MỚI NHẤT :
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • Những điểm nhấn vòng 29 Bundesliga: Quên cái biệt danh 'Neverkusen' đi!
  • 7 cầu thủ học viện đã được M.U ký hợp đồng chuyên nghiệp
  • Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Myanmar
  • Chuyển nhượng 16/04: Cầu thủ muốn tới OTF, M.U có thể nổ bom tấn; Arsenal gây sốc cho Zinchenko
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • Cơ hội cho Duy Mạnh

    23:51 Thứ bảy 19/08/2017

    Xuân Trường vắng mặt vì thẻ phạt sẽ là dịp để Duy Mạnh chứng tỏ tầm quan trọng ở trung tâm hàng tiền vệ khi đá cặp cùng Tuấn Anh trong trận gặp U22 Philippines.

    Trước lượt trận thứ 3 bảng B gặp U22 Philippines vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 20-8 (VTV6), trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng còn 3 lựa chọn ở trung tâm hàng tiền vệ, gồm: Tuấn Anh, Duy Mạnh và Đông Triều. Chỉ có 2 người đá chính nhưng Duy Mạnh sẽ là "quân bài" không thể thay thế khi Xuân Trường vắng mặt vì 2 thẻ phạt.

    Kể từ ngày U22 Việt Nam hội quân, từ một giải pháp dự bị cho bộ đôi tiền vệ trung tâm Tuấn Anh - Xuân Trường, Duy Mạnh đã dần ghi điểm với HLV Hữu Thắng. Nhà cầm quân quê Hà Tĩnh cảm thấy tiếc nuối nếu phải để Duy Mạnh dự bị. Vì vậy, trong những trận đấu bắt buộc phải dùng cả Tuấn Anh và Xuân Trường, ông Thắng sử dụng Duy Mạnh ở vị trí trung vệ, đá cặp với Bùi Tiến Dũng. Giải pháp này dung hòa được yêu cầu sử dụng cả 3 tiền vệ trung tâm hay nhất Việt Nam hiện nay.

    Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn cho rằng HLV Hữu Thắng mạo hiểm vì Duy Mạnh tuy đá tiền vệ phòng ngự nhưng là mẫu cầu thủ thích tham gia tấn công. Vì vậy, giao Mạnh đá trung vệ vẫn không thực sự an toàn khi anh có thể bị cuốn vào lối chơi tấn công do 2 đồng đội tuyến trên là Xuân Trường và Tuấn Anh thể hiện. Chưa kể, do thi đấu nhiều trận hơn hẳn 2 đồng nghiệp của HAGL nên tiền vệ của Hà Nội FC đã có dấu hiệu căng cơ đùi ở trận thắng U22 Campuchia.

     - Bóng Đá

     Duy Mạnh (11) sẽ trở lại trung tâm hàng tiền vệ thay cho Xuân Trường nghỉ thi đấu vì thẻ phạt. Ảnh: Anh Đức.

    HLV Hữu Thắng có lẽ sẽ không sử dụng Duy Mạnh hết trận gặp U22 Philippines nếu U22 Việt Nam ghi được nhiều bàn thắng trong hiệp 1. Đông Triều đã sẵn sàng để thay thế bất cứ lúc nào cho bộ đôi Tuấn Anh - Duy Mạnh. Tuy nhiên, điều quan trọng là U22 Việt Nam cần phải đạt 2 nhiệm vụ: Giành 3 điểm và tránh chấn thương không cần thiết trước 2 trận đấu quan trọng nhất bảng B với U22 Indonesia, U22 Thái Lan.

    Trong buổi tập chuẩn bị cho trận gặp U22 Philippines, thầy trò HLV Hữu Thắng đã phải bỏ dở giữa chừng vì cơn mưa lớn. Đây là ngày thứ hai liên tiếp U22 Việt Nam không thể tập chiến thuật. Bù lại, nhờ vậy mà các tuyển thủ sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn trước loạt trận đấu cực kỳ khó khăn còn lại ở vòng bảng.

    Theo tính toán của ban huấn luyện cũng như các tuyển thủ, khó khăn lớn nhất sẽ nằm ở trận quyết đấu với U22 Indonesia vào ngày 22-8 vì đội bóng này cũng chỉ còn cửa thắng mới có hy vọng vào bán kết. Đó sẽ là trận đấu căng thẳng, đội Indonesia chắc hẳn không từ bỏ lối đá rắn từng thể hiện mỗi khi gặp nhau trước đây. Vì vậy, những ngày nghỉ vừa qua là rất cần thiết để U22 Việt Nam có được thể trạng sung mãn nhất. 

    Đội nữ quyết đấu Myanmar

    Sau chiến thắng 3-0 trước Philippines, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ đối mặt thách thức mang tên Myanmar vào lúc 15 giờ ngày 20-8 trên sân vận động UM Arena. Đây là một trong hai chướng ngại mà thầy trò HLV Mai Đức Chung phải vượt qua nếu muốn trở lại ngôi hậu của khu vực, đặc biệt sau khi Myanmar đã thua Thái Lan 2-3 ở lượt ra quân của họ.

    Trận thắng trước Philippines giúp đội Việt Nam giải tỏa được sức ép tâm lý. Tuy nhiên, Myanmar kịp trở lại quỹ đạo chiến thắng bằng trận thắng đậm Malaysia 5-0. Vì thế, HLV Mai Đức Chung đánh giá rất cao đối thủ. Ông cho rằng các cầu thủ Việt Nam cần phải thi đấu hết sức tập trung mới mong đạt được kết quả khả quan bởi Myanmar cũng khát khao có được 3 điểm.

    Trong các buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Myanmar, ông Chung liên tục nhắc học trò chơi gắn kết, chuyền bóng nhanh và các vị trí di chuyển sao cho hợp lý, đặc biệt là các bài tập tấn công dọc biên và hạn chế chuyền bóng bổng. Tiền vệ Tuyết Dung tỏ ra hưng phấn: "Myanmar chơi thiên về thể lực, chúng ta cần phải cố gắng kiểm soát bóng". Cô gái có biệt danh "Ronaldo nữ" này khẳng định: "Tôi hy vọng sẽ có được bàn thắng và quan trọng hơn là giúp đội nhà thắng lợi".

    Vào tháng 4 năm nay, tại vòng loại Asian Cup 2018 ở Hà Nội, Việt Nam đã thắng Myanmar 2-0 để chính thức giành vé tham dự vòng chung kết tại Jordan. Thầy trò ông Chung quyết tâm lập lại thành tích này trước khi thắng nốt Malaysia rồi bước vào trận "chung kết" với Thái Lan ngày 22-8.

    Q.Liêm

    Anh Dũng | 22:24 19/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...