MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Có Công Phượng, CLB TP.HCM đặt chỉ tiêu bàn thắng "khủng" chưa từng có

    12:07 Thứ bảy 28/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trưởng đoàn CLB TP.HCM Lư Đình Tuấn đã chia sẻ về chỉ tiêu bàn thắng mà CLB đặt ra khi có tân binh Nguyễn Công Phượng.

    CLB TP.HCM đang thu hút sự quan tâm của NHM Việt Nam sau những thương vụ đáng chú ý. Có thể kể đến những cái tên nội binh đình đám như: Xuân Nam, Huy Toàn, Tiến Dũng, Công Phượng. Với những bổ sung này, Á quân V-League 2019 hướng đến mục tiêu vô địch V-League và tạo dấu ấn ở đấu trường châu lục. 

    Một trong những cái tên được kỳ vọng nhiều chính là Nguyễn Công Phượng khi tiền đạo này đã trải qua thời gian ngồi ngoài quá lâu ở cả Incheon United và Sint-Truiden. Với CP10 trên hàng công, CLB TP.HCM không ngần ngại đặt ra chỉ tiêu bàn thắng rất cao.

    Có Công Phượng, CLB TP.HCM đặt chỉ tiêu bàn thắng

     Fanpage CLB TP.HCM đưa thông tin chính thức về thương vụ Nguyễn Công Phượng.

    Cụ thể, Trưởng đoàn Lư Đình Tuấn chia sẻ: "Trước viễn cảnh tham gia nhiều giải đấu ở mùa 2020, TP.HCM quyết định tăng cường cầu thủ chất lượng để đạt thành tích cao nhất. Với mặt trận Đông Nam Á và châu Á, chúng tôi đặt mục tiêu vào càng sâu càng tốt. Chúng tôi sẽ thi đấu không chỉ vì hình ảnh của CLB mà còn là cho bóng đá Việt Nam.

    Còn về đấu trường quốc nội, dù rằng CLB TP.HCM sẽ gặp khó khăn trong việc thi đấu, di chuyển liên tục nhưng mục tiêu của chúng tôi là nằm trong top 3 V-League 2020. Với Cúp Quốc gia, TP.HCM hy vọng sẽ đoạt Cúp vô địch.

    Với những bản hợp đồng chất lượng từ nội binh đến ngoại binh, tôi hy vọng khả năng ghi bàn của TP.HCM sẽ được cải thiện. Ở mùa giải sắp tới, chúng tôi kỳ vọng hàng công sẽ ghi được 50 bàn trở nên. Với Công Phượng, tôi hy vọng cậu ấy sẽ phối hợp tốt với đồng đội mới và thể hiện phong độ tốt nhất để qua đó tự tin hơn khi lên thi đấu ĐTQG."

    Đây là một mục tiêu rất cao so với thành tích mà chính đội đồng chủ sân Thống Nhất đã có trong 3 mùa giải lên chơi tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Còn nhớ, số bàn thắng mà CLB TP.HCM có được từ 2017 đến 2019 lần lượt là 29, 37 và 41. Những sự đầu tư mạnh mẽ gần đây đã cho thấy được hiệu quả thông qua con số thống kê này.

    Có Công Phượng, CLB TP.HCM đặt chỉ tiêu bàn thắng

     CLB TP.HCM đặt mục tiêu cao ở mùa giải 2020.

    Ở năm 2019, đội bóng thành phố mang tên Bác đã từ giã đến hơn 12 cái tên và mang về đến 14 bản hợp đồng đình đám. Trong đó phải kể đến những ngoại binh chất lượng và một số nội binh đáng chú ý như: Lê Hoàng Thiên, Nguyễn Thanh Thắng, Joel Vinicius, Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Công Thành,...

    Và con số 50 bàn thắng trở lên ở mùa giải 2020 là hoàn toàn khả thi khi HLV Chung Hae-seong đang có trong tay một số mũi giáp công lợi hại như: Trần Phi Sơn, Võ Huy Toàn, Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Công Phượng,...

    Đăng Huy | 11:37 28/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...