MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • CLB Công an Nhân dân và Khánh Hòa chia nhau vị trí dẫn đầu

    20:38 Thứ bảy 13/08/2022

    Trận cầu tâm điểm của vòng 11 Giải Hạng nhất quốc gia 2022 giữa CLB Công an Nhân dân và Khánh Hòa trên sân Ninh Bình chiều 13-8 đã kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng.

     - Bóng Đá

    Khánh Hòa (áo xanh) lấn lướt hơn CAND dù phải thi đấu trên sân khách.

     - Bóng Đá

    Các cầu thủ CAND chủ động chơi phòng ngự phản công trước đấu thủ kỳ cựu Khánh Hòa.

    Trước khi bước vào màn so tài chiều 13-8, CLB Công an Nhân dân (CAND) và Khánh Hòa đều quyết tâm giành chiến thắng để gia tăng cách biệt về mặt điểm số đối với Phố Hiến - đội bóng bị cầm hòa ở vòng 11 diễn ra một ngày trước đó.

    Vì vậy, chủ nhà CAND và đội khách Khánh Hòa đều tung ra sân đội hình xuất phát với những nhân tố tốt nhất. Tuy nhiên, với tính chất quan trọng của trận đấu, đoàn quân của HLV Thạch Bảo Khanh chủ động chơi bóng chậm, chắc, không dám mạo hiểm dâng cao tấn công dù có lợi thế thi đấu sân nhà.

     - Bóng Đá

    Hòa 0-0, hai đội chia nhau vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

    Kết quả trên khiến hai đội có cùng 21 điểm và chia nhau hai vị trí dẫn đầu Giải Hạng nhất quốc gia 2022.

    Được quyền kiểm soát bóng, Khánh Hòa liên tục tổ chức tấn công, lấn lướt đấu thủ "tân binh" nhưng không thể chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng. Suốt 90 phút thi đấu, hai đội chỉ tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân và điều đó khiến kết quả trận đấu kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng.

    Sau 11 vòng đấu, CAND tiếp tục giữ ngôi đầu bảng xếp hạng nhờ hơn chỉ số phụ so với CLB Khánh Hòa. Hai đội đầu bảng chỉ hơn Phố Hiến 1 điểm và nhóm bám đuổi vỏn vẹn 2 điểm khiến cuộc đua vô địch ở Giải hạng nhất quốc gia năm nay trở nên kịch tính và khó đoán.

    Diễn ra cùng ngày, chủ nhà Huế cũng bị CLB Phù Đổng cầm hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà Tự Do. Kết quả hòa khiến đội bóng cố đô giậm chân ở vị trí thứ 7 với 15 điểm, vuột cơ hội vượt qua Long An trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Phù Đổng tiếp tục gia tăng khoảng cách điểm với nhóm "đèn đỏ" với 12 điểm cùng vị trí thứ 9/12 tạm thời.
    Tường Phước - Nld.com.vn | 19:34 13/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...