địch khác. 

    Nếu so với Tây Ban Nha hay Ý - đội đã hạ gục Anh ở chung kết EURO 2020 thì con đường của Southgate và các học trò ít chông gai hơn rất nhiều. Nhà đương kim vô địch sẽ phải đối đầu với Tây Ban Nha và Croatia trong nhiệm vụ giành vé đi tiếp. 

    Trong khi chủ nhà Đức vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, Pháp và Hà Lan phải sứt đầu mẻ trán ở bảng D, thì đây chính là cơ hội không thể tốt hơn cho Gareth Southgate cùng thế hệ vàng của tuyển Anh mang về chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử.

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 06:45 05/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...