MỚI NHẤT :
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • CLB Sài Gòn rút lui, giải hạng Nhất còn 10 đội

    17:12 Thứ sáu 03/03/2023

    Chiều 3/3, CLB Sài Gòn chính thức xin rút lui khỏi giải hạng Nhất Quốc gia 2023 vì không đủ điều kiện thi đấu và chuyển giao cho Lâm Đồng.

     - Bóng Đá

     CLB Sài Gòn rút lui khỏi giải hạng Nhất sau khi không thể chuyển giao cho Lâm Đồng. Ảnh: Quang Thịnh.

    Một lãnh đạo công ty VPF xác nhận với Zing News: "CLB Sài Gòn đã gửi công văn xin rút lui khỏi giải". Ban tổ chức giải xác nhận giải hạng Nhất Quốc gia 2023 sẽ chỉ còn 10 đội sau khi lần lượt Cần Thơ và Sài Gòn không tiếp tục tham gia nữa.

    Sáng 3/3, VPF đã họp về vấn đề phát sinh này và nhiều khả năng họ phải tổ chức bốc thăm, xếp lại lịch thi đấu giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia 2023. Hôm 22/2, VPF đã công bố lịch và chia cặp thi đấu sau khi CLB Sài Gòn xác nhận vẫn tham gia giải.

    Theo tính toán của đội Sài Gòn, họ sẽ chuyển giao suất giải hạng Nhất sau khi rớt hạng V.League cho đội Lâm Đồng ở giải hạng Nhì (ngoài chuyên nghiệp). CLB Lâm Đồng sẽ thi đấu giải hạng Nhất với tên "CLB Sài Gòn" trên sân vận động Đà Lạt.

    Tuy nhiên việc chuyển giao này gặp nhiều vấn đề. Đầu tiên là việc chuyển giao quá chậm, CLB Sài Gòn không thể đổi tên thành Lâm Đồng do vướng điều lệ phải đổi trước ngày khai mạc giải 60 ngày. Thêm nữa là CLB Sài Gòn không đủ 11 cầu thủ để bàn giao theo điều lệ. Họ đã thanh lý hết nhân sự sau trận đấu cuối cùng.

    UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng đề án tiếp nhận và duy trì hoạt động của CLB Bóng đá Sài Gòn.

    Về mặt tổ chức, đơn vị tiếp nhận có cơ chế, sẵn sàng nhận chuyển giao. Thế nhưng về mặt tư cách phía chuyển giao, là CLB Sài Gòn, lại không đủ yếu tố. Thậm chí, tỉnh Lâm Đồng chấp nhận để CLB mang tên Sài Gòn thi đấu ở địa phương dù nhiều CĐV phản đối.

    Cuối cùng, việc chuyển giao không thể thực hiện. CLB Lâm Đồng sẽ tiếp tục chơi ở giải hạng Nhì Quốc gia và chờ ngày thăng hạng. CLB Sài Gòn nhiều khả năng giải thể sau khi rút lui khỏi giải hạng Nhất 2023.

    Giải hạng Nhất Quốc gia khởi tranh vào ngày 7/4 và kết thúc trong tháng 8. Mỗi CLB dự giải được đăng ký một cầu thủ nhập tịch và một cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài (Việt kiều).

    Quang Thịnh | 17:05 03/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...