MỚI NHẤT :
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • Claudio Ranieri: "Vợ vui thì đời mới vui!"

    19:36 Thứ sáu 15/10/2021

    BongDa.com.vn Tân thuyền trưởng Watford tràn đầy năng lượng khi tiếp xúc với truyền thông trước ngày tái xuất Premier League.

    "Bóng đá là thế, đôi khi bạn thăng hoa, có lúc lại trầm lắng. Tuy nhiên tôi không bao giờ bỏ cuộc. Tôi vẫn tiếp tục con đường của mình, tôi có cá tính mạnh mẽ, vẫn còn trẻ và muốn tiếp tục bước đi. Sao các bạn lại cười thế?" - Claudio Ranieri vui tính làm rộn ràng buổi họp báo vài ngày trước sinh nhật tuổi 70.

    "Nếu không sống trong bóng đá, tôi sẽ cảm thấy rất buồn chán. Tôi yêu bóng đá, yêu cuộc sống và tại sao lại không nhận 1 công việc mới? Có thể tôi 70, 50 hoặc 80 tuổi, làm HLV lớn tuổi nhất tại Anh và chống nạng đi bộ. Tại sao không? Khối óc mới là điều quan trọng và tâm trí của tôi vẫn còn rất trẻ."

    ‘I am strong, I am still young’: Claudio Ranieri ready for Watford challenge - Bóng Đá

     Tân thuyền trưởng Watford tràn đầy năng lượng khi tiếp xúc với truyền thông.

    Khi thông báo giải nghệ ở tuổi 73, HLV kỳ cựu Roy Hodgson từng bày tỏ lý do muốn dành nhiều thời gian hơn cho vợ và gia đình của mình. Ranieri kể chuyện nhà có phần khác biệt đồng nghiệp: "Vợ của tôi còn vui hơn cả tôi! Tôi vẫn giữ ngôi nhà tại London và bởi vì dịch COVID kéo dài qua 2 năm, chúng tôi không thể đến London và vợ tôi như phát điên. Giờ bà ấy đang hạnh phúc. Vợ vui thì đời mới vui!"

    Tối mai nhà vô địch Premier League 2015/16 sẽ có trận ra mắt CLB mới đầy khó khăn khi phải tiếp đón địch thủ hùng mạnh Liverpool. Ranieri chia sẻ: "Mỗi HLV có 1 triết lý bóng đá khác nhau. Tôi muốn đội bóng nhận được và mang theo tinh thần của tôi, đó là điều rất quan trọng. Sau cùng chiến thắng và thất bại cũng quan trọng nhưng không nhiều bằng cách bạn chiến đấu cho đến tận cùng. Giữ vững niềm tin và không từ bỏ là điều quan trọng.

    Cả thế giới biết về Liverpool và nếu bạn thua Liverpool, chuyện vẫn ổn, không sao cả. Tuy nhiên nếu nỗ lực, nếu chiến đấu cho đến tận cùng, đôi lúc bạn có thể chiến thắng. Nếu thua nhưng dốc 100% sức mạnh và năng lượng thì cũng ổn."

    Claudio Ranieri:

     Ranieri tự tin trước ngày tái xuất Premier League.

    Cựu thuyền trưởng Chelsea không bận tâm đến nguy cơ bị Watford sa thải trong tương lai: "Tôi từng cán đích thứ 2 chỉ sau Arsenal bất bại, tiến vào bán kết Champions League và vẫn bị sa thải. Đó là câu chuyện đời tôi. Giờ bạn lại nói với tôi Watford thay đổi nhiều HLV à? Tôi duy trì tinh thần của mình, không ai có thể đánh gục tôi, chẳng ai cả. Tôi duy trì tinh thần, tình yêu và cuộc sống, bởi lẽ thể thao là tuyệt hảo."

    Ranieri sẵn sàng áp dụng cách tiếp cận phòng ngự cho đội chủ sân Vicarage Road trong cuộc chiến trụ hạng hứa hẹn đầy khó khăn: "Giống như võ sĩ đấm bốc vậy. Có những thời điểm bạn cần ra đòn và cũng có những thời điểm bạn phải che chắn."

    Buổi tập đầu tiên của Claudio Ranieri tại Samporia:

     
    Phụng Sồ | 19:06 15/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...