MỚI NHẤT :
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • CLB nước ngoài quan tâm 3 tuyển thủ Việt Nam; U20 sắp biết đối thủ

    17:39 Thứ ba 25/10/2022

    BongDa.com.vn Những cái tên đang là trụ cột của ĐT Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm từ các CLB nước ngoài.

    CLB nước ngoài quan tâm 3 tuyển thủ Việt Nam

    Theo tờ Majoriti – Malaysia, CLB Kedah FC mong muốn có được sự phục vụ đến từ 3 cầu thủ đang là trụ cột của ĐT Việt Nam. Đó là những cái tên gồm Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh thuộc biên chế Hà Nội và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chơi cho Bình Dương.

    CLB nước ngoài quan tâm 3 tuyển thủ Việt Nam;  - Bóng Đá

    Ba tuyển thủ Việt Nam được CLB nước ngoài quan tâm.

    Tờ Majoriti viết: Đỗ Duy Mạnh có thể là khoản đầu tư đáng giá cho Kedah FC nếu thương vụ này trở thành hiện thực. Ngoài ra, Nguyễn Thành Chung cũng là mục tiêu tiềm năng khi mới 25 tuổi và chiều cao 1m82. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Linh là cầu thủ chứng tỏ được sức mạnh và khả năng săn bàn”.

    U20 Việt Nam sắp biết đối thủ

    Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), lễ bốc thăm chia bảng VCK U20 châu Á 2023 sẽ được diễn ra vào ngày mai 26/10 tại Uzbekistan. Đây là giải đấu mà U20 Việt Nam đã vượt qua vòng loại với tư cách 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

    CLB nước ngoài quan tâm 3 tuyển thủ Việt Nam;  - Bóng Đá

    U20 Việt Nam sắp biết đối thủ tại giải châu Á.

    U20 Việt Nam và U20 Indonesia là 2 đại diện của bóng đá ĐNÁ sẽ tham dự VCK sắp tới. Đội bóng xứ vạn đảo được xếp vào nhóm hạt giống số 2 trong khi Những chiến binh Sao Vàng nằm ở nhóm 3 cùng với Jordan, Trung Quốc và Iraq.

    HLV nữ Philippines ước được như Việt Nam

    ĐT nữ Việt Nam đã bốc thăm vào bảng đấu đầy khó khăn tại VCK World Cup nữ 2023 khi phải chạm trán ĐKVĐ Mỹ và Á quân thế giới Hà Lan. Trong khi đó, một đội bóng khác tại khu vực ĐNÁ là Philippines nằm cũng bảng với New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ. Dẫu vậy, vị thuyền trưởng của The Azkals lại tỏ ra khá tiếc nuối và mong muốn đội bóng của mình được như Những chiến binh Sao Vàng.

    HLV Alen Stajcic chia sẻ: “Ước gì chúng tôi được chạm trán với đội 4 lần vô địch World Cup như Mỹ hay Á quân Hà Lan. Tôi thích như thế hơn vì khi đối đầu với họ, chúng tôi sẽ học hỏi được nhiều điều”.

    Chuyên gia hiến kế để ĐT Việt Nam dự World Cup

    Trên trang Vocket FC của Malaysia, ông Steve Darby - một người rất am hiểu bóng đá ĐNÁ đã đưa ra những lời khuyên cho bóng đá Việt Nam nếu muốn tham dự World Cup 2026 - giải đấu sẽ được gia tăng số đội lên 48. Chuyên gia người Anh cho biết bóng đá của dải đất hình chữ S muốn tiếp tục phát triển đi lên cần phải thực hiện 3 điều. Một là đưa cầu thủ ra nước ngoài thi đấu, hai là tăng chất lượng ngoại binh tại V-League, cuối cùng là tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác đào tạo trẻ.

    CLB nước ngoài quan tâm 3 tuyển thủ Việt Nam; U20 sắp biết đối thủ - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam cần sự chuẩn bị tốt để hướng đến World Cup 2026.

     VFF, VPF nhận tiền tỷ

    Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa liên tiếp nhận được tin vui từ các hợp đồng tài trợ và việc bán bản quyền truyền hình. Theo đó, một công ty thể thao sẽ tài trợ số tiền lên đến 90 tỷ đồng từ nay đến năm 2025 để phát triển các giải bóng đá thuộc sự quản lý của VFF và VPF.

    Chưa dừng lại ở đó, theo nhiều nguồn tin, VFF và VPF chuẩn bị bán bản quyền V-League cho một đài truyền hình lớn tại Việt Nam với mức giá lên tới 2,5 triệu USD trong 4 năm. Đây có thể xem là cú hích tinh thần giúp các giải bóng đá tại dải đất hình chữ S được nâng tầm vào thời gian tới.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 17:09 25/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...