MỚI NHẤT :
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • CLB Hải Phòng rộn ràng tập khai xuân

    15:24 Thứ tư 25/01/2023

    Sáng 25/1 (mùng 4 Tết Quý Mão), CLB Hải Phòng hội quân tập luyện sớm để chuẩn bị cho V.League 2023.

    CLB Hải Phòng rộn ràng tập khai xuân - Bóng Đá

    CLB Hải Phòng kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và tập luyện trở lại từ 8h sáng 25/1. Trước buổi tập, ban huấn luyện CLB có buổi gặp gỡ các cầu thủ. 

    CLB Hải Phòng rộn ràng tập khai xuân - Bóng Đá

    Ngoài phần lì xì từ phía CLB, cá nhân HLV Chu Đình Nghiêm cũng chuẩn bị lì xì riêng để gửi tới các học trò.

    CLB Hải Phòng rộn ràng tập khai xuân - Bóng Đá

    Các cầu thủ nhận lì xì với tâm trạng phấn khởi. Đây là truyền thống của người Việt dịp đầu năm âm lịch. 

    CLB Hải Phòng rộn ràng tập khai xuân - Bóng Đá

    Theo tìm hiểu của Zing, số tiền lì xì mỗi cầu thủ nhận được khoảng vài trăm nghìn đồng. 

    CLB Hải Phòng rộn ràng tập khai xuân - Bóng Đá

    Đây là buổi tập đầu năm nên toàn bộ cầu thủ Hải Phòng đều góp mặt. Đáng chú ý có tân binh Lương Xuân Trường. Anh trở lại bản doanh CLB Hải Phòng tối qua (24/1) sau khi nghỉ Tết. 

    CLB Hải Phòng rộn ràng tập khai xuân - Bóng Đá

    Các cầu thủ gồng mình chạy giữa thời tiết lạnh giá. Tuy trời nắng nhưng nhiệt độ ở Hải Phòng chỉ 12 độ C. Đội bóng đất Cảng muốn sớm trở lại trạng thái sẵn sàng thi đấu để hướng đến trận tranh Siêu cúp với Hà Nội ngày 29/1. 

    CLB Hải Phòng rộn ràng tập khai xuân - Bóng Đá

    CLB Hải Phòng đã chốt xong danh sách nội binh, chưa chốt ngoại binh. HLV Chu Đình Nghiêm vẫn cần thời gian để kiểm tra năng lực 4 cầu thủ ngoại. 

    CLB Hải Phòng rộn ràng tập khai xuân - Bóng Đá

    Dương Văn Khoa (giữa), tân binh của Hải Phòng, từng là đồng đội của Nguyễn Hải Huy (trái) khi cả hai còn chơi cho Quảng Ninh. 

    CLB Hải Phòng rộn ràng tập khai xuân - Bóng Đá

    Xuân Trường vẫn phải tập riêng sau chấn thương gặp phải ở loạt giao hữu tiền mùa giải diễn ra cuối năm 2022. 

    CLB Hải Phòng rộn ràng tập khai xuân - Bóng Đá

    Tiền vệ quê Tuyên Quang chỉ vận động nhẹ ở góc sân, bỏ ngỏ khả năng đá trận tranh Siêu cúp. 

    CLB Hải Phòng rộn ràng tập khai xuân - Bóng Đá

    Văn Toản, cầu thủ vừa giành ngôi á quân AFF Cup 2022 cùng tuyển Việt Nam, chật vật ở bài tập chạy đầu năm. Ông Nghiêm cho toàn đội chạy hơn 10 vòng sân ở phần cuối buổi tập để "tiêu bánh chưng". 

    Bảo Ngọc | 10:54 25/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...