MỚI NHẤT :
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • CLB Hà Nội phân trần về sự việc đốt pháo tại Hàng Đẫy

    16:59 Thứ năm 12/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chiều 12/9, Hà Nội FC đã tổ chức họp báo về sự việc nghiêm trọng diễn ra ở trận đấu muộn vòng 22 V-League 2019.

    Tại buổi họp báo chiều 12/9, Chủ tịch Công ty CP T&T Nguyễn Quốc Hội đã gửi lời xin lỗi toàn thể người hâm mộ chân chính, đặc biệt là CĐV nữ và chiến sĩ làm nhiệm vụ ở trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định.
    “Sự việc xảy ra 1 phần thiếu sót của BTC. Bản thân BTC sân có ý thức được đảm bảo an ninh an toàn của trận đấu. Tuy nhiên, 1 số khán giả quá khích, cá nhân tôi nhận thấy mình chưa kịp thời. Tôi rất mong những bên liên quan làm sao tất cả các trận sân Hàng Đẫy nói riêng và toàn quốc được đảm bảo an toàn. Đây cũng là bài học sâu sắc không riêng gì với Hà Nội mà còn để rút kinh nghiệm sâu sắc tránh những sự việc tương tự” – ông Nguyễn Quốc Hội cho biết.

     - Bóng Đá

     Ông Nguyễn Quốc Hội mong muốn Hà Nội FC không bị treo sân.

    Với sự việc này xảy ra, Hà Nội FC đang đứng trước án phạt nặng và có thể bị treo sân đến hết mùa giải 2019. Chia sẻ về vấn đề này, ông Hội cho rằng: “Nếu bị treo sân thì rất đáng tiếc cho NHM chân chính. Phần nào sai sót chúng tôi đã nhận, án phạt chúng tôi cũng sẽ tuân thủ. Rất tiếc cho CĐV chân chính khi không thể theo dõi những trận tới. Ngoài ra, ở các trận đấu mỗi lần gặp Hải Phòng hay Nam Định, nếu đóng cửa sân thì quá dễ. Nhưng làm sao phục vụ các CĐV chân chính mới khó. Chúng tôi cần chung tay từ nhiều phía còn riêng CLB thì rất hạn chế."

    Cũng theo người đứng đầu của Công ty CP T&T, lực lượng an ninh, cơ động là của TP Hà Nội. Do đặc thù nên chưa có cổng từ, chưa có cách để khám xét kĩ càng vật dụng có thể giấu vào nhiều chỗ.

    “Đây là thiếu sót, sẽ cố gắng khắc phục. Rất mong các ban ngành, cơ quan hợp tác để khắc phục. Tôi cảm thấy mình nhận thức sâu sắc bản chất còn nhiều thiếu sót. Thứ 6 tuần trước chúng tôi đã họp VFF, cơ quan an ninh để thống nhất phương án. Do Hà Nội có nhiều sự kiện chính trị khác nên lực lượng cảnh sát đáp ứng được chưa đầy đủ.” - ông Hội cho biết thêm.

    Minh Anh | 15:20 12/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...