MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • CLB Khánh Hòa treo thưởng 3 tỷ cho chức vô địch

    15:22 Thứ bảy 29/10/2022

    Nếu vượt qua đội Công An Nhân Dân để vô địch giải hạng Nhất Quốc gia 2022, CLB Khánh Hòa sẽ có thêm 3 tỷ đồng cùng suất thăng hạng V.League 1.

    CLB Khánh Hòa treo thưởng 3 tỷ cho chức vô địch - Bóng Đá

    CLB Khánh Hòa đứng trước cơ hội trở lại giải V.League 1 sau ba năm. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Tin từ đội Khánh Hòa cho biết họ treo thưởng sớm cho ngôi vô địch giải hạng Nhất. Cụ thể, nếu hoàn thành mục tiêu, thầy trò ông Võ Đình Tân sẽ lãnh 3 tỷ đồng, á quân thì được 2 tỷ.

    Theo điều lệ giải hạng Nhất, đội vô địch sẽ nhận giải thưởng 1 tỷ đồng từ ban tổ chức, đội á quân lãnh 500 triệu đồng, đội hạng ba được 250 triệu đồng. Mỗi danh hiệu kèm theo bộ danh vị và 50 chiếc huy chương.

    Tâm điểm của vòng đấu cuối giải hạng Nhất đổ dồn về Nha Trang khi CLB Khánh Hòa tiếp Cần Thơ. Chủ nhà có 39 điểm, thua đội Công An Nhân Dân 1 điểm. Đội bóng ngành công an giành quyền thăng hạng trước một vòng đấu nên tâm lý rất thoải mái. Còn Khánh Hòa phải chờ lượt đấu cuối mới xác định số phận.

    Hiện CLB Khánh Hòa có lợi thế sân nhà, còn đối thủ của họ là CLB Cần Thơ đã chắc suất trụ hạng. Trong khi đó, CLB Công An Nhân Dân làm khách ở Đắk Lắk. CLB vùng Tây Nguyên cần giành chiến thắng để tự quyết suất trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng vào chiều nay.

    CLB Khánh Hòa treo thưởng 3 tỷ cho chức vô địch - Bóng Đá

    HLV Võ Đình Tân buộc phải thắng Cần Thơ để đưa Khánh Hòa thăng hạng. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Trước kịch bản khó lường của ngôi vô địch, ban tổ chức chuẩn bị 2 chiếc cúp, một mang đến Nha Trang, chiếc còn lại mang đến Buôn Ma Thuột. Ban tổ chức sẽ trao giải ngay sau khi các cặp đấu cùng giờ kết thúc vào khoảng 17h.

    Dự kiến, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF, sẽ có mặt trên sân Nha Trang 19 tháng 8 để trao cúp cho CLB Khánh Hòa nếu đội này vô địch.

    Ông Nguyễn Tấn Anh - Ủy viên Ban chấp hành VFF - và ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng giám đốc Công ty VPF - sẽ có mặt trên sân Buôn Ma Thuột để trao cúp cho CLB Công An Nhân Dân nếu đội bóng này đăng quang.

    V.League 2 sẽ hạ màn với hai suất thăng hạng lên V.League 1 cùng một suất rớt xuống hạng Nhì Quốc gia 2023.

    Ở nhóm cuối bảng, CLB Phù Đổng ở thế bất lợi nhất khi đang có 18 điểm. Họ thua 5 trận gần nhất. Chiều nay, CLB Phù Đổng sẽ gặp Phố Hiến trên sân khách và trông chờ khả năng tạo ra khác biệt nếu không muốn xuống giải hạng Nhì.

    Quang Thịnh | 13:14 29/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...