MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • CLB Sài Gòn tặng quà đặc biệt cho Liên đoàn bóng đá TP.HCM

    12:29 Chủ nhật 17/04/2016 | 4| 1

    Sáng 17/4 tại TP.HCM, CLB bóng đá Sài Gòn chính thức ra mắt truyền thông cũng như người hâm mộ bóng đá thành phố.

    (BongDa.com.vn) – Sáng 17/4 tại TP.HCM, CLB bóng đá Sài Gòn chính thức ra mắt truyền thông cũng như người hâm mộ bóng đá thành phố. Qua buổi ra mắt, tân binh V-League 2016 trao tặng Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) 2 tỷ đồng.

    Chủ tịch CLB bóng đá Sài Gòn – Nguyễn Giang Đông trao tặng 2 tỷ đồng cho Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF). Ảnh: Đình Viên.
    Chủ tịch CLB bóng đá Sài Gòn – Nguyễn Giang Đông trao tặng 2 tỷ đồng cho Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF). Ảnh: Đình Viên.
    N
    hư vậy, sau khi chuyển vào TP.HCM và lấy tên thành CLB bóng đá Sài Gòn, đội bóng này sẽ chính thức trở thành thành viên của Liên đoàn bóng đá TP.HCM. Nhân dịp ra mắt CLB bóng đá Sài Gòn, đại diện lãnh đạo đội bóng, Chủ tịch Nguyễn Giang Đông đã trao tặng 2 tỷ đồng cho HFF và ủng hộ Chi hội cựu cầu thủ TP.HCM 50 triệu đồng để tổ chức hoạt động.

    Trước đó, CLB bóng đá Sài Gòn chỉ có vốn điều lệ 25 tỷ đồng, tuy nhiên tại buổi lễ ra mắt với sự có mặt của các công ty, tập đoàn góp vốn vào sự phát triển lâu dài bền vững như Trường Hải, Him Lam, Trung Nam, Phương Trang, SHS, Chiến Thắng,… vốn điều lệ của đội bóng được đẩy lên 100 tỷ đồng.

    Mục tiêu của công ty sẽ hoạt động theo mô hình đại chúng, tham gia hoạt động vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, cổ phần của công ty cũng được mở ra bán cho khán giả, cổ động viên, người hâm mộ của CLB bóng đá Sài Gòn với hy vọng tất cả không chỉ là khán giả thông thường, họ sẽ là những ông chủ, cổ đông mật thiết, gắn bó với sự sống còn của đội bóng.

    Dù gặp nhiều khó khăn nhưng CLB bóng đá Sài Gòn sẽ nỗ lực hết mình để phục vụ khán giả TP.HCM vào mỗi dịp cuối tuần. Ảnh: Đình Viên.
    Dù gặp nhiều khó khăn nhưng CLB bóng đá Sài Gòn sẽ nỗ lực hết mình để phục vụ khán giả TP.HCM vào mỗi dịp cuối tuần. Ảnh: Đình Viên.

    Trước tấm thịnh tình của CLB Sài Gòn giành cho HFF, đại diện Liên đoàn bóng đá TP.HCM – Chủ tịch Trần Anh Tú cho biết: “Sự có mặt của CLB bóng đá Sài Gòn giúp cho TP.HCM có hai đội bóng thi đấu ở đỉnh cao là tín hiệu tốt. Bởi TP.HCM là môi trường tốt cho các nhà đầu tư tìm đến. Tôi tin rằng, CLB bóng đá Sài Gòn sẽ bám chặt và có định hướng phát triển bền vững, lâu dài, tạo cơ hội cho bóng đá TP.HCM thêm cơ hội phát triển.”

    CLB bóng đá Sài Gòn tiền thân là CLB bóng đá Hà Nội chơi tại Toyota V-League 2016, sau khi các cổ đông của công ty cổ phần bóng đá Sài Gòn ra quyết định đổi tên CLB và chuyển vào TP.HCM hoạt động, thi đấu là định hướng mục tiêu lâu dài. Đội bóng đã hoàn tất những thủ tục pháp lý và được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), công ty cổ phần chuyên nghiệp bóng đá Việt Nam (VPF) công nhận. Tại vòng 5 V-League 2016 (17/4), thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ có cuộc chạm trán với QNK Quảng Nam trên sân nhà Thống Nhất.

    Được biết trước trận đấu CLB bóng đá Sài Gòn và QNK Quảng Nam, lãnh đạo CLB sài Gòn kết hợp với ban tổ chức sân Thống Nhất mở cửa tự do để khán giả vào sân. Bên cạnh đó sẽ có chương trình ca nhạc trước và giữa trận đấu, nhằm phục vụ người hâm mộ bóng đá TP.HCM.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...