MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • CLB HAGL vui mừng với sự trở lại của Tuấn Anh

    11:42 Thứ tư 17/05/2017

    Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã có trận đấu chính thức đầu tiên sau 7 tháng nghỉ thi đấu bởi chấn thương khi cùng U22 Việt Nam thua 0-5 trước U20 Argentina. Dù tiền vệ người Thái Bình không có được màn tái xuất trọn vẹn nhưng điều này là thông tin tích cực với CLB HAGL.

    Trong trận đấu chính thức đầu tiên kể từ khi phục hồi chấn thương, Tuấn Anh đã tả xung hữu đột trước những cầu thủ giàu kỹ thuật của U20 Argentina. Tuy nhiên, tiền vệ người Thái Bình cùng các đồng đội của mình ở U22 Việt Nam chỉ chơi tốt trong những phút đầu tiên. Ở những phút sau đó, trước sức ép từ đại diện Nam Mỹ, Tuấn Anh và các học trò HLV Hữu Thắng đã có nhiều đường chuyền hỏng, tạo điều kiện để U20 Argentina tận dụng thành công để ghi bàn.

     - Bóng Đá

    Tuấn Anh đã có trận đấu đầu tiên sau 7 tháng nghỉ thi đấu bởi chấn thương.

    Theo dõi những nỗ lực của Tuấn Anh trong màu áo U22 Việt Nam ở trận đấu vừa qua, trưởng đoàn CLB HAGL, Nguyễn Tấn Anh thừa nhận tiền vệ người Thái Bình thi đấu chưa đạt, tuy nhiên ông cũng vui mừng với sự trở lại của tiền vệ này: Tuấn Anh đã khỏe hoàn toàn rồi. Cậu ấy chơi mạnh mẽ, tự tin lao vào các pha tranh chấp quyết liệt đã cho thấy điều đó. Nhưng nếu nhìn tổng thể thì tôi cho rằng Tuấn Anh bên cạnh điểm mừng sức khỏe thì chơi vẫn chưa tốt. Cùng với thất bại của U22 Việt Nam, Tuấn Anh vẫn còn cần cải thiện nhiều”.

    Một trong những tin vui với lãnh đạo của CLB HAGL và người hâm mộ đội bóng phố Núi là trong đội hình thi đấu của U22 Việt Nam trước U20 Argentina có tới 8/11 tuyển thủ của HAGL được HLV Hữu Thắng sử dụng. Trong đó, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Thanh, Công Phượng và Đông Triều là những người được trao cơ hội đá chính ngay từ đầu. Sau đó, lần lượt A Hoàng, Thanh Tùng, Châu Ngọc Quang… cũng được tung vào sân.

    Sau khi cùng U22 Việt Nam nhận thất bại đậm 0-5 trước U20 Argentina, chiều ngày 16/5, các tuyển thủ của HAGL đã trở lại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho giai đoạn lượt về V.League 2017. Theo kế hoạch, trong sáng nay các cầu thủ HAGL tập trung lại để… học bài tâm lý thể thao trong chương trình đại học trước khi vào phòng gym khởi đầu cho chu trình rèn thể lực mới.

    Trước khi bắt đầu lượt về tại V.League 2017 ở tuần thứ 3 của tháng 6, nhưng vào ngày 3/6 tới HAGL và các đội bóng trong nước sẽ bước vào thi đấu tại vòng 1/8 Cúp quốc gia 2017.

    Trao đổi với báo chí trong nước về vòng đấu này, trưởng đoàn CLB HAGL khẳng định ban lãnh đạo CLB sẽ tính toán kỹ để điểm rơi phong độ của các tuyển thủ sẽ vào thời điểm mở màn trận lượt về gặp B.Bình Dương: “Nếu vòng 1/8 Cúp Quốc gia diễn ra 1 tuần trước V.League thì chúng tôi sẽ rất dễ tính chu kỳ. Tuy nhiên khoảng cách xa giữa 2 giải sẽ buộc chúng tôi cân nhắc thật kỹ để điểm rơi phong độ các cầu thủ sẽ vẫn đúng vào trận mở màn lượt về gặp B.Bình Dương ngày 24.6 nhưng đội bóng sẽ vẫn đảm bảo thể lực cho trận gặp Sài Gòn FC”. Lãnh đạo của HAGL đánh giá đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng là đội bóng được tổ chức rất tốt và là một trong những đối thủ khó chơi nhất Việt Nam thời điểm này.

    Hoàng Nam | 08:32 17/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...