MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • CLB Nga gặp họa vì chính phủ: 8 cầu thủ ngoại đồng lòng ra đi

    13:52 Thứ sáu 04/03/2022

    BongDa.com.vn Các cầu thủ nước ngoài của CLB giải Ngoại hạng Nga Krasnodar, bao gồm cả những người cũ của Newcastle và West Brom, Remy Cabella và Grzegorz Krychowiak, đã tạm dừng hợp đồng.

     

    Các cầu thủ Ukraine ở Premier League

    CLB giải Ngoại hạng Nga Krasnodar đã miễn cưỡng đồng ý tạm dừng hợp đồng với tất cả 8 cầu thủ nước ngoài của họ, chỉ 24 giờ sau khi HLV Daniel Farke đột ngột từ chức.

    Đội ngũ ngoại quốc của Krasnodar hiện sẽ tập luyện ở nơi khác, và mặc dù không có lý do chính thức nào được đưa ra, nhưng quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine. CLB đã không thể thi đấu cuối tuần trước do các sân bay ở miền nam nước Nga bị đóng cửa và hiện phải đối mặt với một lượng lớn các cầu thủ rời đi.

    Trước Ralf Rangnick, 5 HLV người Đức nào đã và đang làm việc ở Premier League? - Bóng Đá

    Farke từ chức khi chưa có trận đấu chính thức nào.

    Danh sách các ngôi sao được công bố bao gồm cựu cầu thủ Newcastle United, Remy Cabella, người được cho là đã tập luyện với đội bóng cũ Montpellier ở quê nhà Pháp.

    Tuyển thủ Ba Lan, Grzegorz Krychowiak, trước đây chơi cho Sevilla, Paris Saint-Germain và West Bromwich Albion, cũng sẽ rời câu lạc bộ, mặc dù đã ký một hợp đồng 3 năm với mức lương cao vào tháng Tám. Anh thậm chí sẵn sàng chấm dứt hoàn toàn hợp đồng nhưng Krasnodar không chấp nhận.

    Jhon Cordoba, người được mua với giá 16,5 triệu bảng từ Koln, cũng đã được phép ra đi, chỉ 6 tháng sau khi đến đây.

    Krasnodar đã bị rung chuyển bởi sự ra đi của Daniel Farke vào hôm qua. Cựu HLV Norwich, người bị sa thải vào hồi tháng 11 vì thành tích tệ hại ở Premier League, cùng với toàn bộ đội ngũ của mình đã đồng ý chấp dứt hợp đồng với CLB Nga. Đáng nói, ông đến đây khi giải Nga đang trải qua kỳ nghỉ đông, sau đó là sân bay ở đây được sử dụng cho mục đích quân sự, do đó Farke rời đi mà chưa dẫn dắt đội bóng một trận nào.

    Thông báo từ CLB này cho biết: "Krasnodar và Daniel Farke đã chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận chung. Cùng với HLV người Đức, các trợ lý của ông là Edmund Riemer, Chris Domogalla và Christopher John đã rời câu lạc bộ."

    Krasnodar hiện đang đứng thứ 6 tại giải Ngoại hạng Nga, kém 4 điểm so với vị trí dự giải châu Âu, CLB cũng không đưa ra lý do chính thức nào cho việc Farke ra đi.

    Russian club Krasnodar suspends all foreign players after Daniel Farke's sudden exit - Bóng Đá

     Krasnodar gặp tổn thất lớn về lực lượng.

    Việc này xảy ra sau khi HLV của Lokomotiv Moscow, Markus Gisdol, người được Ralf Rangnick mang về Nga, từ chức ngay sau khi cuộc chiến bắt đầu ở Ukraine. Ông nói với tờ Bild: "Đối với tôi, huấn luyện bóng đá là công việc tốt nhất trên thế giới. Nhưng tôi không thể theo đuổi đam mê của mình ở một quốc gia mà người lãnh đạo chịu trách nhiệm về một cuộc chiến tranh xâm lược ở giữa châu Âu. Điều đó không phù hợp với giá trị của tôi, đó là lý do tại sao tôi từ chức HLV của Lokomotiv Moscow ngay lập tức."

    "Tôi không thể đứng trên sân tập ở Moscow, huấn luyện các cầu thủ, đòi hỏi sự chuyên nghiệp và những mệnh lệnh cách đó vài km được đưa ra để mang lại đau khổ lớn cho cả một dân tộc. Đó là quyết định của cá nhân tôi và tôi hoàn toàn tin tưởng điều đó."

    Thanh Vũ | 13:22 04/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...