MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Cơ hội cuối cùng cho chủ nhà Qatar

    15:34 Thứ sáu 25/11/2022

    BongDa.com.vn Cuộc chạm trán với Senegal không phải là trận cuối cùng của Qatar ở World Cup 2022, nhưng sẽ là cơ hội cuối để họ nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

    Với tư cách là đội chủ nhà, Qatar nhận được sự kỳ vọng rất lớn khi bước vào vòng chung kết World Cup 2022. Tuy nhiên, những điểm yếu của thầy trò HLV Felix Sanchez ngay lập tức lộ ra từ trận khai mạc với đối thủ Ecuador. Kết quả 0-2 tại sân Al Bayt chưa phản ánh đúng diễn biến của trận đấu, bởi các cầu thủ Ecuador đã thể hiện đẳng cấp vượt trội. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn và gây sức ép nhiều hơn trong hiệp hai, đại diện của bóng đá Nam Mỹ sẽ còn có thêm nhiều bàn thắng.

    Cơ hội cuối cho chủ nhà Qatar - Bóng Đá

     Tuyển Qatar nhận thất bại trước Ecuador.

    Sau thất bại ở trận mở màn, tuyển Qatar cần phải đánh bại Senegal ở lượt trận thứ hai để nuôi hy vọng đi tiếp. Thế nhưng, điều ấy không hề dễ dàng. Dù cũng để thua 0-2 ở trận đầu tiên như đội chủ nhà, nhưng “những chú sư tử Teranga” lại thể hiện hình ảnh hoàn toàn khác. Họ thi đấu đầy tự tin trước đối thủ mạnh Hà Lan, tung ra 15 pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Andries Noppert (theo Fotmob). Đội quân của HLV Aliou Cisse cũng phòng ngự cực kỳ chắc chắn với 12 pha tắc bóng thành công, 10 lần đánh chặn chính xác và 32 tình huống giải nguy. Phải đến tận những phút cuối cùng, tuyển Hà Lan mới tìm được những bàn thắng.

    Xét về đẳng cấp và kinh nghiệm, tuyển Qatar hoàn toàn thua kém Senegal. Tuy nhiên, họ vẫn có lý do để cảm thấy tự tin. Thứ nhất, đại diện đến từ “lục địa đen” đang gặp khó khăn trong khâu tổ chức tấn công. Lối chơi của họ trở nên thiếu đột biến khi không có ngôi sao Sadio Mane. Thứ hai, sau trận đấu với Hà Lan, Senegal tiếp tục bị tổn thất về mặt lực lượng. Hậu vệ trái Abdou Diallo và tiền vệ Cheikhou Kouyate không kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong trận đấu sắp tới. Trong đó, Cheikhou được xem là thủ lĩnh của “bầy sư tử” và có tầm ảnh hưởng còn hơn cả đội trưởng Kalidou Koulibaly. Sự thiếu vắng Cheikhou chắc chắn sẽ khiến sức mạnh của tuyển Senegal suy giảm ít nhiều.

    Cơ hội cuối cho chủ nhà Qatar - Bóng Đá

    Chấn thương của Cheikhou khiến tuyển Senegal gặp khó khăn.

    Thứ ba, tuyển Qatar đã cảm nhận được bầu không khí World Cup sau trận đầu tiên. Bây giờ, họ sẽ không còn bị choáng ngợp trước sức ép. Điều đó được thể hiện trong lời tuyên bố của HLV Felix Sanchez ở buổi họp báo trước trận gặp Senegal: “Ở trận đấu sắp tới, chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng của mình, để mọi người hiểu rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn những gì đã làm trong ngày ra quân. Chúng tôi sẽ cố gắng và chiến đấu với Senegal đến khi sức cùng lực kiệt”.

    Cho đến lúc này, cơ hội để Qatar vượt qua vòng bảng vẫn rất thấp. Tuy nhiên, hãy hy vọng rằng họ sẽ tạo nên điều thần kỳ, giống như cách những đại diện châu Á đang gây bất ngờ ở World Cup 2022.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thường Châu - theo xevathethao.vn | 15:04 25/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...