MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Chuyển nhượng Barca 18/07: Có thêm tân binh, nhưng giải quyết được gì?

    17:21 Thứ ba 18/07/2017 | 2

    BongDa.com.vn Barca vẫn đang tiếp tục 'vật lộn' với kỳ chuyển nhượng. Hôm nay, đội chủ sân Camp Nou đã chính thức có thêm một sự bổ sung. Tuy nhiên, không ai xem đó là lựa chọn có thể giải quyết vấn đề của HLV Ernesto Valverde hiện tại.

    Cái tên Choco Lozano vốn quá xa lạ với các CĐV. Chân sút này vừa mới được mua về từ CLB của Honduras là Olimpia Tegucigalpa. Dù đã 24 tuổi, nhưng anh vẫn chỉ được cho thi đấu ở Barca B. Thông tin được chủ tịch của Olimpia xác nhận. "Hôm nay chúng tôi thông báo chính thức về việc chuyển nhượng Anthony El Choco Lozano sang một đội bóng hùng mạnh của thế giới, là Barcelona. Tự hào khi nói rằng CLB đã cung cấp cầu thủ cho những giải đấu hàng đầu như Italia, Anh và Tây Ban Nha."

     - Bóng Đá

     Nhiều người còn không biết Lozano là ai. Ảnh: Mundo.

    Vẫn chưa có nhận định gì về tiền đạo 24 tuổi này. Rất có thể, đây không phải là lựa chọn để nâng cấp đội hình của HLV Valverde, mà chỉ đơn thuần là để thi đấu cho Barca B ở Segunda mùa sau.

    Giám đốc thể thao Robert Fernandez cũng đã có buổi trả lời phỏng vấn. Tuy nhiên, ông không đề cập gì đến thương vụ này. Thay vào đó, ông chia sẻ về trường hợp của Neymar khi có thông tin cho biết ngôi sao này đang muốn rời Barca để tìm kiếm những danh hiệu cá nhân.

    "Một Barcelona không có Neymar? Điều đó sẽ không xảy ra vì chẳng có đội bóng nào trả khoản tiền giải phóng hợp đồng (222 triệu euro) đó cả. Không có lời đề nghị nào cho bất kỳ cầu thủ nào hiện tại trong đội hình." Chia sẻ về mục tiêu hàng đầu hiện tại là tiền vệ, Robert cho biết: "Sẽ là tốt nếu tìm được một cầu thủ có thể thi đấu ở cả 3 vị trí cánh trái, cánh phải và trung tâm. Vì nếu chỉ chơi được một vai trò, sẽ khó có được nhiều thời gian ra sân cho cậu ấy."

     - Bóng Đá

     Tương lai của Neymar và Turan đều bị đặt dấu hỏi. Ảnh: Sport.

    Chia sẻ của Robert khiến lời đồn đoán về Arda Turan bớt đi tính xác thực. Trước đó, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đã không tham gia tập luyện cùng với các đồng đội. Lưu ý đây là sự vắng mặt được CLB cho phép. Điều này khiến nhiều người khẳng định rằng anh đang chuẩn bị thủ tục để đầu quân cho một đội bóng khác.

    Một cầu thủ nữa đã chính thức rời Barca là thủ thành Jordi Masip. Anh chuyển tới Valladolid với bản hợp đồng đến 2020. Đây cũng là một sản phẩm của lò đào tạo La Masia. Tuy nhiên, anh không thể chiếm được suất trong khung gỗ từ khi có màn ra mắt ở mùa giải 2014/15.

     - Bóng Đá

     Masip phải ra đi để cứu vãn sự nghiệp. Ảnh: Sport.

    Một thông tin nữa không hề vui cho các CĐV Barca, đó là 'tân binh' Gerard Deulofeu đã dính chấn thương và không thể tham gia chuyến du đấu tới Mỹ. Anh đã không thể tham gia tập luyện kể từ khi bị phát hiện chấn thương và hiện đang phải điều trị với các bác sĩ.

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 17:15 18/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...