MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • CLB Hải Phòng dẫn đầu V-League 2022

    21:01 Thứ tư 02/03/2022

    Tối 2/3, chiến thắng sát nút 2-1 trước CLB Nam Định giúp đội Hải Phòng có 6 điểm sau 2 vòng và tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2022.

    Sau chiến thắng tối thiểu trước Hà Tĩnh ở vòng 1, CLB Hải Phòng trở về sân nhà Lạch Tray để tiếp Nam Định tại vòng 2.

    Chủ nhà nhập cuộc hưng phấn và sớm có bàn dẫn trước từ sớm với pha lập công của Triệu Việt Hưng ở phút thứ 3. Đây là pha bóng mà cầu thủ cho mượn từ HAGL chọn vị trí tốt để dứt điểm trong vùng cấm sau cú đá phạt khó chịu của đội trưởng Nguyễn Hải Huy.

    Nhờ chất lượng đội hình nhỉnh hơnHải Phòng chiếm ưu thế trong thời gian tiếp theo của trận đấu. Với Hải Huy, Moses ở tuyến giữa, Rimario và Mpande Joseph trên hàng công, chủ nhà luôn sẵn sàng đe dọa Nam Định bằng các đợt lên bóng tốc độ.

     - Bóng Đá

    CLB Hải Phòng (áo trắng) thắng trận đầu tiên trên sân Lạch Tray mùa này. Ảnh: Công Dụng.

    CLB Nam Định thi đấu khá bế tắc nhưng cũng có vài tình huống dứt điểm từ ngoại binh. Phút 84, Hoàng Thái Bình của CLB Hải Phòng kéo Trần Mạnh Hùng của Nam Định ngã trong vùng cấm. Trọng tài lập tức cho đội khách được hưởng phạt đền. Marcio de Oliveira Marques tận dụng cơ hội để lập công mang về bàn gỡ hòa.

    Song, niềm vui của đội khách không kéo dài bởi đến phút bù giờ 90+5, CLB Hải Phòng có bàn ấn định thắng lợi 2-1. Cú phất bóng của Vũ Ngọc Thịnh đưa bóng vào thẳng vùng cấm CLB Nam Định, nhưng thủ môn Hồ Văn Tú xử lý không tốt, để Mpande chớp thời cơ ghi bàn.

    Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của đội Nam Định trên sân Lạch Tray. Với Hải Phòng, chiến thắng này giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng (6 điểm). Xếp sau là các đội Viettel, SLNA và Bình Định với 3 điểm. Ở vòng tới, Hải Phòng tiếp Thanh Hóa.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 20:40 02/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...