MỚI NHẤT :
  • 'Chiến thắng này như cơn mưa rào đổ xuống bóng đá Việt Nam sau nhiều tháng khô hạn'
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Claude Puel vừa bị sa thải, CĐV Leicester đã nghĩ ngay đến 2 cựu HLV Liverpool

    00:28 Thứ hai 25/02/2019 | 3

    BongDa.com.vn Claude Puel vừa bị sa thải sau chuỗi trận vô cùng bết bát cùng Leicester City.

    Ban lãnh đạo Leicester City đã ra quyết định sa thải HLV người Pháp Claude Puel sau 18 tháng nắm quyền. Đây là quyết định không gây quá nhiều bất ngờ khi trước đó đã có rất nhiều tin đồn về tương lai của ông sau chuỗi 6 trận không có được chiến thắng nào của Bầy Cáo.

    Trước đó, Leicester cũng đã từng ra quyết định sa thải 2 HLV không thể giúp CLB có chiến thắng sau 6 trận liên tiếp là Claudio Ranieri và Craig Shakespeare.

    Các CĐV Bầy Cáo đã có chia sẻ về việc sa thải Puel:

    "Người không tin vào việc Claude Puel bị sa thải, một là không xem bóng đá hai là ảo tưởng về khả năng của HLV người Pháp. Sáu trận đấu liên tiếp Bầy Cáo không biết đến mùi chiến thắng và chỉ có bốn trận thắng trên chính sân nhà King Power từ đầu mùa giải đến nay là quá đủ cho khả năng chịu đựng của ban lãnh đạo." @king_klich.

    "Và thật sự ông ấy đã ra đi, không trái với dự đoán là Puel sẽ không trụ lại được sau trận thua thảm tối hôm qua." @gav_26.

     - Bóng Đá

     CĐV Leicester mất niềm tin vào khả năng của Claude Puel.

    "Puel đổ lỗi cho việc ông chỉ có duy nhất một tiền đạo. Nhưng không may cho ông là Vardy không chịu hòa nhập với hệ thống chiến thuật và thể hiện rất tệ. Câu hỏi đặt ra là bản thân Vardy không muốn hay không thể thay đổi phong cách thi đấu?" @EternalFox2.

    "Không ai hiểu đội bóng bằng những người theo dõi họ từ trận này qua trận khác. Tôi đã phải chứng kiến quá nhiều những màn thể hiện quá tệ của cả đội rồi." @Tom_Freestone.

    "Claude Puel còn không có nổi 50% tỉ lệ thắng nữa mà đòi dẫn dắt CLB đến hết mùa sao." @HeIsGeoff.

    Dĩ nhiên vẫn còn những người vẫn tiếp tục ủng hộ CLB và tri ân Claude Puel, nhất là khi ông vẫn làm HLV trưởng của CLB sau khi cố chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha qua đời trong tai nạn trực thăng ngay tại bãi đỗ xe của Bầy Cáo.

    "Claude Puel rất giỏi nhưng ông đã chọn nhầm đội để dẫn dắt. Dù sao cũng chúc ông gặp nhiều may mắn sau những gì đã làm cho CLB sau khi cố chủ tịch Vichai qua đời." @rtisantraveller.

     - Bóng Đá

     Cố chủ tịch Vichai qua đời là cú sốc rất lớn cho các fan của Leicester City.

    "Có một điều mà mọi CĐV luôn phải nhớ là Puel đã là người dám đứng ra dẫn dắt đội bóng trong những giờ phút khó khăn nhất. Nếu không còn đứng trên đường pitch thì nơi ông đứng sẽ là một vị trí trang trọng trong lịch sử CLB. Cảm ơn vì tất cả." @Joe__Diamond.

    "Thật lòng mà nói, cũng chẳng vui vẻ gì khi có một HLV bị sa thải nhưng rõ ràng là đội bóng vẫn chẳng có tiến triển gì khởi sắc sau hơn một năm qua. Các cầu thủ và người hâm mộ đã hoàn toàn mất niềm tin. Đây có lẽ là quyết định tốt cho cả đôi bên." @DanCreesey.

    Người có khả năng cao nhất sẽ ngồi vào vị trí mà Claude Puel để lại là HLV trưởng của Celtic Brendan Rodgers, nhưng các fan cũng đã nghĩ đến một người khác là Rafa Benitez. Điều đặc biệt là cả hai người nói trên đều từng là HLV trưởng của Liverpool.

     - Bóng Đá

     Brendan Rodgers là mục tiêu số một của Bầy Cáo cho vị trí HLV trưởng.

    Tuy nhiên, có một khúc mắc trong việc bổ nhiệm một trong hai người là CLB chủ quản của họ chắc chắn sẽ không đồng ý khi mà mùa giải đang trôi về những vòng đấu cuối và chẳng đội bóng nào muốn để HLV của mình ra đi vào lúc quan trọng như thế này. Nhưng nếu Leicester chịu chi một khoản tiền đủ lớn để phá vỡ hợp đồng thì có thể họ sẽ có một HLV xứng tầm đưa CLB đến mục tiêu top bảy cuối mùa.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Kim Bằng | 22:30 24/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...