MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • CLB Đà Nẵng 'chấp' ngoại binh ở V-League

    21:22 Thứ năm 14/07/2022

    CLB Đà Nẵng đang gặp vấn đề lớn ở khâu ngoại binh khi 3 cầu thủ do HLV Phan Thanh Hùng tuyển chọn đều không đáp ứng được kỳ vọng sau 6 vòng đấu.

    Thay cả ba ngoại binh ở giai đoạn giữa mùa giải là điều không HLV nào ở V-League muốn. Nó thể hiện việc đánh giá cầu thủ ngoại và nguồn cung ngoại binh của CLB Đà Nẵng không đủ tốt.

    Gặp CLB HAGL trên sân Pleiku, Đà Nẵng không tung ngoại binh nào trong đội hình xuất phát. Trên băng ghế kỹ thuật, trung vệ Damir Memovic và Kone Syriki đều hiện diện, nhường chỗ cho các nội binh vào sân. Chiều ngược lại, chủ nhà HAGL tung vào sân 2 ngoại binh.

     - Bóng Đá

    Kone (trái) và Osaguona có thể phải rời Đà Nẵng sau trận đấu với CLB Bình Dương. Ảnh: Quang Thịnh.

    "Tôi có lý do để không sử dụng các ngoại binh ngay từ đầu. Không có họ, đội hình của CLB Đà Nẵng vẫn vận hành tốt. Tôi sẽ thay cả 3 ngoại binh khi thị trường chuyển nhượng mở cửa", ông Phan Thanh Hùng thất vọng nói.

    Nhà cầm quân người Đà Nẵng thừa nhận chất lượng ngoại binh không tốt. Ba cái tên mà đội bóng sông Hàn đã ký đầu mùa là trung vệ Damir Memovic, tiền đạo Kone Syriki và chân sút Christian Osaguona. Trong số này, Osaguona vừa bị đứt dây chằng ở trận thắng CLB Hà Nội và sẽ bị thay thế trước tiên.

    Kone, 32 tuổi, một cầu thủ gốc Pháp, đã chơi 6 trận nhưng chưa có bàn nào. Với hiệu suất này, đội Đà Nẵng không thể kiên nhẫn cho anh thêm thời gian. Điều đáng tiếc cho đội Đà Nẵng là Osaguona (31 tuổi) mới có 2 bàn thì dính chấn thương.

    Người còn lại trong bộ ba ngoại binh là trung vệ Memovic thì quá chậm ở tuổi 33. Lúc này, HLV Phan Thanh Hùng đang nhắm vài cái tên quen mặt với bóng đá Việt Nam để giảm thiểu rủi ro. Thậm chí, CLB Đà Nẵng có thể lấy cầu thủ của đội bóng khác nếu họ thanh lý.

    Tiếp tục làm khách trên sân của CLB Bình Dương ở vòng 7 V-League 2022, ông Hùng sẵn sàng "đá chấp" ngoại binh nếu cần. Dàn cầu thủ nội ra sân ở trận thua 0-1 trước HAGL chơi không tồi. Họ đã tạo được niềm tin từ đầu mùa.

    May mắn là vào lúc này, lứa cầu thủ trẻ của đội chủ sân Hòa Xuân đào tạo đã "đủ lông đủ cánh". Họ tiếp thu và thực hiện chiến thuật theo ý đồ của HLV khá tốt. Ông Phan Thanh Hùng hài lòng và tạo hết cơ hội cho cầu thủ trẻ thi đấu.

    Những cái tên thuộc lứa 2001-2003 như Nguyễn Phi Hoàng, Lương Duy Cương, Phạm Đình Duy và Phạm Văn Hữu ra sân đều đặn. Nếu có những tân binh ngoại tốt khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, thành tích của đội Đà Nẵng sẽ khá lên.

    CLB Đà Nẵng có thể cải thiện thành tích sớm sau khi thay cả ba ngoại binh trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, diễn ra trong giai đoạn 21/7-17/8. Hiện tại, đội bóng xếp thứ 10 với 6 điểm sau 6 trận. CLB Đà Nẵng chỉ hơn đội xếp chót bảng là Sài Gòn 3 điểm.

    Lê Minh - Zing.vn | 20:00 14/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...