MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • CLB Sài Gòn trên bờ vực giải thể

    18:16 Thứ sáu 18/11/2022 | 1

    Đội bóng sẽ thanh lý tất cả cầu thủ và có thể sẽ không tham dự giải chuyên nghiệp nữa dù có trụ hạng V.League 2022 hay không.

     - Bóng Đá

     CLB Sài Gòn đứng trên bờ vực giải thể sau khi mùa giải 2022 khép lại. Ảnh: Quang Thịnh.

    Hoàn cảnh của CLB Sài Gòn hiện tại rất bi quan. Ngoài thành tích bất ổn và nguy cơ rớt hạng rất cao, nội tình đội bóng đang rối bời. Nhà tài trợ mới của đội sẽ không đầu tư bóng đá nữa. Đội bóng có nguy cơ giải thể sau gần 3 tháng chuyển giao.

    Chiều 18/11, đại diện nhà tài trợ sẽ làm việc với các cầu thủ còn bị nợ tiền lót tay 50% của mùa giải 2021. Nhà tài trợ muốn các cầu thủ cắt giảm số tiền để chia sẻ. Tuy nhiên, các cầu thủ không đồng ý với mức cắt giảm. Hai bên sẽ làm việc lần nữa.

    Với trường hợp các cầu thủ không có phí lót tay, ký hợp đồng đào tạo dài hạn (3-5 năm) thì sẽ được tạo điều kiện tìm đội bóng mới. Như vậy, phía CLB sẽ không còn phải trả lương cho những cầu thủ này mà tập trung giải quyết khoản nợ còn lại.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ CLB Sài Gòn đang đàm phán nhận tiền lót tay và giấy thanh lý để tìm đội bóng mới. Ảnh: Quang Thịnh.

    Thời điểm này, đội bóng vẫn còn ba cầu thủ thuộc biên chế nhưng chơi theo dạng cho mượn ở Nhật Bản. Các cầu thủ này đã hết hợp đồng với Azul Claro Numazu ở J3 League. Ba cầu cầu thủ này là Bùi Ngọc Long, Nguyễn Ngọc Châu và Nguyễn Văn Sơn. Họ chưa giải quyết các thủ tục để về nước.

    Những động thái của lãnh đạo CLB Sài Gòn cho thấy họ không còn mặn mà với bóng đá. Dự án vừa chớm nở cuối tháng 8/2022 đứng trước nguy cơ khép lại. Biến cố lớn của các nhà đầu tư khiến đội bóng suy kiệt hoàn toàn. Bóng đá không còn là ưu tiên nữa mà trở thành một món nợ cần giải quyết.

    Đội bóng do HLV Phùng Thanh Phương dẫn dắt vẫn còn một trận đấu nữa là kết thúc mùa giải. Họ sẽ tiếp CLB Bình Dương trên sân Thống Nhất chiều 19/11. Không còn quyền tự quyết ngay cả giành chiến thắng, Sài Gòn chỉ trụ hạng khi đội Hà Tĩnh hòa hoặc thua trên sân Thanh Hóa. Dù trụ hạng, đội bóng cũng khó tiếp tục hoạt động khi không được đầu tư.

    Nếu CLB Sài Gòn xuống hạng, kết thúc của đội bóng càng bi đát hơn. Các cầu thủ đều muốn chơi một trận "ra trò" để ít nhất là giành chiến thắng, nếu may mắn thì trụ hạng. Điều kiện cần là Sài Gòn thắng Bình Dương, còn CLB Hà Tĩnh thua hoặc hòa Thanh Hóa vào chiều 19/11. Đó xem như là lời tạm biệt ngọt ngào với đội bóng mang tên "Sài Gòn".

    Nhiều khả năng đội bóng vẫn sẽ "chấp" 2 ngoại binh. Trung vệ Rodrigue Nanitelamio và tiền vệ Nicholas Olsen có thể sẽ không được sử dụng. Hai cầu thủ này đã ra sân tập luyện nhưng tinh thần thi đấu không được tốt. HLV Phùng Thanh Phương có thể gạt họ ra khỏi đội hình. Đội bóng sẽ tiếp tục sử dụng Matheus Vieira ở trên hàng công.

    Dù kết quả chiều 19/11 có thế nào thì số phận của đội bóng Sài Gòn cũng khó thay đổi trừ khi có phép màu xảy ra.

    Quang Thịnh - zingnews | 16:35 18/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...