MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • Chuyện trong ngày: Đừng “tự tử” vì ước mơ của người khác

    16:05 Thứ ba 29/12/2015

    Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường hãy chơi bóng vì niềm đam mê, U23 Việt Nam cứ thi đấu bằng quyết tâm cao nhấ

    (BongDa.com.vn) – Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường hãy chơi bóng vì niềm đam mê, U23 Việt Nam cứ thi đấu bằng quyết tâm cao nhất

    U23 Việt Nam tập luyện cho VCK U23 châu Á. Ảnh: Đình Viên.
    U23 Việt Nam tập luyện cho VCK U23 châu Á. Ảnh: Đình Viên.

    1. Hai ngày trước, một nữ sinh lớp 11 ở Bình Phước nhảy xuống hồ tự tử. Em để lại lá thư tuyệt mệnh khiến không chỉ gia đình mà cả những người chứng kiến đều không thể kiềm lòng. Em viết: “Con xin lỗi vì đã không hoàn thành được ước mơ của bố mẹ, làm bố mẹ thất vọng. Con luôn suy nghĩ rằng phải đậu trường công an hay y cho bố mẹ vui lòng, nhưng con thực sự rất mệt, con mệt lắm”, rồi em chọn cách “buông xuôi”.

    Một nền giáo dục quá đặt nặng thành tích, một xã hội quá trọng vọng danh vị đã giết chết ước mơ của những đứa trẻ, khiến chúng phải sống theo sự sắp đặt của người lớn. Các bậc phụ huynh muốn con cái mình đậu vào trường A trường Z để mai này có thể trở thành ông nọ bà kia, âu cũng vì lo tương lai của chúng. Nhưng vô tình, sự kì vọng này lại đặt lên vai các em áp lực quá lớn, và khi không thể vượt qua, em chọn cách kết thúc cuộc đời mình.

    2. U23 Việt Nam đang trong những ngày chuẩn bị cho đấu trường châu lục. Suốt gần một tháng qua, các tuyển thủ không ngừng nỗ lực tập luyện, nhiều người đã trả giá bằng những chấn thương và ngậm ngùi rời đội tuyển. Họ hiểu rằng được khoác áo đội tuyển quốc gia là niềm tự hào không phải ai cũng có có, nên tất cả đều thể hiện quyết tâm cao nhất mỗi khi được trao cơ hội ra sân.

    Thế nhưng, ở mỗi giải đấu, họ luôn chịu sức ép thành tích từ người hâm mộ. Từ AFF Cup đến SEA Games, chưa vào chung kết các cổ động viên đã nói về chức vô địch, để rồi những đôi chân “đeo chì” đành gục ngã. Tất nhiên, bóng đá gắn liền với danh hiệu, song đừng đặt mục tiêu quá cao khiến họ nhận thất bại tâm lý khi cuộc chơi còn chưa bắt đầu.

    Xuân Trường được CLB Hàn Quốc kí hợp đồng. Ảnh: Đình Viên.
    Xuân Trường được CLB Hàn Quốc kí hợp đồng. Ảnh: Đình Viên.

    3. Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường lần lượt xuất ngoại trong sự háo hức của cả làng bóng Việt. Nhiều người gọi họ là Messi, Pirlo hay Xavi Việt Nam và mơ một ngày được thấy cú phất bóng tinh tế của Xuân Trường, pha qua người đậm chất lãng tử của Tuấn Anh cùng màn solo hoàn hảo của Công Phượng trên những sân bóng hàng đầu thế giới.

    Tuy nhiên, đám trẻ nhà bầu Đức còn đang ở độ tuổi 20 và vẫn chỉ được xem là tài năng trẻ. Cả ba cần nhiều thời gian hơn để hoàn thiện bản thân, để phát triển thành những ngôi sao thực thụ. Bóng đá thế giới và Việt Nam từng chứng kiến nhiều thần đồng mãi không chịu lớn, một phần vì khả năng hạn chế, và một phần vì dư luận, truyền thông.

    Thế nên, Tuấn Anh – Công Phượng – Xuân Trường hãy chơi bóng vì niềm đam mê và theo lộ trình định sẵn, U23 Việt Nam cứ thi đấu bằng tất cả quyết tâm. Đừng gục ngã chỉ vì ước mơ của người khác!

    Hữu Thời - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...