MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • CLB TP.HCM sớm vỡ mộng tại V-League

    19:49 Thứ tư 15/02/2023

    Ba trận không có điểm nào, mục tiêu lọt vào top 3 mà HLV Vũ Tiến Thành đề ra trước mùa giải trở nên phi thực tế cho dù đội còn 10 trận nữa ở giai đoạn 1.

     - Bóng Đá

     

    Lộ rõ hàng loạt khuyết điểm và sai lầm trong ba trận đấu vừa qua, CLB TP.HCM là đội duy nhất chưa có điểm nào ở V-League. Họ xếp chót bảng với vị trí thứ 14. Điều quan trọng nhất là đội bóng không cho thấy được năng lực lọt vào top 8 trụ hạng, chứ chưa nói gì đến tốp 3 cả mùa giải.

    Nhìn vào thực tế, chất lượng đội hình của CLB TP.HCM giảm đi hơn một nửa so với năm ngoái. Hàng loạt cầu thủ có năng lực được kiểm chứng rời đi hoặc hết hợp đồng như Sầm Ngọc Đức, Bùi Tiến Dũng, Dương Văn Khoa, Ngô Hoàng Thịnh, Lâm Ti Phông và đặc biệt là Lee Nguyễn.

    Mục tiêu quá năng lực

    Mùa giải năm nay, CLB TP.HCM thậm chí còn không có nhà tài trợ trên áo đấu, cho thấy đội không còn mạnh về tài chính như trước. Đó cũng là một phần lý do nhiều cầu thủ rời đi, những ai ở lại thì chấp nhận phải giảm lương, những người được mua về thì giá thấp.

    Cân bằng được tài chính, HLV Vũ Tiến Thành mới tiến hành khâu chuyên môn. Nổi tiếng với thành tích hạng 3 cùng CLB Sài Gòn mùa giải 2020 và giúp CLB TP.HCM trụ hạng mùa giải 2022, ông Thành có quyền tự tin với kinh nghiệm làm bóng đá của mình, nhưng "người tính không bằng trời tính".

    Ra quân với trận thua 0-1 vào phút cuối trên sân Nam Định, CLB TP.HCM chơi không đến nỗi nào. Họ xứng đáng có 1 điểm. Trận đấu đó cũng cho thấy đội bóng thành phố không giải quyết được bài toán dứt điểm. Điều này kéo dài đến vòng 3 trước Khánh Hòa. Sau ba trận, họ chưa ghi được bàn nào.

     - Bóng Đá

    HLV Vũ Tiến Thành có 1,5 tháng để làm lại đội hình sau vòng 4 trước khi quá muộn. Ảnh: Quang Thịnh.

    Hàng công của CLB TP.HCM đáng lo ngại. Một Hoàng Vũ Samson chạm đáy sự nghiệp ở tuổi 35. Khả năng chạy chỗ, dứt điểm và tranh chấp của cầu thủ nhập tịch đều thua sút đối phương. Đối diện khung thành trống của Hải Phòng ở vòng 2 chỉ chưa đầy 5 m, Samson vẫn đưa bóng ra ngoài.

    Trong khi đó, ngoại binh người Mỹ Alexander Bruce không hòa nhập được sau 45 phút ở vòng 2. HLV Vũ Tiến Thành đặt niềm tin vào người quen do Lee Nguyễn giới thiệu rồi phải chấp nhận thanh lý sau một tháng. Bruce không có gì để đánh giá nên đội bóng đặt cược vào cựu binh Victor Mansaray.

    Một ngoại binh khác là Daniel Green thì phong độ quá phập phù. Chân sút người Jamaica ghi 5 bàn sau 15 trận ở mùa 2022 nên được giữ lại. Bên cạnh đó, tiền đạo Hồ Tuấn Tài đang phải đi tìm lại chính mình sau hai mùa giải "mất tích" ở đội bóng do chấn thương liên tục và dai dẳng.

    Lo trụ hạng

    Không còn Lee Nguyễn trong đội hình, hàng tiền vệ của CLB TP.HCM không có sức sáng tạo. Minh Trung, Quốc Gia và Vincent Trọng Trí chưa đáp ứng được yêu cầu. Sự bộc phát ở tuyến giữa đang thuộc về tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002. Cầu thủ trẻ được khen nhiều nhất sau 3 trận thua của đội TP.HCM.

    Thay đổi toàn diện, CLB TP.HCM thiếu mất một thủ lĩnh (như Ngô Hoàng Thịnh), cầu thủ tạo cảm hứng dẫn dắt lối chơi (như Lee Nguyễn), chân sút nội lẫn ngoại binh ổn định để giải quyết khâu dứt điểm. Do đó, mục tiêu lọt vào top 3 được xem là ảo tưởng về sức mạnh. Sau ba vòng, điều này đã lộ ra.

     - Bóng Đá

    CLB TP.HCM lo trụ hạng và dần chuẩn bị cho giai đoạn 2 nếu không vào tốp 8. Ảnh: Quang Thịnh.

    Chuyên gia bóng đá, cựu HLV Đoàn Minh Xương đánh giá: "Mục tiêu bây giờ là chống xuống hạng chứ không còn là vào top 3. CLB TP.HCM giờ đừng để rơi vào top 3 đội cuối vì giai đoạn 2 chỉ còn 5 trận. Bây giờ không thắng được thì hòa vì các đội phía trên cũng chỉ có 1, 2 điểm. CLB TP.HCM bây giờ đừng để nhóm trên bỏ xa là được".

    Bản thân HLV Vũ Tiến Thành thừa hiểu năng lực của đội bóng ở mức nào và mục tiêu chính xác là gì. Dẫu vậy, ông vẫn phải đưa ra mục tiêp lọt vào top 3 để lấy động lực.

    "Mục tiêu trụ hạng không xứng tầm với một đội bóng như CLB TP.HCM. Lọt vào top 8 thì ai cũng làm được, làm huấn luyện viên mà chỉ trụ hạng thì cầu thủ sẽ nghĩ yếu thế", ông Thành nhấn mạnh.

    Đua vào top 8 lúc này có thể xem là mục tiêu thách thức với năng lực trung bình của CLB TP.HCM. Chưa cần V-League khởi tranh, đội bóng được liệt vào danh sách 6 đội nhóm dưới để đua trụ hạng.

    Năm nay, giải sẽ thi đấu 13 trận giai đoạn 1, sau đó chia làm hai nhóm, 8 đội đầu đua vô địch và 6 đội dưới né suất rớt hạng.

    10 trận đấu tiếp theo, CLB TP.HCM không có nhiều đội để tính toán điểm số. Ngày 17/2, họ làm khách trên sân Bình Dương. Sau đó, giải sẽ nghỉ đến 9/4 mới bắt đầu tiếp. Thời gian ba tuần là lúc HLV Vũ Tiến Thành huấn luyện lại đội để tiếp Hà Nội (9/4) và Bình Định (13/4) trên sân Thống Nhất. Ba trận sân nhà còn lại của họ là các đội CAHN, Đà Nẵng và Viettel.

    Lê Minh | 18:51 15/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...