MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Có cả Sterling và Raphinha, diện mạo hàng công của Chelsea sẽ ra sao?

    19:53 Thứ tư 29/06/2022

    BongDa.com.vn Nếu chiêu mộ thành công cả Raheem Sterling và Raphinha, Chelsea sẽ có hàng công rất đáng gờm cho mùa giải 2022/23.

     

    Chelsea vẫn đang nỗ lực để nâng cấp đội hình hướng tới mùa giải 2022/23. Những mục tiêu họ hướng đến là vị trí trung vệ và các tiền đạo trên hàng công. Những ngày qua, thông tin The Blues theo đuổi Raheem Sterling và Raphinha xuất hiện khá nhiều.

    Từ lý do đó, tác giả Harry Brent của trang Daily Star viết 1 bài bình luận về 3 cách lựa chọn nhân sự hàng công ở Chelsea trong trường hợp cả 2 thương vụ kể trên thành công.

    1. Raphinha - Havertz - Sterling

    Có cả Sterling và Raphinha, diện mạo hàng công của Chelsea sẽ ra sao? - Bóng Đá

    Cách sắp xếp các vị trí hàng công theo đúng sở trường.

    Đây là cách sắp xếp giúp cho 2 tân binh của Chelsea phát huy hết khả năng của mình. Họ được chơi ở vị trí sở trường: Raphinha lệch phải, Havertz ở trung tâm, Sterling lệch trái. Raphinha thuận chân trái và khi xuất phát ở hành lang phải anh sẽ tạo ra nhiều đột biến hơn bằng những tình huống đột phá. Trong khi đó Sterling thường xuyên đá lệch phải và sẵn sàng đi bóng xộc thẳng vào vòng 16m50. Còn ở phía trong, Havertz với biệt tài "đánh cắp không gian" có thể chờ thời cơ để dứt điểm.

    2. Raphinha - Sterling - Mount

    Có cả Sterling và Raphinha, diện mạo hàng công của Chelsea sẽ ra sao? - Bóng Đá

    Mount xuất hiện ở cánh trái và Sterling vào đá ở phía trong.

    Sự lựa chọn này sẽ kéo Sterling vào đá ở trung tâm hàng công Chelsea và Raphinha cùng Mason Mount là 2 vệ tinh ở biên. Như đã đề cập, Raphinha rất quen với hành lang phải và thi đấu rất tốt. Còn Mount, thuận chân phải cũng có thể đá tốt khi được xếp đá bám biên trái. Cầu thủ người Anh là một nhân tố đa năng, vừa đá tiền vệ công và cũng sẵn sàng tạo ra điểm nhấn khi đá tiền đạo cánh.

    Ở phía trong, Sterling sẽ là người di chuyển, dứt điểm hoặc làm tường để các đồng đội phối hợp với nhau. Cựu sao Liverpool cũng không quá lạ lẫm với vai trò này trong hàng ngũ Man City.

    3. Raphinha đá hậu vệ phải

    Có cả Sterling và Raphinha, diện mạo hàng công của Chelsea sẽ ra sao? - Bóng Đá

    Raphinha sắm vai hậu vệ và sẵn sàng dâng cao.

    Trong sơ đồ cuối cùng mà tác giả Harry Brent lựa chọn. Theo đó Raphinha được kéo xuống đá hậu vệ phải (right wing-back) và bộ ba hàng công sẽ là Mount - Havertz - Sterling. Có thể thấy nếu HLV Thomas Tuchel cho áp dụng sơ đồ này, sức tấn công của The Blues sẽ được tăng lên khi có một mũi khoan lợi hại sẵn sàng dâng lên từ phía sau.

    Với kỹ thuật cá nhân và nhãn quan nhạy bén, cầu thủ người Brazil có thể phối hợp với các tiền vệ và tiền đạo cánh để tạo ra sóng gió cho hàng thủ đối phương. Còn ở phía trên bộ ba Mount - Havertz - Sterling cũng rất đáng kỳ vọng.

    Đăng Huy - theo Saigonthethao.vn | 19:23 29/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...