MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • CLB Long An đăng ký bổ sung thêm 2 cầu thủ cho giai đoạn lượt về

    10:44 Thứ ba 16/08/2022

    BongDa.com.vn CLB Long An ráo riết hoàn tất thủ tục đăng ký thêm 2 cầu thủ trước khi đợt bổ sung cầu thủ cho giai đoạn 2 khép lại.

    CLB Long An đang có được đà thăng hoa sau 4 trận thắng liên tiếp trên sân nhà và đã leo lên vị trí thứ 6 trên BXH với 15 điểm trong tay. Giờ đây, "Trâu chiến" có quyền nghĩ đến những mục tiêu cao hơn trong giai đoạn lượt về của mùa giải Hạng Nhất 2022.

    Để cụ thể hóa mong muốn này, BLĐ và BHL CLB đang hướng đến việc hoàn thiện đội hình thông qua việc bổ sung thêm những cầu thủ. Thời gian qua, họ đã ký kết hợp đồng với trung vệ Trần Anh Thi - cựu cầu thủ của Sài Gòn FC và Xi măng Fico Tây Ninh. Chưa dừng lại ở đó, cựu vương V-League đang trong quá trình đăng ký thêm 2 cái tên trên hàng tấn công là Cù Nguyễn Khánh và Đỗ Văn Đạt.

    CLB Long An đăng ký bổ sung thêm 2 cầu thủ cho giai đoạn 2 - Bóng Đá

    Nguyễn Khánh (trái) trở lại thành phần CLB Long An sau thời gian hồi phục phẫu thuật sụn. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Trong đó, Nguyễn Khánh là cái tên không còn xa lạ với NHM  bóng đá Long An khi anh được đôn lên đội 1 từ năm 2020. Tiền đạo sinh năm 2000 là thành viên trở thành từ lò đào tạo của bóng đá tỉnh nhà và góp mặt trong các chiến dịch tại giải quốc gia ở nhiều cấp bậc lứa tuổi trẻ. Cầu thủ gốc Bến Lức có nhiệt huyết tuổi trẻ, nhanh nhẹn và biết tận dụng thời cơ để ghi bàn. Trong mùa giải 2021. Nguyễn Khánh để lại dấu ấn với bàn thắng vào lưới "thiếu gia" V-League Topenland Bình Định ở vòng loại Cúp Quốc gia (giúp Long An thắng 2-1).'

    Có thêm Cù Nguyễn Khánh, HLV Ngô Quang Sang sẽ có thêm 1 lựa chọn trên hàng công, nhất là trong bối cảnh 2 tiền đạo Hà Vũ Em và Đinh Văn Hùng đã nói lời chia tay đội cách đây 2 tuần.

    Gương mặt thứ 2 được CLB Long An đăng ký bổ sung chính là Đỗ Văn Đạt - nhân tố được cho mượn từ CLB Thanh Hóa. Anh cũng sinh năm 2000 và bén duyên với bóng đá chuyên nghiệp từ năm 11 tuổi ở lò đào tạo Ninh Bình. Đến năm 17 Văn Đạt chuyển đến Thanh Hóa và cùng đội U17 tham dự VCK U17 Quốc gia.

    Sang đầu năm 2022, cầu thủ 22 tuổi được đôn lên đội 1 Thanh Hóa và đến "Trâu chiến" để tìm thử thách mới cũng như thể hiện bản thân nhiều hơn ở các trận đấu chính thức. Anh sẽ gắn bó với Long An theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2022.

    Văn Đạt là cầu thủ có thể chất tốt, tốc độ và thi đấu sở trưởng ở vị trí tiền vệ biên. Ở thời gian tập luyện chung cùng tập thể CLB Long An vừa qua, anh cho thấy khả năng hòa nhập tốt và hứa hẹn sẽ mang đến những điều tích cực cho đội chủ sân Long An.

    CLB Long An đăng ký bổ sung thêm 2 cầu thủ cho giai đoạn 2 - Bóng Đá

    CLB Long An đang thi đấu vào "phom". Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Như vậy, đội bóng của bầu Nhiệm đã bổ sung thêm 3 tân binh ở giữa mùa giải Hạng Nhất 2022. Họ chú trọng nâng cấp đều 3 tuyến để sẵn sàng cho cuộc đua hứa hẹn đầy cam go trước mắt. Ở vòng đấu đầu tiên ở giai đoạn lượt về diễn ra vào cuối tuần này, CLB Long An sẽ tiếp đón đội dẫn đầu BXH Công an Nhân dân.

    Đăng Huy - theo xevathethao.vn | 10:14 16/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...